Ngô Thanh Vân: “Ê kíp làm phim Hollywood đối xử với tôi như là một siêu sao vậy”

Ngày 01/12/2017 00:24 AM (GMT+7)

Ngô Thanh Vân đã có những chia sẻ về vai diễn của mình trong bom tấn Star Wars: Jedi cuối cùng.

Là phần 8 của sê-ri nổi tiếng Chiến tranh giữa các vì sao, bom tấn Hollywood Star Wars: Jedi cuối cùng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân trong bộ phim này càng khiến khán giả Việt tự hào và mong chờ phim ra mắt hơn cả.

Trong Star wars: Jedi cuối cùng, Ngô Thanh Vân vào vai Paige Tico, chị gái của nhân vật Rose Tico do Kelly Marie Trần đóng – một nữ diễn viên gốc Việt.

Ngô Thanh Vân: “Ê kíp làm phim Hollywood đối xử với tôi như là một siêu sao vậy” - 1

 Ngô Thanh Vân và Kelly Marie Trần vào vai hai chị em trong bộ phim "Star Wars: Jedi cuối cùng"​.

Ngô Thanh Vân đã có những chia sẻ cởi mở về vai diễn của mình trong bom tấn Hollywood này.

- Chào chị Ngô Thanh Vân, cảm xúc của chị khi được mời tham gia diễn xuất trong Star Wars: Jedi cuối cùng như thế nào?

Từ trước đến nay Vân ít khi nói về những cơ hội được hợp tác với Hollywood nhưng với Star Wars, Vân cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Nhận được cơ hội đó, nó như là trọng trách lớn đối với Vân vậy. Khi được biết mình cũng được ekip làm cho một con búp bê mang tính biểu tượng như những diễn viên chính, Vân càng cảm thấy tự hào hơn.

- Tham gia vào Star wars lần này, chị đã học hỏi được những kinh nghiệm gì trong việc sản xuất phim? 

Ngô Thanh Vân: “Ê kíp làm phim Hollywood đối xử với tôi như là một siêu sao vậy” - 2

Ngô Thanh Vân chia sẻ về vai diễn của mình.

Khi nhận lời tham gia 3 dự án phim của Hollywood thì chủ đích lớn nhất của Vân chính là: để có thể trực tiếp tham gia và được chứng kiến từng bước nhỏ nhất trong quá trình sản xuất khắt khe của họ. Khi tham gia Star wars, Vân đã phải học mọi thứ lại từ đầu.

Tất cả chúng ta đều biết rằng, người châu Á không bao giờ có những vai diễn lớn trong phim Hollywood nên đừng trông mong vào điều đó. Đối với Vân, việc quan trọng nhất vẫn là đi và học hỏi. Vân muốn xem họ làm như thế nào và lấy những kinh nghiệm đó để áp dụng cho dự án phim của mình.

Ngô Thanh Vân: “Ê kíp làm phim Hollywood đối xử với tôi như là một siêu sao vậy” - 3

Nhân vật Paige Tico của Ngô Thanh Vân là nữ phi công của quân Kháng chiến.

Đương nhiên, sự chênh lệch của hai nền điện ảnh là rất xa. Hơn nữa, người Việt mình có thói quen khi làm bất cứ việc gì thì đều chờ đợi người khác bảo thì mới làm. Vì vậy, Vân không thể bê nguyên khâu sản xuất của họ để áp dụng mà phải thẩm thấu và thay đổi từ từ.

Hệ thống sản xuất của Vân cũng đang được xây dựng theo định hướng mới. Vân hy vọng sau Cô Ba Sài Gòn, team của Vân sẽ có những dự án mới tốt hơn nữa. Vân nghĩ rằng mình phải đi từ từ chứ không thể đi nhanh được.

- Nhân vật của chị sẽ có thời lượng xuất hiện như thế nào trong bộ phim này?

Vân cũng không biết vì chưa được xem phim. Khâu sản xuất của Star Wars rất khắt khe, họ không cho nói hay chia sẻ bất cứ điều gì. Đến tận bây giờ, cả Vân và Kelly đều không biết được nhân vật của mình sẽ xuất hiện như thế nào trên phim.

Ngô Thanh Vân: “Ê kíp làm phim Hollywood đối xử với tôi như là một siêu sao vậy” - 4

Tuy nhiên, khoảng thời gian để tập luyện thì kéo dài rất lâu. Chỉ một cái té bình thường thôi cũng đã phải tập đi tập lại rất nhiều lần. Ê kíp làm phim rất chú trọng đến vấn đề an toàn của diễn viên nên phải tập rất kỹ lưỡng. Cảnh quay của Vân không nhiều, mất khoảng 2 tuần nhưng phải tập luyện rất nhiều.

- Trong quá trình tham gia Star wars, điều gì khiến chị cảm thấy khó khăn nhất?

Ngôn ngữ là điều khiến Vân cảm thấy khó khăn nhất. Khi nói chuyện với họ, Vân cảm thấy như bị “xoắn não” vậy vì không thể nghe được cách phát âm của người Anh. Tuy nhiên, một vài tuần sau thì Vân cũng dần bắt kịp được với nhịp độ làm việc và cách nói chuyện của họ.

Ngô Thanh Vân: “Ê kíp làm phim Hollywood đối xử với tôi như là một siêu sao vậy” - 5

 Ngô Thanh Vân và Kelly Marie Trần đã có buổi họp báo giới thiệu phim "Star wars: Jedi cuối cùng" tại Tp. Hồ Chí Minh.

Vân nhớ nhất ngày đầu tiên đến Anh. Sau khi làm thủ tục báo danh, ê kíp đưa cho Vân kịch bản, những phân đoạn cần quay và thông báo thời gian để đọc xong kịch bản trước khi nói chuyện với đạo diễn. 

Trong kịch bản dù có những hình vẽ minh hoạ nhưng toàn là từ chuyên môn, Vân cảm thấy “choáng” vì hầu như không hiểu gì. Khi đạo diễn xuất hiện, Vân thấy rất run và sợ rằng mình sẽ không thể làm được điều này. May mắn, đạo diễn là người rất từ tốn, nhẹ nhàng nên Vân đã lấy lại được sự tự tin của mình.

Điều khiến Vân thấy mất tự tin nhất chính là ngôn ngữ còn khi đã vào những cảnh đấm đá thì Vân diễn khá là tốt.

- Trong poster và trailer phim Star wars không có hình của chị, chị có cảm thấy buồn không?

Ngô Thanh Vân: “Ê kíp làm phim Hollywood đối xử với tôi như là một siêu sao vậy” - 6

Poster chính thức của bộ phim "Star wars: Jedi cuối cùng".

Tôi không cảm thấy buồn. Thực ra thì cũng có hình của tôi đấy nhưng mà nó ít thôi, phải tìm kỹ lắm mới thấy (cười).

Việc này không có gì làm Vân phải cảm thấy hổ thẹn cả vì quan trọng nhất là Vân đã được tham gia và gặp những diễn viên tài năng, đặc biệt là Kelly. Ở trong môi trường làm việc mà tất cả mọi người đều chuyên nghiệp, khâu sản xuất khắt khe thì Vân đã học hỏi được rất nhiều.

Thực chất, Vân không trông mong vào vai diễn này sẽ giúp mình có điều gì đó để khoe khoang. Việc Disney nghiêm túc đưa Kelly về Việt Nam để tiến hành họp báo, quảng bá cho phim đã là điều mà Vân cảm thấy tự hào.

Ngô Thanh Vân: “Ê kíp làm phim Hollywood đối xử với tôi như là một siêu sao vậy” - 7

Ngô Thanh Vân tự hào diện tà áo dài trong buổi họp báo giới thiệu bom tấn Hollywood tại Việt Nam.

- Vậy chế độ đãi ngộ của diễn viên châu Á khi tham gia Star wars thì như thế nào?

Đây là một vấn đề mà Vân nghĩ cần một bài phỏng vấn khác để có thể đào sâu hơn. Bởi nó là một kinh nghiệm đáng quý mà chúng ta cần phải học hỏi.

Thực chất khi Vân đến với Star wars: Jedi cuối cùng thì họ đối xử với Vân như là một siêu sao vậy. Ngay khi ở Việt Nam, họ đã cho xe đưa rước tận nhà, rồi qua đến Luân Đôn đều được đối xử như siêu sao dù vai diễn của Vân trong bộ phim là lớn hay bé.  

Xin chân thành cảm ơn chị vì những chia sẻ ngày hôm nay!

Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngô Thanh Vân