PGS Trần Đắc Phu: Trời nắng nóng trường học có thể mở điều hòa 26-27 độ

Ngày 06/05/2020 17:26 PM (GMT+7)

Học sinh quay trở lại trường học đúng thời điểm thời tiết nắng nóng, vì thế nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi có nên bật điều hòa trong lớp học hay không?

Kể từ khi học sinh các địa phương quay trở lại trường học, cũng là thời điểm nắng nóng có diễn biến gia tăng trên cả nước. Ngoài ra, song song với việc học tập, các nhà trường cần đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch. Để bảo đảm cho việc lớp học luôn được lưu thông không khí theo khuyến cáo của ngành y tế, các nhà trường hiện không bật điều hoà mà chỉ sử dụng quạt trong các lớp học. Tuy nhiên, điều này lại khiến nhiều phụ huynh lo lắng có nên hay không bật điều hòa trong lớp học.

Trước những thắc mắc trên, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam (Bộ Y tế) cho biết việc phòng bệnh COVID-19 là rất quan trọng, nhưng trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay các trường học cũng cần cân nhắc việc phòng chống nóng cho học sinh khi đến trường.

PGS Phu cho biết, về nguyên tắc việc ở trong phòng thoáng khí là một trong số những giải pháp để phòng bệnh COVID-19. Tuy nhiên, do chủ động trước khi học sinh quay trở lại trường nên các cơ sở giáo dục cơ bản kiểm soát được học sinh đến trường, giám sát được sức khỏe khi vào lớp….

PGS Trần Đắc Phu: Trời nắng nóng trường học có thể mở điều hòa 26-27 độ - 1

PGS Phu cho rằng việc bật điều hòa trong lớp học khi nắng nóng là cần thiết.

“Môi trường nhà trường không giống như bệnh viện, học sinh khi đến lớp đều được kiểm soát tương đối tốt. Nhất là trẻ có biểu hiện ho, sốt đều được giám sát, cho nghỉ học ở nhà hoặc chủ động khai báo y tế…

Do vậy, đối với các lớp học, nếu trường nắng nóng thì có thể bật điều hòa để phòng bệnh cho học sinh, đảm bảo sức khỏe tốt để học tập. Trong trường hợp thời tiết mát mẻ thì chúng ta nên mở cửa, để thông gió vào trong phòng học là rất tốt cho phòng chống dịch COVID-19”, PGS Phu khuyến cáo.

Đưa ra lời khuyên bật điều hòa làm sao cho hợp lý ở trường học, PGS cho biết, trước khi vào giờ học, phòng học phải được mở cửa sổ, vệ sinh lớp học sạch sẽ, đảm bảo lớp học thông thoáng. Khi các cháu học sinh vào học thì bật điều hòa.

Đến khi kết thúc buổi học thì phải tắt điều hòa, mở hết các cửa để thông gió, cho lớp học thông thoáng và tiến hành vệ sinh khử khuẩn lớp học. Tuyệt đối không đóng phòng học kín mít ngày này qua ngày khác. Bật điều hòa ở mức 26- 27 độ C là hợp lý.

PGS Phu cũng cho rằng, sử dụng điều hòa hợp lý chỉ là một vấn đề trong phòng chống COVID-19 nói riêng và dịch bệnh nói chung. Trong giai đoạn hiện nay, các nhà trường cần đảm bảo đủ chỗ rửa tay với nước sát khuẩn cho học sinh, tuân thủ lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học mỗi ngày 1 lần sau giờ học.

Đối với việc đeo mũ che giọt bắn đang được nhiều nơi áp dụng, ông Phu thẳng thắn cho rằng đó là điều không cần thiết. Giai đoạn hiện này học sinh chỉ cần đeo khẩu trang là đủ. “Đội mũ này vừa ảnh hưởng tầm nhìn của trẻ vừa ảnh hưởng đến thị lực, hại mắt về lâu dài”, PGS Phu nói.

Học sinh đeo nón che giọt bắn khi ngồi học, nghe chuyên gia cảnh báo về nguy cơ hỏng mắt
Các chuyên gia y tế đều không khuyến khích việc trẻ ngồi học đeo mũ che giọt bắn, việc này sẽ ảnh hưởng đến thị lực của trẻ nếu sử dụng lâu dài.
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19