Trong nửa sau của cuộc đời, người khôn ngoan chăm chỉ trau dồi 3 khả năng này

Bảo Anh. - Ngày 12/08/2024 12:00 PM (GMT+7)

Cố gắng trau dồi 3 khả năng này, quản lý bản thân thật tốt và bạn sẽ mở ra cuộc sống đáng ước ao. 

Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những khung cảnh khác nhau. Bước sang nửa sau của cuộc đời, không ít người bị mắc kẹt bởi sự bất mãn và những chuyện gia đình tầm thường. Đó có thể là sự nghiệp gặp phải khó khăn, không có hy vọng thăng tiến hay tăng lương; chưa già đã liên tục gặp phải những vấn đề nhỏ, lương dường như luôn không đủ để chi... 

Nhưng tuổi trung niên cũng là thời kỳ sự nghiệp phát triển bùng nổ. Chỉ cần bạn trau dồi bản thân tốt thì bạn hoàn toàn có thể phá bỏ những rào cản trong cuộc sống và trưởng thành hơn.

Nửa sau của cuộc đời chỉ mới bắt đầu. Đừng lo lắng hay do dự. Hãy cố gắng trau dồi 3 khả năng này, quản lý bản thân thật tốt và bạn sẽ mở ra cuộc sống đáng ước ao. 

Trong nửa sau của cuộc đời, người khôn ngoan chăm chỉ trau dồi 3 khả năng này - 1

1. Khả năng "vô cảm"

Bạn đã có trải nghiệm như này chưa? Một lời nói vô tình, một cái nhìn hay một cử động nhỏ của người khác cũng có thể khiến bạn nảy ra vô số liên tưởng. Bạn luôn nghĩ rằng người khác đang coi thường hoặc cười nhạo mình.

Quá nhạy cảm chính là vết thương chí mạng của bạn. Khi quá nhạy cảm, bạn sẽ dễ rơi vào những mâu thuẫn nội tâm và miên man trong những suy nghĩ lung tung. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, bạn sẽ không còn sức lực để tập trung vào sự nghiệp, không làm chủ được bản thân, chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội trưởng thành và khám phá, tận hưởng những điều tốt đẹp. 

Lúc này, bạn phải rèn luyện khả năng “vô cảm” của mình và tự làm cho bản thân biết thờ ơ trước mọi sự đời. Người có “sức mạnh vô cảm” tương đương với việc sở hữu “sức mạnh hạnh phúc”, cuộc sống tốt hơn nhờ bớt nhạy cảm, bớt nghi ngờ và tránh được những xích mích nội tâm quá mức về mặt tinh thần.

Đó là bởi vì họ đã hiểu điều gì là quan trọng nhất đối với mình nên họ không còn bận tâm đến ý kiến, đánh giá của người khác và tất nhiên sẽ không đau buồn trước những lời buộc tội, chế giễu của ai kia. Họ học cách trải nghiệm cuộc sống với 20% sự nhạy cảm và sau đó sử dụng sự vô cảm 80% để từ chối những tổn hại.

Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn không được người khác công nhận. Nếu bạn học được cách sống chung với nhiều tiếng nói, không bị ảnh hưởng bởi chúng và duy trì quyết tâm và sức mạnh của mình, bạn có thể giành được một thế giới cho riêng mình.

Trong nửa sau của cuộc đời, người khôn ngoan chăm chỉ trau dồi 3 khả năng này - 2

2. Khả năng tự phục hồi

Trong nửa sau của cuộc đời, chắc chắn ai cũng sẽ có những điều được và mất, vui buồn và thất vọng. Thế giới của người lớn là vậy, luôn là nỗi buồn và niềm vui đan xen. Những cảm xúc không ai có thể hiểu được sẽ bộc phát trong chốc lát, trong lòng bạn sẽ tan nát nhưng bạn vẫn phải giả vờ bình tĩnh và ổn định. 

Đâu ai cuộc sống luôn dễ dàng và thuận buồm xuôi gió. Mỗi người đều một mình bước đi trên mảnh đất rộng lớn này, không thể tránh khỏi cảm giác đau khổ và bối rối. Lúc này, bạn cần rèn luyện khả năng tự chữa lành của mình, lấy trái tim ra và hàn gắn nó trước khi đi ngủ, sáng hôm sau thức dậy với sự tự tin và cống hiến hết mình cho cuộc sống.

Điều mà mọi người phấn đấu trong cuộc sống là khả năng tự chữa lành vết thương. Ai cũng sẽ có những khoảng thời gian khó khăn, vì vậy đừng sợ hãi và đừng lùi bước.

Không thể tránh khỏi việc bạn sẽ gặp phải đủ loại hối tiếc, vấn đề trong cuộc sống. Nếu cứ mãi nghiền ngẫm và tiếc nuối cho bản thân, chắc chắn điều đó sẽ khiến bạn ngày càng lo lắng và cuộc sống của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Trong biển người bao la, ai cũng có vết thương, nỗi đau của riêng mình. Học cách hòa giải với bản thân và cuộc sống, để quá khứ trở thành quá khứ, bình tĩnh đối mặt với những vấn đề của cuộc sống, dũng cảm sống ở hiện tại và tích cực giải quyết mọi vấn đề.

Chỉ bằng cách không ngừng chữa lành bản thân, bạn mới có thể gặp được một bản thân tốt hơn, tháo bỏ xiềng xích của tâm hồn và tự do bay bổng trên bầu trời cuộc sống.

Trong nửa sau của cuộc đời, người khôn ngoan chăm chỉ trau dồi 3 khả năng này - 3

3. Khả năng xử lý mọi việc

Có người từng viết rằng: “Lúc 20 tuổi xem Tam Quốc thì nghĩ Tào Tháo là kẻ mạnh nhất. Lúc 40 tuổi xem Tam Quốc thì nghĩ Tư Mã Ý là mạnh nhất. Lúc 60 tuổi, một lần nữa xem Tam Quốc mới thấy Lưu Bị là người mạnh nhất.”

Khi 20 tuổi xem về Tào Tháo, người ta sẽ thấy ông ấy khí thế hào hùng, chỉ huy thiên hạ, thật sảng khoái. Đến 40 tuổi xem Tư Mã Ý, người ta sẽ thấy ông nhẫn nhục chịu đựng, cẩn trọng từng li từng tí; khiến người ta cảm thán cuộc đời như một ván cờ, từng bước một mới có thể giành được thắng lợi.

Mãi đến khi 60 tuổi, ta mới nhận ra người quyền lực nhất thực ra là Lưu Bị, bởi ông có khả năng xử lý mọi việc đáng kinh ngạc. Cha mất sớm, cuộc đời ông trải qua rất nhiều biến cố, mất vợ, đổi chủ... Dù vậy, niềm tin trong trái tim Lưu Bị chưa bao giờ sụp đổ.

Dù vấp ngã trên đường đi và đụng phải khó khăn nhưng ông vẫn chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm trở thành hoàng đế. Cuối cùng, ở tuổi 60, ông đã đạt được tâm nguyện. Đây chẳng phải là khả năng xử lý mọi việc sao?

Thật khó để một người phát triển nếu không trải qua một số thất bại, khó khăn và đảm nhận một số việc. Như người ta vẫn nói, thật khó để có được trí tuệ nếu không trải qua điều gì đó. Chỉ bằng cách chịu đựng nỗi đau của niết bàn, chúng ta mới có thể xứng đáng với vẻ đẹp của sự tái sinh.

Khả năng gánh vác có nghĩa là chúng ta phải “vượt qua”, nâng cao khả năng của mình hết mức có thể, kiên nhẫn hơn, gánh vác và chịu đựng ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Có khả năng xử lý mọi việc là một tài năng lớn. Nếu bạn không phàn nàn khi mọi chuyện xảy ra và chủ động tìm lối thoát, bạn sẽ trưởng thành nhanh chóng và tìm được tia sáng cho riêng mình!

Trong nửa sau của cuộc đời, người khôn ngoan chăm chỉ trau dồi 3 khả năng này - 4

Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi những vấp ngã, đủ thứ chuyện bất ngờ xảy đến. Chỉ bằng cách không ngừng trau dồi sức mạnh "vô cảm" và khả năng tự chữa lành cũng như khả năng xử lý mọi việc, bạn mới có thể tìm ra con đường phù hợp nhất cho mình trong một thế giới nóng vội này và mở ra cuộc sống mà bạn mong muốn.

Khi bạn căng thẳng, hãy học cách điều chỉnh bản thân, học cách giải phóng bản thân, làm điều gì đó bạn thích, đọc sách, nghe nhạc và làm những điều khiến mình hạnh phúc. Khi đối mặt với thử thách, hãy điều chỉnh nhịp độ và tâm lý kịp thời, đồng thời nỗ lực biến những tổn thương trong cuộc sống thành những viên ngọc trai đẹp, trải nghiệm nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn.

Hãy đi ngủ sớm và dậy sớm, kỷ luật hơn bao giờ hết và dũng cảm tiến về phía trước, tương lai của bạn sẽ mở ra nhiều điều tốt đẹp!

3 chân lý của cuộc đời, hiểu được sớm chính là khôn ngoan
Khi một người bắt đầu rèn luyện bản thân, dựa vào chính mình để vượt qua hết trở ngại này đến trở ngại khác trên đường đời, họ sẽ trở nên mạnh mẽ và...

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống