Nhớ lấy 4 chữ này, cuộc đời tự khắc xoay chuyển

Bảo Anh. - Ngày 12/06/2024 12:00 PM (GMT+7)

Dựa vào chính mình là sự tỉnh táo lớn nhất. Chỉ bằng cách dựa vào chính mình, bạn mới có thể viết nên những chương cuộc đời huy hoàng.

Cuộc sống là của riêng bạn, bạn phải bước đi trên con đường của chính mình, tự gánh chịu lấy những khó khăn. Có ai là không muốn mọi thứ luôn thuận buồm xuôi gió nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như ý muốn. Mọi chuyện buồn vui lẫn lộn, suy cho cùng đều là lẽ bình thường.

Nếu bạn không mạnh mẽ, ai có thể gánh nó cho bạn? Nếu bạn không dũng cảm thì ai có thể phá vỡ nó cho bạn> Khi đến với thế giới này, bạn đã được định sẵn để trải nghiệm điều gì đó và dũng cảm tiến về phía trước giữa những được và mất.

Dù gặp phải chuyện gì trong cuộc sống, bạn cũng nên học cách kiềm chế bản thân, lần lượt trèo núi, từ từ mà vượt sông. Nhớ rằng, bạn sẽ không bao giờ thua cuộc nếu biết dựa vào chính mình!

Nhớ lấy 4 chữ này, cuộc đời tự khắc xoay chuyển - 1

1. Có một loại nỗ lực gọi là dựa vào chính mình

Ai cũng có những khó khăn riêng phải đối mặt. Thật dễ dàng để từ bỏ, nhưng thật tuyệt khi kiên trì. Không ai có thể giúp bạn từng đường đi nước bước và luôn bên bạn khi bạn đang ở thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời.

Đôi khi, những khó khăn bất chợt ập đến khiến bạn tưởng như không thể vượt qua, sợ hãi và rối bời. Nhưng lúc này, bạn càng phải nỗ lực và trau dồi bản thân nhiều lần sau những thất bại.

Trong cuộc sống, ai cũng có áp lực và ai cũng có những phút bất bình. Khi bạn luôn nghĩ đến việc dựa vào người khác để thoát khỏi khó khăn, rất có thể bạn sẽ thất vọng.

Bởi vì, trên đường đời, thực ra chúng ta đều chỉ có một mình. Không ai có thể dựa vào người khác để tiến về phía trước. Núi sẽ sụp nếu chúng ta dựa vào và người sẽ chạy nếu chúng ta luôn chờ đợi. Chỉ khi dựa vào chính mình, bạn mới có thể có được cảm giác thoải mái nhất.

Thay vì đặt cược vào người khác, tốt hơn hết bạn nên tự mình đạt được chiến thắng. Một người càng làm việc chăm chỉ thì sẽ càng xuất sắc. Đây là kết quả của việc chịu đựng nhiều đêm mất ngủ và vượt qua nhiều khó khăn. Chỉ có nâng cao năng lực và tích lũy sức mạnh của bản thân, bạn mới có thể tự mình giành chiến thắng cuối cùng. 

Nhớ lấy 4 chữ này, cuộc đời tự khắc xoay chuyển - 2

2. Niềm tin lớn nhất của con người: Dựa vào chính mình

Niềm tin của một người vào cuộc sống này là do chính người đó tạo ra. Dựa vào chính mình là điều không dễ nhưng dù khó khăn đến đâu, bạn cũng phải dựa vào chính mình. Bởi như vậy, bạn mới có thể sống một cuộc sống bình tĩnh và tự chủ. 

Cầu xin sự giúp đỡ giống như nuốt một thanh kiếm dài 3 thước, dựa dẫm vào người khác giống như lên tới tầng trời thứ 9, cảm giác chán nản đó sẽ khiến bạn như quả bóng cao su xì hơi, dần dần mất niềm tin vào cuộc sống. Khi bạn lựa chọn dựa dẫm vào người khác, điều đó tương đương với việc giao vận mệnh của mình vào tay ai đó. Bạn sẽ phải nhìn mặt họ mà sống, nhìn thái độ của họ để lựa cách cư xử sao cho phù hợp. 

Mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Nếu bạn muốn sống dựa vào người khác thì hãy sẵn sàng để có thể bị bỏ rơi và phản bội bất cứ lúc nào. Lòng người khó đoán, liệu ai sẽ giúp đỡ bạn suốt cuộc đời.

Nếu bạn không sẵn lòng sống một cuộc sống phụ thuộc như vậy, bạn có thể tự mình gánh chịu mưa gió, giải quyết vấn đề của cuộc sống. Tin tưởng vào chính mình, mạnh mẽ mà hành động, bình tĩnh mà tiến lên phía trước.

Nhớ lấy 4 chữ này, cuộc đời tự khắc xoay chuyển - 3

3. Dựa vào chính mình và bạn sẽ không bao giờ thua cuộc

Nếu định mệnh là dòng sông cô đơn thì chỉ có bạn là người đưa đò cho tâm hồn của mình. Trong cuộc sống, cầu xin người khác chẳng bằng dựa vào chính mình, giận dữ than vãn chẳng bằng phấn đấu để đạt được thành công. Nếu bạn dựa dẫm vào người khác trong mọi việc, cuộc sống sẽ trở thành thảm họa, bạn sẽ không bao giờ có được chiến thắng thực sự. 

Cuộc sống đầy rẫy những thay đổi. Nếu bạn cố trốn dưới chiếc ô của người khác, sớm hay muộn bạn cũng sẽ bị ướt. Con chim đậu trên cây không bao giờ sợ cành cây gãy, vì nó không dựa vào cành mà dựa vào đôi cánh của chính mình.

Ăn từng miếng một và đi bộ từng bước. Khi gặp gió mưa thì tự mình che ô; khi gặp khó khăn thì tập trung hoàn thiện bản thân, bạn sẽ dần tôi luyện mình, ngày càng có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn. 

Người dựa vào chính mình thì cuộc sống yên bình hơn. Đó là vì họ không sợ ai rời bỏ mình và cũng không phải đánh cược tấm lòng của ai đó. 

Dông bão mạnh đến đâu cũng đừng sợ hãi; phía trước có là trở ngại gì cũng hãy bình tĩnh. Cuộc đời của chính mình phải tự mình hoàn thành. Dựa vào chính mình là sự tỉnh táo lớn nhất! 

Cuộc đời này, chỉ bằng cách dựa vào chính mình, bạn mới có thể viết nên những chương huy hoàng nhất, không ngừng vượt qua chính mình và mở ra một cuộc sống tốt đẹp sau khi lần lượt bước qua những thất bại.

Bất kể khi nào, bạn phải dựa vào chính mình. Người duy nhất bạn có thể thực sự dựa vào là chính bạn. Hãy nghiến răng và tiếp tục. Đừng dễ dàng bỏ cuộc dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Hãy dựa vào chính mình và bạn sẽ không bao giờ thua cuộc!

Ở tuổi trung niên, khôn ngoan là biết đừng quá hào phóng với 3 điều này
Không có gì quan trọng hơn việc sống thật tốt cuộc đời của chính mình. Hãy bỏ đi sự quá hào phóng và yêu thương bản thân cũng như gia đình mình thật...

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống