Con trai út Lý Hải - Minh Hà tiết kiệm khi đi hiệu sách

Chi Chi - Ngày 28/04/2022 09:54 AM (GMT+7)

Lời cậu bé thốt ra sau khi biết giá tiền khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Giản dị, tiết kiệm là tiêu chí mà nhiều bậc phụ huynh hướng đến trong giáo dục con cái ở xã hội hiện đại. Trong đó có vợ chồng Lý Hải Minh Hà luôn được nhiều người nể phục.

Con trai út Lý Hải - Minh Hà tiết kiệm khi đi hiệu sách - 1

Lâu nay, Lý Hải Minh Hà được coi là gia đình "giàu có nứt vách" với nhiều công ty lớn, bất động sản giá trị, nhà lầu xe hơi, khu đất vàng hàng nghìn m2 ở Đà Lạt... Thậm chí doanh thu từ riêng việc sản xuất một bộ phim Lật Mặt (bao gồm 5 phần) của Lý Hải trong nhiều năm tính ra trung bình là 100 tỷ/phần/phim. Cụ thể, Lật Mặt 5 đạt 100 tỷ sau 8 ngày ra rạp. Các năm trước đó, doanh thu có được từ việc sản xuất phim cũng dao động từ 70-80 cho đến 120 tỷ đồng. Tuy nhiên cặp bố mẹ vẫn nổi tiếng là dạy con chi tiêu tiết kiệm ngay từ nhỏ.

Mới đây trong một lần các nhóc tỳ được mẹ dẫn đi siêu thị sách mua đồ dùng học tập đã cho thấy rõ được chia sẻ về việc dạy con tiết kiệm, giản dị của Lý Hải lâu nay là hoàn toàn chính xác. Cụ thể, Lý Hải Minh Hà chia sẻ một đoạn video cho thấy 3 nhóc tỳ nhà anh đang được tự do lựa chọn đồ dùng học tập trong một siêu thị sách, bà xã Lý Hải là người dẫn các con đi và cũng là người quay lại đoạn video.

Trong video, các nhóc tỳ lần lượt tự lựa sản phẩm cho riêng mình tuy nhiên có nhiều sự cân đong đo đếm trước khi lấy, sau khi xem kĩ và xem giá tiền. Đỉnh điểm nhất là cậu út nhà Lý Hải đã reo lên mừng rỡ với mẹ rằng "Má, con định mua thứ này, này má!". Tuy nhiên khi Minh Hà chưa kịp nói gì, cậu nhóc sau đó đã nhanh chóng nói tiếp: "Má coi giá tiền dùm con" (do Mio còn nhỏ chưa biết xem giá tiền - PV).

Sau khi được mẹ thông báo giá tiền là 25.000 đồng, Mio ngay lập tức đem trả món đồ về đúng vị trí cũ và nói: "Thôi khỏi mua, mắc quá khỏi mua luôn". Nhiều người khá bất ngờ trước cách hành xử của nhóc tỳ nhà Lý Hải Minh Hà bởi cậu nhóc trước khi muốn mua thứ gì là nhờ mẹ xem giá tiền và tự quyết định rằng không mua, không cần mẹ Minh Hà phải nhắc nhở, hay giải thích gì. Bên cạnh đó, bé cũng không đòi mẹ phải mua cho mình món gì đó, tất cả đều rất tự giác, tự ý thức.

Mio nhờ mẹ xem giá tiền trước khi lấy món đồ.

Mio nhờ mẹ xem giá tiền trước khi lấy món đồ.

Cảm thấy quá đắt nên Mio tự giác mang để lại chỗ cũ.

Cảm thấy quá đắt nên Mio tự giác mang để lại chỗ cũ.

Cả Mio và vợ chồng Lý Hải Minh Hà đều nhận được lời khen ngợi về cách dạy con rất hay, rất đúng trong cuộc sống thường ngày giúp các bé tự ý thức được việc phải chi tiêu tiết kiệm, chi tiêu hợp lý.

Chia sẻ về việc này, vợ nam ca sĩ cũng cho biết: "Hà vẫn nhớ anh Hải kể, lúc nhỏ gia đình còn cơ cực nên anh thấu hiểu giá trị của đồng tiền từ rất sớm. Nay dù cuộc sống ấm no hơn nhưng anh vẫn muốn dạy các con biết trân trọng giá trị của đồng tiền do chính mình tạo ra. Nói thì dễ nhưng thật sự để các con biết cách quản lý tiền bạc từ nhỏ không hề dễ tí nào, nhất là ở độ tuổi nhỏ thì Hà nghĩ chỉ có cách “làm gương” cho các con là dễ nhất chứ đôi khi nói thôi thì các con không hiểu để áp dụng vào thực tế.

Bắt đầu từ những thói quen hằng ngày, chẳng hạn như Hà hay dẫn các con đi chợ mua đồ ăn cho gia đình để các con cùng lựa chọn đồ mua và các con hiểu được cách so sánh giữa sự cần thiết và giá thành khi lựa chọn mua một món đồ nào đó. Các con không chỉ biết cân nhắc về việc mua một món đồ ăn yêu thích hay một món đồ ăn bổ dưỡng tốt cho sức khoẻ mà con biết cách tiết kiệm thông qua các khuyến mãi cũng như lựa chọn lượng đồ phù hợp không mua dư thừa.

Hà nghĩ thói quen tiết kiệm là một trong những bước đầu tiên giúp các con có nền tảng để quản lý túi tiền của mình tốt hơn khi trưởng thành".

Con trai út Lý Hải - Minh Hà tiết kiệm khi đi hiệu sách - 4

Trước đó cặp cha mẹ cũng có thống nhất trong nguyên tắc dạy con tiêu tiền rằng: "Con nít sợ nhất là thói quen đòi hỏi. Đi ngang qua khu đồ chơi là đòi. Nguyên tắc của tôi là đòi cách mấy cũng không mua. Nếu mua 1 lần, lần sau con sẽ đòi tiếp. Thông thường tôi sẽ giao kèo với con. Ví dụ mỗi ngày ngoan sẽ được 1 điểm, không ngoan bị trừ 1 điểm. Chừng nào đủ 20 điểm thì sẽ được món đồ chơi đó".

Trên thực tế, trong cuộc sống thường ngày, các con của Lý Hải vẫn thường xuyên có phong cách rất tiết kiệm nhờ vào việc được bố mẹ dạy hàng ngày. Ví dụ nhưng nhà có điều kiện nhưng hầu hết các tiệc sinh nhật của 4 nhóc tỳ Lý Hải Minh Hà đều là tại gia và tận dụng những món đồ mà mọi người tặng như bánh, quần áo, quà sinh nhật và cũng không đòi hỏi thêm quà đắt tiền nào khác. Trong tiệc sinh nhật lên 5 tuổi mới đây của Mio, nam ca sĩ cũng cho biết con trai không đòi qua gì vì muốn tiết kiệm cho bố mẹ. Bé chỉ mong muốn có một chiếc bánh kem để chụp hình mừng tuổi mới là hạnh phúc.

Con trai út Lý Hải - Minh Hà tiết kiệm khi đi hiệu sách - 5

Các con Lý Hải đều được tổ chức sinh nhật rất giản dị.

Các con Lý Hải đều được tổ chức sinh nhật rất giản dị.

Con trai út Lý Hải - Minh Hà tiết kiệm khi đi hiệu sách - 7

Tiếp xúc với cuộc sống dân dã.

Tiếp xúc với cuộc sống dân dã.

Không chỉ vậy, quần áo hay đồ dùng của các bé dùng thường ngày cũng có nhiều món đồ là đồ cũ. Các bé thay nhau dùng và chơi, thậm chí là dùng lại đồ của một số bé là bạn bè của bố mẹ.

"Con nít thì rất nhanh lớn, mua sắm nhiều sẽ rất phí nên tôi và bà xã có chơi chung với 1 nhóm bạn. Họ cũng có con chạc tuổi các bé nhà tôi nên chúng tôi mới lập 1 nhóm chung để đổi đồ con. Ví dụ bé này mặc bộ này mấy tháng là chật thì đổi cho bé khác mặc, cứ đổi qua lại rồi kết hợp kiểu khác thì cũng thành những bộ đồ mới thôi. Điều đó cũng chỉ có các thành viên trong nhóm biết với nhau thôi chứ có ai biết đâu, làm vậy lại tiết kiệm được khá nhiều tiền nữa nên tôi nghĩ cũng hợp lí" - Lý Hải cho biết. Riêng mỗi lần con đi dự sự kiện hay du lịch thì gia đình sẽ đầu tư để có một phong cách giống nhau.

Con trai út Lý Hải - Minh Hà tiết kiệm khi đi hiệu sách - 9

Với những tính cách tốt đẹp mà các bé học được từ bố mẹ, nhiều người tin rằng trong tương lai các con Lý Hải Minh Hà sẽ là những đứa trẻ có nhân cách tốt, thành công.

Lý Hải U50 làm bố lần 4, đứa trẻ có gương mặt Tây giờ lớn bổng
Con trai út Lý Hải - Minh Hà là cậu bé khá nghịch nên nhiều lần gặp tai nạn nhớ đời.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lý Hải - Minh Hà