Đừng làm phiền người khác trong 3 giai đoạn này của cuộc đời

Bảo Anh. - Ngày 10/11/2020 18:30 PM (GMT+7)

Giúp đỡ lẫn nhau là hành động tốt, nên được khuyến khích trong xã hội song đừng làm người khác phải bận tâm hay cảm thấy phiền phức, dù đó là người thân trong gia đình, bạn bè hay người xa lạ.

Đừng làm phiền người khác khi bạn không có tiền

Người xưa có câu, người giàu sống ở trên núi cũng có người biết đến, người nghèo sống ở phố xá cũng chẳng ai quan tâm. Câu nói này xuất phát từ thực tế, khi bạn nghèo, người ta sẽ ít chủ động tiếp cận bạn hơn bởi thứ mà mọi người hướng đến là sự giàu có.

Khi bạn không có tiền, tốt nhất đừng tìm đến làm phiền người khác. Dù là mối quan hệ có gần đến đâu, khi sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn cũng sẽ dẫn đến những mâu thuẫn, xích mích phát sinh.

Người giàu có sẽ có thể giúp đỡ người còn lại vài lần bởi đó là bổn phận của người thân. Thế nhưng bạn sẽ trở thành gánh nặng khi liên tục tìm đến họ.

Về phía người nghèo, chính sự không có tiền khiến họ tự nảy sinh cảm giác kém cỏi và trở nên nhạy cảm hơn với lòng tự trọng của mình. Đôi khi, chỉ là một lời ai đó vô ý nói ra nhưng bạn lại nghĩ rằng “chắc chắn câu nói đó để nhằm vào mình”, những câu nói lịch sự thông thường cũng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Đừng làm phiền người khác trong 3 giai đoạn này của cuộc đời - 1

Dần dần, giữa hai bên nảy sinh khoảng cách vô hình và chẳng biết nói gì với nhau hơn câu chào hỏi. Một bên sợ thêm nặng gánh vay tiền, một bên lại quá nhạy cảm với cái tôi lớn.

Tốt hơn hết, khi không có tiền, đừng làm phiền tới những người thân của mình. Nếu liên tục nhận sự giúp đỡ của người thân hết lần này tới lần khác, chính bạn cũng sẽ cảm thấy có lỗi. Còn nếu họ chẳng muốn giúp gì bạn, việc tìm đến nhờ cậy và bị từ chối càng khiến bạn thấy tệ hơn.

Nếu công việc trắc trở, tài chính gặp nhiều vấn đề, hãy xem lại bản thân mình và bắt đầu tháo gỡ từng bước một. Hãy sống tốt cuộc sống hiện tại và học cách quản lý đồng tiền của mình tốt hơn. Khi biết cách chi tiêu, dù thu nhập khiêm tốn bạn sẽ vẫn xoay sở được và tiến lên phía trước.

Đừng làm phiền người khác khi năng lực bản thân chưa đủ

Chỉ người trong cuộc mới hiểu nhất về hoàn cảnh người ta đang phải trải qua. Khi năng lực bản thân chưa có đủ, tốt nhất đừng làm phiền người khác bằng những lời chỉ dạy “phải làm thế này, đừng bao giờ làm thế kia”. Dù bạn tưởng rằng hợp lý đến đâu, nó cũng có thể đang gây phiền cho người khác.

Cương là một chàng trai có năng lực. Tốt nghiệp từ một ngôi trường danh giá, cộng thêm sự giúp đỡ của gia đình, Cương thành lập một công ty và luôn tự tin về những gì mình làm được.

Thế nhưng không có nhiều người thích chàng trai này. Thậm chí, những cuộc nói chuyện đang rôm rả, bỗng khi Cương đến đều im bặt, nhanh chóng trở nên nguội lạnh.

Đừng làm phiền người khác trong 3 giai đoạn này của cuộc đời - 2

Quân, một người làm cùng lĩnh vực với Cương luôn tất bật với công việc. Mỗi ngày đi làm, Quân luôn vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp và hỏi thăm về cuộc sống, tình trạng sức khỏe của họ. Bất chấp văn phòng của Quân ở tít cuối hành lang, các đồng nghiệp vẫn thỉnh thoảng chạy tới chạy lui để trò chuyện.

Sở dĩ, điều khiến mọi người đều quý mến Quân chính là sự tốt bụng, sẵn sàng kề vai sát cánh với mọi người. Từ lãnh đạo tới bác bảo vệ, Quân luôn dành cho họ sự tôn trọng và họ cũng vậy.

Cương vẫn hay cười nhếch mép và bảo Quân rằng tuổi này mà còn chưa tậu nhà, mua xe rồi kết hôn thì thật là không ổn. Chẳng biết câu nói xuất phát từ sự quan tâm hay không nhưng ai cũng thấy rõ nó lộ ra vẻ khinh bỉ và mỉa mai.

Dần dần, Cương cũng cảm thấy những điều cản trở trong mối quan hệ với những người xung quanh. Cương chọn cách ngừng nói chuyện với mọi người và trở nên ngày càng xa cách.

Khi năng lực chưa đủ, điều quan trọng chúng ta cần làm là nâng cao phẩm chất và năng lực của mình, xây dựng nền tảng để có thể phát triển cao hơn, xa hơn thay vì săm soi, dạy người khác phải làm gì.

Đừng làm phiền người khác khi bạn gặp phải thất bại

Khi một người bị thương, đừng mong người khác chữa lành cho mình, cách tốt nhất là cho mình thời gian để vết thương có thể lành lại và học cách vượt qua.

Sau khi chị họ Lin Lang ly hôn, cô ấy đã ngừng giao tiếp với người thân và bạn bè trong ba hoặc bốn năm, và vòng kết nối bạn bè của cô ấy cũng khép lại. Thỉnh thoảng gặp cô ấy, cô ấy chỉ kịp nở một nụ cười, chào rồi bỏ đi.

Từ nhỏ, Thu luôn là niềm tự hào của gia đình. Chẳng ai có thể ngờ rằng cô gái ngoan ngoãn, biết cư xử ngày nào mới chỉ bước vào cuộc sống hôn nhân được vài năm đã đường ai nấy đi.

Người ta không khỏi bàn tán và cho rằng, chắc chắn Thu phải thấy rất thất bại. Phải có thứ gì đó rất ghê gớm thì họ mới có thể chia tay một cách nhanh chóng như vậy.

Đừng làm phiền người khác trong 3 giai đoạn này của cuộc đời - 3

Thế nhưng trái với những đồn đoán của mọi người, Thu dù mang đôi mắt u buồn nhưng vẫn hề chia sẻ điều gì hơn, như thể chuyện vợ chồng đôi ngả chưa hề xảy ra. Mặc dù điều ấy có vẻ rất cô đơn song đó là cách Thu chọn để trở nên mạnh mẽ hơn, tự vượt qua và cho bản thân thời gian để vết thương tự lành.

Cha Thu nói: "Hãy tôn trọng con bé. Thế giới là của riêng nó và không liên quan gì đến người khác".

Khi bạn gặp khó khăn, việc tìm đến làm phiền người khác, nếu là người thực sự quan tâm đến bạn sẽ cảm thấy buồn hơn, nếu là người coi thường bạn sẽ càng thêm coi thường.

Khi đối mặt với nghịch cảnh, đừng làm phiền người khác mà hãy dành cho mình một khoảng không gian riêng tư, nơi bạn có thể lắng nghe tiếng nói từ bên trong chính mình. Chính bạn sẽ là người biết được điều sắp tới mình cần làm và cách để vượt qua tất cả.

Đời người ngắn chẳng tày gang, muốn hạnh phúc đừng làm 4 thứ không đáng này
Trong lòng không vướng bận, tâm sẽ luôn bình an. Cuộc đời này từng giây từng phút đều đáng quý, bỏ qua những điều không đáng này để tận hưởng cuộc...
Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống