Phụ nữ sở hữu 3 điều này khiến đàn ông ai cũng ao ước được làm chồng

Bảo Anh. - Ngày 23/08/2022 19:00 PM (GMT+7)

Đàn ông thích phụ nữ là một chuyện, muốn cưới phụ nữ lại là chuyện khác. Họ có thể thích rất nhiều kiểu phụ nữ nhưng chỉ có một người mà họ thực sự muốn kết hôn.

Có những người đàn ông độc thân trải qua 1001 mối tình nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ đến chuyện cưới những cô gái đó về làm vợ. Từ trong thâm tâm, họ tin rằng những người phụ nữ này chỉ thích hợp để yêu chứ không phải để kết hôn. Khi muốn kết hôn, anh ấy sẽ chọn người phụ nữ mà anh ấy cho là phù hợp. Vậy đàn ông muốn cưới kiểu phụ nữ nào?

Mỗi người đàn ông khác nhau sẽ có những điều mong muốn khác nhau ở vợ của mình nhưng nhìn chung có một kiểu phụ nữ mà đàn ông nào cũng muốn được làm chồng. Đó là những người sở hữu 3 điều sau đây:

1. Tính hợp lý

Phụ nữ sở hữu 3 điều này khiến đàn ông ai cũng ao ước được làm chồng - 1

Nhiều chị em không thích lý luận nhưng lại thích cãi vã với đàn ông. Họ là người theo đuổi lễ nghi, tin rằng hôn nhân hay tình yêu đều cần có những lễ nghi nhất định. Nếu đàn ông không chú trọng lễ nghĩa, nghĩa là anh ta chưa yêu mình đủ nhiều. Ngày lễ tình nhân, ngày kỷ niệm, ngày sinh nhật… nếu đàn ông sơ suất và quên chuẩn bị những điều bất ngờ, họ sẽ thất vọng, tức giận và khó chịu ra mặt.

Phụ nữ theo đuổi lễ nghi một cách mù quáng, đàn ông trong giai đoạn yêu đương mặn nồng sẽ vẫn chấp nhận được nhưng lâu dài thì không. Đặc biệt sau khi kết hôn, phải gánh trên vai đủ những lo toan của cuộc sống, đàn ông sẽ rất mệt mỏi khi không tìm được sự đồng cảm, thấu hiểu từ vợ.

Điểm quan trọng nhất của người vợ lý tưởng với một người đàn ông chính là hợp lý và chu đáo. Đó là người biết quan tâm đến những khó khăn của chồng, không đặt ra những yêu cầu vượt quá khả năng của đàn ông.

Ví dụ: Một người vợ dù biết gia đình có nhiều khoản phải chi, nhà còn mua trả góp, con lại nhỏ nhưng nằng nặc muốn đi du lịch nước ngoài mỗi năm là yêu cầu không thực tế. Gia đình có thể tổ chức những buổi đi chơi cùng nhau ngắn ngày tại các địa điểm gần với chi phí hợp lý sẽ phù hợp hơn.

Thứ hai, đó là người phụ nữ biết giữ thể diện cho người đàn ông của mình. Không một người đàn ông nào muốn cưới người phụ nữ sẵn sàng mắng mỏ mình như một kẻ bất tài bất cứ lúc nào.

Cuối cùng là tôn trọng người lớn tuổi, có thể xử lý mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, giúp gia đình hòa thuận, không gây gổ, cãi vã. Rắc rối lớn nhất của người đàn ông khi phải chứng kiến mẹ và vợ không hòa hợp.

2. Chung thủy 

Phụ nữ sở hữu 3 điều này khiến đàn ông ai cũng ao ước được làm chồng - 2

Một trong những điều đàn ông không thể chịu đựng được nhất là bị "cắm sừng". Họ luôn muốn vợ mình là người chung thủy, hướng về gia đình và biết trân trọng những gì mình đang có. 

Một số người rất thích kết bạn và vẫn giữ sự vô tư đó sau khi kết hôn. Họ thích mở rộng những mối quan hệ khác giới, thích thể hiện sự quyến rũ như một cách khẳng định giá trị của mình. Họ sẵn sàng rời đi, từ bỏ chồng con khi tìm được "bến đỗ" khác khiến họ dao động.

Sự phản bội của phụ nữ là một đòn giáng rất nặng nề đối với đàn ông. Kiểu phụ nữ quá ngông cuồng thực sự khiến đàn ông phải ái ngại. Có người nói rằng rung động là bản chất, chung thủy là sự lựa chọn. Một người có trách nhiệm, có đạo đức sẽ chọn chung thủy với tổ ấm của mình. Tất nhiên, hôn nhân cần sự vun đắp của cả hai người thì mới có thể tiến xa và bền vững. 

3. Tự lập

Phụ nữ sở hữu 3 điều này khiến đàn ông ai cũng ao ước được làm chồng - 3

Phụ nữ ai cũng muốn được đàn ông chiều chuộng và yêu thương song nhiều phụ nữ kết hôn chỉ với mục đích tìm một người đàn ông để dựa dẫm. Tuy nhiên, cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích và một người đàn ông không phải là hoàng tử. Trên thực tế, họ cũng là những người bình thường, không có ngai vàng để thừa kế, cũng không phải là anh hùng của thế giới. Điều đàn ông cần là một người phụ nữ có thể ở bên và chia sẻ những vất vả, nhọc nhằn.

Trong mắt nhiều phụ nữ, có một công việc với mức lương đủ chi tiêu cho bản thân được gọi là độc lập tài chính. Việc nuôi gia đình được họ mặc định là việc của đàn ông, mọi chi tiêu trong nhà phải do đàn ông gánh vác, không lo được cho vợ con thì lập gia đình làm gì. 

Tuy nhiên, trách nhiệm trong hôn nhân và gia đình nên được chia sẻ bởi cả vợ và chồng. Đàn ông đánh giá cao phụ nữ độc lập và tự lập ở đây không chỉ giới hạn ở khả năng tài chính mà còn là sự độc lập về tinh thần.

Một người có yêu bạn sâu đậm hay không, nhìn qua 3 nơi này trong nhà là biết
Người ta nói rằng tình yêu là thứ không thể giấu giếm. Không phải qua những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai, 3 nơi này trong nhà sẽ chứng tỏ một...

Eva Góc nhìn

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phụ nữ và gia đình