Chàng trai Việt vô địch boxing châu Á dùng 100 tấn đá, 30 tấn xi măng xây ngôi nhà độc lạ nhất Đắk Lắk

Huyền Đỗ - Ngày 15/02/2023 05:53 AM (GMT+7)

Anh Hữu Toàn từng nhận về nhiều nghi ngờ khi nói ra quyết định xây nhà bằng đá.

Nhà ở không chỉ là chốn đi về mà còn phần nào thể hiện cá tính, trải nghiệm và cả ước mơ của gia chủ. Anh Lê Hữu Toàn (sinh năm 1993) - võ sĩ boxing chuyên nghiệp và hiện tại là nhà vô địch boxing WBA châu Á đã xây dựng ngôi nhà bằng đá tẻ độc lạ bậc nhất tỉnh Đắk Lắk quê hương anh.

Ý tưởng xây dựng ngôi nhà đá tẻ bắt nguồn từ chuyến hành trình đạp xe xuyên Việt từ Cà Mau ra Hà Giang vào cuối năm 2016 đầu năm 2017. Thời điểm đó, anh Toàn bị ấn tượng bởi những ngôi nhà bằng đá của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc đẹp độc đáo và gần gũi. Kể từ đó, anh không ngừng tham khảo những mẫu nhà và lâu đài bằng đá, tự phác thảo ngôi nhà mơ ước trong tâm trí. Đến năm 2021, ngôi nhà bằng đá độc đáo được khởi công xây dựng và hoàn thiện. 

Ngôi nhà bằng đá của anh Lê Hữu Toàn.

Ngôi nhà bằng đá của anh Lê Hữu Toàn.

Hành trình xây nhà với 7500 viên đá nặng 100 tấn

Từ lâu, một ngôi nhà bằng gạch đã là hình mẫu chung của nhiều gia đình Việt Nam. Vì vậy khi nêu ý tưởng xây nhà bằng đá, anh Toàn nhận về không ít hoài nghi và thậm chí là phản đối từ gia đình vì quá khác biệt, có phần tốn kém và khó thực hiện.

Khi quyết định xây nhà bằng đá, anh Toàn gặp thử thách ngay từ khâu tìm kiếm và vận chuyện nguyên vật liệu. VĐV boxing chia sẻ: "Mình cùng chú đi 50km tới 1 huyện khác để tìm đá chẻ. Trên đường đi may mắn bắt gặp một số nơi có loại đá như mình mong muốn bên đường, mình hỏi người dân rất nhiều chỗ và tìm được nhà thợ chẻ đá. Sau khi lên tham quan bãi đá, thương lượng giá cả xong là mình đặt cọc luôn. Sau đó là tìm thợ xây, khi mình trình bày xây nhà bằng đá thì thợ cũng chưa thấy ai xây như vậy bao giờ. Chỉ mới thấy xây bờ bao và đập bằng đá thôi. Nhưng thợ vẫn đồng ý và không ngại".

Chàng trai Việt vô địch boxing châu Á dùng 100 tấn đá, 30 tấn xi măng xây ngôi nhà độc lạ nhất Đắk Lắk - 2

Chàng trai Việt vô địch boxing châu Á dùng 100 tấn đá, 30 tấn xi măng xây ngôi nhà độc lạ nhất Đắk Lắk - 3

Vì mỗi viên đá nặng từ 15 - 50kg nên quá trình vận chuyển và thi công vô cùng trắc trở. Anh Hữu Toàn thậm chí còn tổng hợp được 10 khó khăn khi xây nhà, bao gồm tiền vận chuyển đá rất cao. Mỗi viên đá trị giá 4800 đồng nhưng tiền vận chuyển lên đến 2000 đồng. Khi xây nhà lên cao thì phải dùng ròng rọc để vận chuyển và mỗi lần như thế chỉ kéo được 1 viên đá lên quá nặng. Bên cạnh đó, anh Hữu Toàn phải đào móng rất sâu, đổ 12 đế móng mới chịu được tải trọng của đá khi xây nhà. Được biết ngôi nhà sử dụng đến 7500 viên đá nặng khoảng 100 tấn và khoảng 30 tấn xi măng.

Cấu tạo của đá đòi hỏi phải đập và đẽo lại để dể xây dựng hơn nên tốn thêm công. Dù vậy chỉ xây dựng thẳng được một mặt, mặt trong lồi lõm rất nhiều, phải mất nhiều thời gian trát tường. Ngoài những khó khăn trong quá trình xây dựng, anh Hữu Toàn còn đối mặt với nhiều lời bàn tán. 

Chàng trai Việt vô địch boxing châu Á dùng 100 tấn đá, 30 tấn xi măng xây ngôi nhà độc lạ nhất Đắk Lắk - 4

"Vì lạ và khác người nên khi xây nhà, mình và gia đình bị rất nhiều lời dị nghị, những lời nói không hay. Gia đình mình bị nói nhiều nên gây áp lực lại cho mình. Mình cũng bị nhiều người chỉ trích và nói điều không hay. Nhưng mình vẫn kiên quyết với quyết định của mình và vượt qua tất cả", gia chủ chia sẻ.

Ngôi nhà đá độc đáo, mùa hè mát mùa đông ấm

Vượt qua những khó khăn và cả những lời dị nghị, ngôi nhà 100 tấn đá cũng hoàn thiện gồm 1 trệt và 1 gác lửng với diện tích 8m x 10m, cao 3m2. La phông được bắn vít xéo theo mái nên nhà nhìn rất cao và thoáng. Ngôi nhà có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 nhà bếp, 1 nhà tắm, 1 WC,... đầy đủ công năng cho sinh hoạt hàng ngày.

Đặc biệt vì xây bằng đá nên nhà lúc nào cũng mát mẻ và dễ chịu, như được lắp đặt điều hòa tự nhiên, không quá oi bức vào mùa hè hay lạnh vào mùa đông. Cũng theo gia chủ, nhược điểm của ngôi nhà đá tẻ là khó sửa chữa hay khoan tường vì quá kiên cố.

Tổng chi phí xây nhà khoảng 500 triệu. Trong đó có 50 triệu tiền đá, 20 triệu tiền vận chuyển, 120 triệu tiền công thợ, 80 triệu tiền cửa, 80 triệu tiền tôn và sắt, 60 triệu tiền xi măng, 15 triệu tiền cát, 20 triệu tiền điện nước, 50 triệu tiền chi phí phát sinh trong xây dựng.

Chàng trai Việt vô địch boxing châu Á dùng 100 tấn đá, 30 tấn xi măng xây ngôi nhà độc lạ nhất Đắk Lắk - 5

Chàng trai Việt vô địch boxing châu Á dùng 100 tấn đá, 30 tấn xi măng xây ngôi nhà độc lạ nhất Đắk Lắk - 6

Chàng trai Việt vô địch boxing châu Á dùng 100 tấn đá, 30 tấn xi măng xây ngôi nhà độc lạ nhất Đắk Lắk - 7

Ngôi nhà hoàn thiện sau 4 năm ấp ủ, là ngôi nhà mơ ước của anh Lê Hữu Toàn. Thế nên anh không giấu được niềm vui khi sống trong căn nhà mà theo anh là độc lạ nhất tỉnh Đắk Lắk vì chưa ai thử. Gia chủ bộc bạch: "Khi ngôi nhà hoàn thành thì thật sự mình rất vui mừng khi mình đã thực hiện được ước mơ của mình. Tuy gặp rất nhiều khó khăn và áp lực nhưng mình rất vui và hạnh phúc. Mình không ở nhà thường xuyên nên mình chưa trang trí thêm được nhiều cho ngôi nhà của mình. Nhưng trong tương lai mình sẻ phủ kín tường ngoài ngôi nhà bằng cây leo tường và hoa hồng leo, như ý mình mong muốn. Vào mùa hè nhà rất mát, mùa đông thì rất ấm. Mọi người hay nói nhà như lô cốt vậy, không biết bao giờ mới hỏng để xây nhà mới".

Ngôi nhà Hà Nội xây bằng 80 tấn xi măng sau 20 năm không một vết nứt, thoải mái đúc thêm 2 tầng, đập tường lắp thang máy
Quá trình cải tạo căn nhà 20 năm tuổi của vợ chồng chị Huyền thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhà.

Sửa nhà

Theo Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp mỹ mãn