Thân Thuý Hà làm mẹ đơn thân U50 nhan sắc mặn mà vẫn bị chê "mặc đồ xấu" khi xuất hiện ở trung tâm thương mại

Kiều Trang - Ngày 21/03/2024 12:01 PM (GMT+7)

Bài chia sẻ của nữ diễn viên trên trang cá nhân về lời chê bai của cô con gái khiến nhiều người "dở khóc dở cười".

Trong mắt con cái, bố mẹ luôn là hình mẫu lý tưởng để con nhìn vào đó học hỏi và bắt chước. Chính vì như thế mà mọi nhất cử nhất động của bố mẹ đều gây chú ý và khiến trẻ quan tâm, đơn giản như việc bố mẹ ăn mặc, lựa chọn trang phục quần áo mỗi ngày. Điều này không chỉ cho thấy cách bố mẹ thể hiện bản thân trước những người xung quanh, mà còn bộc lộ rõ quan điểm của bố mẹ trong vấn đề chăm sóc vẻ bề ngoài của chính mình. Dù là yếu tố nào thì trong chuyện ăn mặc, bố mẹ cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến trẻ.

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên chuyên trị các vai ác Thân Thuý Hà có bài chia sẻ về việc bị cô con gái nhỏ phàn nàn cách ăn mặc khiến hội phụ huynh xôn xao. Theo đó, bà mẹ đơn thân U50 viết: "Dắt đi chơi mà còn chê tôi mặc đồ xấu, sao mẹ không mặc áo đầm cho đẹp... cọc đó nha". Bên dưới bài viết là hình ảnh nữ diễn viên trong trang phục áo sơ mi quần đùi đồng bộ đơn giản, đưa ái nữ của mình vào trung tâm thương mại mua sắm.

Thân Thuý Hà làm mẹ đơn thân U50 nhan sắc mặn mà vẫn bị chê amp;#34;mặc đồ xấuamp;#34; khi xuất hiện ở trung tâm thương mại - 1

Thân Thuý Hà bị con gái chê trang phục xấu khi nữ diễn viên đưa bé đi mua sắm ở trung tâm thương mại.

Thân Thuý Hà bị con gái chê trang phục xấu khi nữ diễn viên đưa bé đi mua sắm ở trung tâm thương mại.

Trái với cách ăn mặc tối giản của mẹ, bé Hera diện outfit chân váy và áo thun cực kỳ năng động và đáng yêu, kết hợp với những phụ kiện giày tất, túi xách đi kèm. Trước đây trong một bài phỏng vấn, Thân Thuý Hà cũng đã từng thẳng thắn nói về việc này, nữ diễn viên cho biết: "Nhìn tôi 'sang chảnh' thế thôi chứ quần áo của tôi không có cái nào quá 1,5 triệu đồng (cười)".

Ở độ tuổi U50 và làm mẹ đơn thân 2 con, Thân Thuý Hà ngày càng thăng hạng nhan sắc, mặn mà hơn mặc dù cô không cần phải ăn vận những bộ quần áo quá cầu kỳ hay hàng hiệu đắt đỏ. Bình thường những ai theo dõi nữ diễn viên thì cũng sẽ thấy, khi ở bên cạnh các con, Thân Thuý Hà luôn ưu tiên lựa chọn những bộ trang phục đơn giản và thoải mái nhất để tiện cho việc chăm sóc ái nữ quý tử của mình.

Thân Thuý Hà làm mẹ đơn thân U50 nhan sắc mặn mà vẫn bị chê amp;#34;mặc đồ xấuamp;#34; khi xuất hiện ở trung tâm thương mại - 3

Thân Thuý Hà làm mẹ đơn thân U50 nhan sắc mặn mà vẫn bị chê amp;#34;mặc đồ xấuamp;#34; khi xuất hiện ở trung tâm thương mại - 4

Thường ngày, nữ diễn viên U50 chuộng phong cách tối giản, thoải mái.

Thường ngày, nữ diễn viên U50 chuộng phong cách tối giản, thoải mái.

Tuy nhiên xét về góc độ của cô con gái nàng diễn viên, dĩ nhiên tâm lý chung thì đứa trẻ nào cũng đều muốn mẹ của mình trở nên xinh đẹp, nổi bật nhất trong mắt nhiều người, không muốn mẹ thường xuyên trong diện mạo xuề xoà, kém sắc. Đặc biệt là con gái thì các bé lại càng thích nhìn ngắm mẹ diện những chiếc váy đầm lộng lẫy. Bé Hera cũng giống như thế, đó là lý do mà khi thấy mẹ mặc quần áo đơn giản thì nhóc tỳ đã lập tức bày tỏ ý kiến.

Thân Thuý Hà làm mẹ đơn thân U50 nhan sắc mặn mà vẫn bị chê amp;#34;mặc đồ xấuamp;#34; khi xuất hiện ở trung tâm thương mại - 6

Dẫu vậy nhưng khi lên đồ thì nhan sắc của bà mẹ 2 con ở tuổi U50 vẫn khiến nhiều người xuýt xoa.

Dẫu vậy nhưng khi "lên đồ" thì nhan sắc của bà mẹ 2 con ở tuổi U50 vẫn khiến nhiều người xuýt xoa.

Đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là ở độ tuổi mẫu giáo hay tiểu học, nhận thức của bé đang dần hoàn thiện. Chính vì thế mà trẻ thường thể hiện thái độ yêu ghét, khen chê rất rõ ràng trước những điều mà bản thân nghe thấy hoặc nhìn thấy. Nếu nhìn bố mẹ ăn mặc đẹp, trẻ sẽ không ngần ngại mà thốt lên lời khen ngợi nhưng ngược lại, nếu bố mẹ ăn mặc xấu thì con cũng sẽ thể hiện rõ thái độ chê bai.

Điều này thực chất là do trẻ chưa biết cách khéo léo trong khi giao tiếp, tuy nhiên vấn đề quan trọng là hành vi của bố mẹ đều ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển nhận thức và định hình tính cách của con trẻ. Vì thế cho nên trong vấn đề ăn mặc, việc diễn ra hàng ngày trước mặt trẻ, bố mẹ cần chú ý để trở thành tấm gương tốt cho con.

Thân Thuý Hà làm mẹ đơn thân U50 nhan sắc mặn mà vẫn bị chê amp;#34;mặc đồ xấuamp;#34; khi xuất hiện ở trung tâm thương mại - 8

Cụ thể, trẻ nhỏ nghĩ gì về trang phục, diện mạo của mẹ và điều này ảnh hưởng đến trẻ như thế nào?

Trẻ nhỏ rất thích cái đẹp, lại rất hay quan sát những thứ xung quanh, vì vậy, trang phục của bố mẹ không thể thoát khỏi "tầm mắt" của bọn trẻ.

Một cô bé tiểu học chia sẻ, vì mẹ mình hay mặc đồ ngủ đến trường mà không ít lần cô bé bị bạn bè "chất vấn": "Sao mẹ cậu hôm nào cũng mặc bộ đồ ngủ đó thế? Mẹ cậu có giặt không? Nếu không giặt thì bẩn lắm đấy". Từ đó, lúc nào cô bé cũng về muộn hơn các bạn để các bạn không chê mẹ nữa.

Dù không thể đánh giá một người qua trang phục của họ, nhưng cha mẹ vẫn nên chăm chút một ít cho mình, không cần quá "cầu kỳ" nhưng cũng đừng quá phô trương hoặc cẩu thả. Nếu cha mẹ không chú ý đến hình ảnh của chính mình có thể ảnh hưởng đến con:

- Trẻ bị thiếu cảm giác tự tin, dần dần trở nên cục súc, ghét mẹ

Việc ăn mặc của cha mẹ tưởng chừng như không liên quan gì đến độ tự tin của con nhưng thực tế lại mang lại nhiều ảnh hưởng trực tiếp. Việc cha mẹ ăn mặc quá luộm thuộm trước mặt con, và các bạn của con sẽ khiến trẻ cảm thấy bản thân thua kém các bạn, dần dần sẽ trở nên tự ti. Nếu cảm xúc không được giải tỏa, bé có thể trở nên cáu kỉnh, ương bướng.

- Bé bắt chước lối ăn mặc của mẹ

Trẻ nhỏ vẫn chưa phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, tất cả hành động của trẻ đều sẽ bắt chước cách cư xử, ngay cả cách ăn mặc của cha mẹ. Cha mẹ không những nên ăn mặc hợp lý mà còn nên dạy con cái cách ăn mặc phù hợp với từng tình huống khác nhau.

Thân Thuý Hà làm mẹ đơn thân U50 nhan sắc mặn mà vẫn bị chê amp;#34;mặc đồ xấuamp;#34; khi xuất hiện ở trung tâm thương mại - 9

Từ những điều trên, chúng ta có thể biết rằng cha mẹ nên chú ý những điều sau khi mặc quần áo:

- Đừng mặc đồ quá hở hang, quá gợi cảm hay bó sát

Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ có thể không quá để ý mà sẽ trực tiếp thay quần áo trước mặt trẻ, nhưng khi trẻ được 3-4 tuổi bắt đầu có nhận thức về giới tính thì cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc, chẳng hạn như các ông bố không mặc áo ngoài đi dạo và chỉ mặc đồ lót, các bà mẹ không mặc đồ lót ở nhà hoặc mặc quần áo gợi cảm.

- Quần áo lộng lẫy, lòa xòa, nhiều màu sắc cũng không phù hợp

Một số cha mẹ trẻ sẽ mặc những bộ quần áo kỳ lạ theo xu hướng, khi đến trường đón con dễ thu hút ánh nhìn kỳ lạ của người khác, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến con cái và khiến con cái học theo cha mẹ mặc quần áo kỳ lạ. Vì vậy cha mẹ chỉ cần mặc tươm tất, phù hợp là được.

- Trang phục thoải mái nhưng đem lại lịch sự

Một điều cũng cần lưu ý là khi gặp giáo viên của con hoặc đi họp phụ huynh, các mẹ nên tránh mặc những trang phục dễ bị hớ hênh như váy khoét hông, váy ngắn. Trang phục thực sự phù hợp cho mẹ khi xuất hiện ở trường học của con đó chính là một trang phục đủ rộng, thoải mái cho mẹ như áo dài, quần dài... đem lại cảm giác lịch sự, tôn trọng người đối diện. Nếu là váy, mẹ cũng nên mặc váy dài tới đầu gối để thoải mái hơn khi bế con.

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thân Thúy Hà