Những điều bố mẹ cần lưu ý khi con vào tuổi dậy thì

Chi Chi - Ngày 03/11/2021 16:10 PM (GMT+7)

Khi bà mẹ góp ý, ông bố đã phản ứng ngược lại.

Dân gian thường có câu "con trai tránh mẹ, con gái tránh cha", ý nói đến việc con cái đã lớn, hình thành ý thức về giới thì bố mẹ khác giới cần chú ý lời ăn tiếng nói và việc làm của mình với con để không vượt ra ngoài ranh giới gây những hậu quả không lường trước được.

Một câu chuyện mới đây được chia sẻ bởi một bà mẹ đem đến nhiều bài học ý nghĩa và sâu sắc cho các bậc phụ huynh khác mà họ chưa bao giờ nghĩ đến. Bà mẹ cho hay, vợ chồng bà có 1 cô con gái đang bước vào độ tuổi dậy thì. Từ nhỏ, bé được cả hai bố mẹ yêu thương, cưng chiều. Nhất là chồng của bà rất yêu thương và gần gũi con gái.

Tuy nhiên khi con gái lớn dần, bà nhận thấy hai bố con có những biểu hiện yêu thương nhau không còn phù hợp. Đỉnh điểm là vào buổi trưa ngày hôm đó, khi cả nhà ăn cơm xong và ra phòng khách ngồi uống nước, xem phim. Trong khi chồng bà đang mặc quần đùi, cởi trần xem tivi thì cô con gái mặc váy ngắn vô tư xà vào lòng bố, ôm, hôn để thể hiện tình cảm.

Những điều bố mẹ cần lưu ý khi con vào tuổi dậy thì - 1

Người mẹ không hài lòng với hành động của hai bố con.

Người mẹ không hài lòng với hành động của hai bố con.

Ông bố đương nhiên cũng vô tư đón nhận những tình cảm đó của con gái và không hề để tâm đến ánh mắt tức giận của người vợ ngồi bên cạnh. Buổi tối hôm đó, người mẹ mới ngồi trò chuyện riêng với chồng mình, bà bày tỏ, con gái giờ đã lớn sẽ có những thay đổi về cơ thể, tâm sinh lý. Dù sao hai bố con cũng khác giới nên chồng cần chú ý đến hành động thân mật của mình với con gái, không nên có những biểu hiện như ngày hôm nay. Bà nói rằng cũng sẽ nhắc nhở con gái thêm.

Tuy nhiên đáp lại những mong muốn của người mẹ, người chồng cho rằng bà quá cả nghĩ, những hành động đó hai bố con vẫn thường xuyên thể hiện với nhau từ nhỏ đến giờ và không hề có chút vấn đề gì. Chính bà mẹ có những suy nghĩ khác nên mới nghĩ mọi chuyện khác. Ông chồng đồng ý sẽ chú ý hơn đến hành động, cử chỉ của mình nhưng khuyên vợ không nên quan trọng hóa vấn đề.

Người mẹ vô cùng không hài lòng với câu trả lời của chồng nên liền hỏi ý kiến từ các bậc phụ huynh khác về những lo lắng của bản thân liệu có quá đáng? Ngay lập tức, bài chia sẻ của bà mẹ nhận về những lượt tranh cãi nảy lửa: một phe tán thành suy nghĩ của người mẹ, cho rằng con gái bước vào giai đoạn tuổi dậy thì thì bố nên kiểm soát lại những hành động tình cảm của mình.

Tuy nhiên số khác lại cho rằng người mẹ đúng là đang làm quá vấn đề. Từ nhỏ đến giờ hai bố con vẫn tình cảm với nhau như thế thì bây giờ điều đó cũng hoàn toàn bình thường. Chính việc người mẹ đang làm có thể làm chia rẽ tình cảm bố con, khiến con gái trở nên khép kín và ngày càng xa cách bố mẹ hơn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thực tế, lời khuyên của bà mẹ dành cho ông bố rất hợp lý. Một mối quan hệ hòa thuận giữa bố mẹ - con cái sẽ có lợi cho sự phát triển của trẻ. Nhưng quá mức thân thiết, nhất là về mặt tiếp xúc cơ thể ngược lại sẽ gây hại cho sự trưởng thành cả về tâm sinh lý của con.

Những ảnh hưởng tiêu cực ấy cụ thể như sau:

1. Khiến trẻ không có ý thức rõ rệt về sự khác biệt giới tính

Trẻ nhỏ 3 tuổi đã bắt đầu có sự nhận biết về giới tính. Vì thế lúc này bố mẹ nên cho trẻ ngủ riêng, vừa rèn cho trẻ tính tự lập vừa để trẻ nhận thức rõ vấn đề nam nữ khác biệt. Nếu để trẻ ngủ chung với người lớn khác giới trong thời gian dài, trẻ sẽ cho rằng chuyện tiếp xúc thân mật với người khác giới là bình thường. Từ đó trẻ không có sự đề phòng cần thiết, sau này càng không biết ứng xử hợp lí với những mối đe dọa ngoài xã hội.

2. Quá phụ thuộc vào người khác giới

Tự lập là một tính cách rất quan trọng đối với mỗi cá nhân. Nhưng tính cách này lại phần lớn được rèn luyện và hình thành từ thời thơ ấu. Trong gia đình, người bố thường đóng vai trò trụ cột, là người mạnh mẽ và luôn che chở cho con gái. Ở cạnh bố, con gái sẽ thấy được an toàn, yên tâm tuyệt đối. Nhưng chính điều đó khiến trẻ ỷ lại vào bố, một khi không còn chỗ dựa ấy nữa lập tức cảm thấy chới với, tuyệt vọng. Sự phụ thuộc này có khả năng sẽ kéo dài suốt đời đứa con, gây nên những hệ lụy tai hại cho cả con cái và bố mẹ. 

Nhiều người bố luôn coi con gái họ như những cô công chúa nhỏ cần được nâng niu, bao bọc. Tất nhiên tình yêu thương của bố mẹ là điều vô cùng quan trọng đối với mỗi đứa trẻ, dẫu vậy bố mẹ vẫn phải trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trong khía cạnh dạy dỗ con. Tránh vì sự nuông chiều hay vô tư quá mức của bản thân mà gây hại đến con.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dậy thì