Người biết buông bỏ điều này thực sự rất mạnh mẽ

Bảo Anh. - Ngày 15/02/2023 12:00 PM (GMT+7)

Có công việc để làm, có thể lo cho bản thân và gia đình cơm ăn áo mặc, không làm gì hổ thẹn với lương tâm mới là điều quan trọng nhất. Làm được như vậy, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến với bạn.

Có một câu chuyện kể rằng: Con lợn nói nếu được sống một cuộc đời khác, nó sẽ chọn làm con bò, sống cuộc đời tuy hơi mệt chút nhưng được tiếng tốt. Bò lại nói, nếu được sống một cuộc đời khác, nó thà làm con lợn, được ăn được ngủ, sống đời thảnh thơi. 

Trên thực tế, khi bạn ghen tị với người khác thì cũng có người đang ghen tị với bạn. Bạn đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm bạn. 

Carnegie đã nói: “Nhiều rắc rối trong cuộc sống đến từ việc chúng ta mù quáng so sánh với người khác mà quên tận hưởng cuộc sống của chính mình”.

Nếu luôn thích so sánh mình với người khác để giữ thể diện và tìm kiếm sự cân bằng tâm lý, bạn đang hạ thấp chính mình. Thay vào đó, hãy ngừng so sánh không cần thiết, ngừng đóng giả làm ai kia, sống cuộc đời của chính mình, bạn sẽ cảm nhận nhiều hơn về ý nghĩa của cuộc sống này. 

Con người sống trên đời phải biết học cách cúi đầu. Sẽ đến một ngày bạn nhận ra, sĩ diện không giúp mình có cơm ăn áo mặc, sĩ diện không giúp người thân của mình có cuộc sống tốt hơn. Chỉ những người biết dung hòa với chính mình, học cách buông bỏ sĩ diện mới là người mạnh mẽ thực sự. 

Người biết buông bỏ điều này thực sự rất mạnh mẽ - 1

Trên tấm bảng thông báo của nhà văn hóa dán thông báo tuyển dụng vị trí dọn dẹp với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Anh Chung biết vợ chồng bạn mình đang gặp khó khăn vì thất nghiệp liền tới báo tin với những mong phần nào có thể giúp họ có công ăn việc làm. Người vợ thấy công việc đó cũng ổn, không quá vất vả mà chăm chỉ còn có thêm chút tiền bán đồ ve chai, nhưng người chồng vừa nghe đã gạt phắt đi, nói rằng sao có thể làm công việc đó, thà ở nhà còn hơn đi làm dọn dẹp. Vị trí công việc đó nhanh chóng đã tìm được người khác. 

Coi trọng thể diện âu cũng là chuyện thường tình của con người. Nhưng nếu một người đang gặp khó khăn đến mức phải thắt lưng buộc bụng để cố sống qua ngày vẫn không buông được thể diện thì những người bị liên lụy chính là người thân trong gia đình họ. Quá quan tâm đến những gì người khác nghĩ sẽ chỉ khiến cuộc sống của bạn trở nên khổ sở hơn mà thôi. Vì sĩ diện mà bỏ qua cơ hội, vì sĩ diện mà việc thấp không thèm làm, việc cao lại làm không được để rồi không chỉ bản thân mà người nhà cũng phải khổ theo.

Trên thực tế, cuộc sống của anh Chung không phải dễ dàng gì. Công việc chính khá bận, từ ngày vợ mang thai, anh cố gắng tranh thủ giờ nghỉ trưa và tối để ra ngoài giao đồ ăn. Mỗi cuốc xe không được nhiều nhặn gì nhưng góp từng chút, từng chút lại cũng được một khoản mỗi tháng. Anh từng là người kiếm được cả nghìn đô la nhưng khi công việc kinh doanh thất bại, anh không nề hà bất cứ việc gì, đi giao đồ ăn gặp người quen cũng không thấy có bất cứ điều gì phải xấu hổ. 

Người biết buông bỏ điều này thực sự rất mạnh mẽ - 2

Người biết buông bỏ sĩ diện chính là người rất mạnh mẽ. Cái gọi là sĩ diện thực chất rất phù phiếm. Cuộc sống chẳng qua là cười nhạo người khác rồi lại khiến người khác cười nhạo chính mình. Có công việc để làm, có thể lo cho bản thân và gia đình cơm ăn áo mặc, không làm gì hổ thẹn với lương tâm mới là điều quan trọng nhất. Làm được như vậy, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến với bạn.

Ở bên người như này, cả đời bạn sẽ hạnh phúc
Giữ được một cái đầu lạnh nhất định sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn khôn ngoan hơn, bước những bước đi sáng suốt và hạnh phúc trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống