Hình ảnh 2 bé trai lười học bị mẹ bắt ôm gạch đứng ngoài nắng “cho hiểu lao động chân tay khổ thế nào” gây tranh cãi

Kiều Trang - Ngày 29/02/2024 00:00 AM (GMT+7)

Cách bà mẹ xử lý tình huống con lười học gây chú ý.

Sự thật thì không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng thích học, vui chơi mới là bản chất sẵn có của nhiều trẻ nhỏ. Chính vì thế mà không ít ông bố bà mẹ cảm thấy ngán ngẩm, đau đầu khi con cái lười học. Tuy nhiên trong tình huống này, mỗi bậc phụ huynh sẽ có cách giáo dục con khác nhau để "trị" tính lười học của trẻ. Và cách giải quyết của một bà mẹ ở Trung Quốc mới đây gây xôn xao cộng đồng mạng.

Cụ thể chị Cao có hai người con trai xêm xêm tuổi nhau, một bé tên Tiểu Long và một bé tên Tiểu Hùng đều đang học tiểu học. Cả hai nhóc tỳ rất lười biếng trong việc học, ở nhà liên tục xem tivi và lướt bấm điện thoại. Mặc dù chị Cao đã nhắc nhở các con nhiều lần nhưng 2 cậu nhóc vẫn "chứng nào tật nấy".

Bà mẹ lúc này nổi cơn thịnh nộ, tuy nhiên chị Cao không la mắng, cũng không sử dụng đòn roi với các con mà giải quyết vấn đề này bằng một phương pháp hiếm ai nghĩ đến. Trong nhiệt độ thời tiết mùa hè nắng nóng, chị Cao đã phạt hai người con trai ôm ba viên gạch lớn, đứng ở góc tường trước sân nhà.

Hình ảnh 2 bé trai lười học bị mẹ bắt ôm gạch đứng ngoài nắng “cho hiểu lao động chân tay khổ thế nào” gây tranh cãi - 1

Hình ảnh 2 bé trai lười học bị mẹ bắt ôm gạch đứng ngoài nắng “cho hiểu lao động chân tay khổ thế nào” gây tranh cãi - 2

Hình ảnh 2 bé trai lười học bị mẹ bắt ôm gạch đứng ngoài nắng “cho hiểu lao động chân tay khổ thế nào” gây tranh cãi - 3

Chẳng mấy chốc, mồ hôi không ngừng chảy nhễ nhại trên mặt của các con. Nhìn biểu cảm khổ sở trên gương mặt của 2 nhóc tỳ, nhiều người có thể đoán được "hình phạt" này của người mẹ không hề đơn giản chút nào. Sau khi chị Cao chia sẻ về phương pháp trị con của mình lên mạng xã hội, cộng đồng mạng ngay lập tức xôn xao tranh luận.

Một số người thắc mắc hỏi "Hai bé đã phạm sai lầm gì mà bị mẹ bắt đứng phơi nắng như thế?", chị Cao đã thẳng thắn cho biết "Nếu không chịu khó học hành, sử dụng trí óc thì phải để con nếm trải sự vất vả của cuộc sống lao động chân tay ngoài kia. Khi có được trải nghiệm thực tế, tụi nhỏ sẽ biết bản thân cần làm gì và lựa chọn ra sao cho tương lai sau này. Và chúng sẽ nhận ra việc học vô cùng quan trọng, có thể giúp cho cuộc sống về sau tốt hơn".

Sau khi nghe chị Cao giải thích, nhiều bậc phụ huynh không khỏi thích thú, bày tỏ thái độ tán thành trước sự kỷ luật của người mẹ này. Tuy nhiên cũng có không ít cư dân mạng có ý kiến ngược lại, cho rằng cách giáo dục này quá nặng nề đối với một đứa trẻ tiểu học, và có nhiều cách "trị" con lười học khác nhẹ nhàng, nhưng vẫn hiệu quả hơn mà không cần dùng đến biện pháp này. Một số người cho rằng, nếu bắt con đứng dưới trời nắng như thế sẽ dễ khiến đứa trẻ bị bệnh. 

Mỗi người sẽ có mỗi quan điểm nuôi dạy con trẻ khác nhau, nhưng tựu chung thì bố mẹ nào cũng muốn đứa trẻ của mình sớm hình thành ý thức học tập tốt, để sau này có thể gặt hái được nhiều thành tựu, cải thiện cuộc sống tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.

Hình ảnh 2 bé trai lười học bị mẹ bắt ôm gạch đứng ngoài nắng “cho hiểu lao động chân tay khổ thế nào” gây tranh cãi - 4

Vì sao trẻ nên được bố mẹ rèn luyện ý thức học tập từ sớm?

- Xác định giá trị học tập: Rèn luyện ý thức học tập từ sớm giúp trẻ nhận thức được giá trị và ý nghĩa của việc học. Trẻ sẽ hiểu rằng học là cách để mở rộng kiến thức, phát triển kỹ năng và đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

- Xây dựng thói quen học tập: Bằng cách rèn luyện ý thức học tập từ sớm, trẻ sẽ phát triển thói quen học tập tích cực. Trẻ sẽ nhận thức rằng học là chuyện cả đời và không chỉ là nhiệm vụ tại trường, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.

- Khuyến khích trí tưởng tượng và sáng tạo: Ý thức học tập rèn luyện từ sớm giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo. Khi trẻ có ý thức về giá trị của học tập, trẻ sẽ dễ dàng tìm kiếm kiến thức mới, nghiên cứu và khám phá những điều mới mẻ ở xung quanh.

- Xây dựng lòng kiên trì: Học tập là một quá trình đòi hỏi lòng kiên trì, sự nỗ lực mạnh mẽ. Khi trẻ được rèn luyện ý thức học tập từ sớm, trẻ sẽ hiểu rằng thành công không đến một cách dễ dàng và cần phải đầu tư công sức cũng như thời gian. Điều này giúp trẻ phát triển tính kiên nhẫn và sự nỗ lực trong cuộc sống.

- Chuẩn bị cho tương lai: Ý thức học tập từ sớm giúp trẻ có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Kỹ năng học tập và nhận thức về giá trị học tập sẽ giúp trẻ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp sau này. Nền tảng vững chắc về ý thức học tập từ sớm cũng giúp trẻ dễ dàng thích nghi và học hỏi trong môi trường học tập, làm việc ở tương lai.

Hình ảnh 2 bé trai lười học bị mẹ bắt ôm gạch đứng ngoài nắng “cho hiểu lao động chân tay khổ thế nào” gây tranh cãi - 5

Có những phương pháp nào bố mẹ có thể giúp trẻ hứng thú và có ý thức với việc học hơn?

- Tạo môi trường học tập tích cực: Bố mẹ tránh gây áp lực quá lớn và tạo một môi trường học tập tích cực cho con. Không chỉ tập trung vào thành tích hay điểm số, mà còn quan tâm đến quá trình rèn luyện, nỗ lực và sự phát triển của trẻ. Không đánh giá quá khắt khe và tạo không gian thoải mái cho con thử nghiệm, được phép sai lầm và học hỏi từ những sai lầm đó. 

- Thiết lập lịch trình học tập: Xác định một lịch trình học tập ổn định cho trẻ. Đặt thời gian cố định hàng ngày để trẻ dành cho việc học, và giúp trẻ tuân thủ lịch trình này. Lập kế hoạch cho các hoạt động học tập đa dạng để trẻ không bị nhàm chán.

- Sử dụng phương pháp học tương tác: Thay vì chỉ dựa vào việc đọc sách hoặc nghe giảng, bố mẹ có thể khuyến khích trẻ tham gia vào quá trình học tập bằng cách tương tác hoạt động như thảo luận, thực hành và thí nghiệm. Kết hợp học tập với vui chơi để tạo ra một môi trường học tập thú vị, hấp dẫn bằng cách sử dụng các trò chơi, câu đố, hoạt động nhóm và các ứng dụng công nghệ giáo dục để kích thích sự hứng thú, giúp trẻ hiểu bài tốt hơn.

- Tạo liên kết giữa học tập và thực tế: Khi trẻ thấy rằng kiến thức học tập có liên quan đến cuộc sống hàng ngày và có tính ứng dụng thực tiễn, bé sẽ có động lực học hơn. Bố mẹ có thể giúp trẻ thấy được mối liên kết giữa những gì con học và những tình huống thực tế bằng cách cung cấp ví dụ, thảo luận và tạo cơ hội cho trẻ áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

- Khuyến khích sự sáng tạo và tự do: Bố mẹ nên khuyến khích trẻ phát triển sự sáng tạo và tự do trong quá trình học tập. Cho phép trẻ thể hiện ý tưởng riêng, giải quyết vấn đề theo cách của mình và khám phá các phương pháp học tập phù hợp với bản thân. Điều này giúp trẻ cảm thấy có sự tự chủ và hứng thú hơn với việc học.

- Tạo sự khích lệ và động viên tích cực: Sự khích lệ và động viên tích cực từ bố mẹ có thể giúp trẻ hình thành ý thức và tinh thần hứng thú với việc học. Khi bố mẹ công nhận và khen ngợi thành tựu của trẻ, trẻ sẽ cảm thấy tự tin hơn và có động lực để tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thiện bản thân.

Điểm bất thường trong bức ảnh cậu bé ngồi làm bài tập khiến nghìn người tranh cãi
Hàng triệu người dùng mạng xã hội đã bị chú ý với hình ảnh này, nhiều bậc phụ huynh vô cùng tức giận.

Dạy con

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ