Hoa hậu Việt Nam có "cặp tuyết lê" đẹp nhất lịch sử, chân dài 1m13 nhưng ít ai nhớ tới

Tóc Vàng - Ngày 17/11/2022 12:00 PM (GMT+7)

Từng là "chiến binh nghìn máu" đại diện Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế nhưng nàng hậu có vòng 1 ấn tượng nhất lịch sử này lại thành công với vai trò siêu mẫu hơn.

Làng mẫu Việt Nam có nhiều cái tên kì cựu mà khi nhắc đến không một ai không biết. Tuy nhiên, người vẫn giữ được tên tuổi trên đỉnh phong độ như Võ Hoàng Yến lại không nhiều. Người đẹp sinh năm 1988 tới từ TP.HCM tạo dấu ấn tượng trong nghề mẫu và được dân tình dành tặng nhiều biệt danh có cánh, trong đó có "bậc thầy catwalk". Sở hữu chiều cao 1m78 cùng gương mặt thần thái, kĩ thuật đánh hông thượng thừa, chân dài còn được yêu mến với tính cách hài hước, dí dỏm.

Người đẹp giờ đây còn liên tục được mời cho vị trí ghế nóng trong nhiều chương trình truyền hình ăn khách lẫn các cuộc thi nhan sắc trong nước.

Người đẹp giờ đây còn liên tục được mời cho vị trí "ghế nóng" trong nhiều chương trình truyền hình ăn khách lẫn các cuộc thi nhan sắc trong nước.

Nổi tiếng là vậy ở "địa hạt" làng mẫu, tuy nhiên, ít ai ngờ được rằng, Võ Hoàng Yến cũng từng là một "chiến binh nghìn máu" của làng hương sắc Việt Nam. Ngay sau khi đạt Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, cô ngay lập tức giành chiến thắng Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Sau đó, Hoàng Yến trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2009.

Chân dài 8X đang là cái tên nhận về nhiều sự quan tâm trong 1 group chuyên bình luận về hoa hậu khi được giới thiệu với vai trò là đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc.

Chân dài 8X đang là cái tên nhận về nhiều sự quan tâm trong 1 group chuyên bình luận về hoa hậu khi được giới thiệu với vai trò là đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc.

Điều thu hút sự tranh cãi lớn ở bài đăng còn là sự khác biệt của sắc vóc người đẹp. Nếu quen với một Võ Hoàng Yến của thì hiện tại, có lẽ khi ngắm lại loạt hình ảnh của cô 13 năm trước nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Đó là một Miss Universe Vietnam 2009 với đôi chân kiếm Nhật trứ danh nhưng vòng 3 lại có phần khiêm tốn.

Đó là một Miss Universe Vietnam 2009 với "đôi chân kiếm Nhật" trứ danh nhưng vòng 3 lại có phần khiêm tốn.

Song song với đó là vòng eo không có mấy đường cong dịu dàng của chân dài.

Song song với đó là vòng eo không có mấy đường cong dịu dàng của chân dài.

Bên dưới bài đăng, dân tình bàn luận rôm rả về ngoại hình của Võ Hoàng Yến. Nhiều người trêu ghẹo cô năm xưa phong cách trang điểm chưa được đầu tư nên trông người đẹp hệt như người chuyển giới. Vì chiều cao khủng cùng khung xương lớn mà cô thường bị trêu là người chuyển giới với cái tên Võ Minh Sơn.

Tuy nhiên, netizen nhận xét là thế nhưng đều có ý khen ngợi nhan sắc mềm mại theo thời gian của người đẹp.

Tuy nhiên, netizen nhận xét là thế nhưng đều có ý khen ngợi nhan sắc mềm mại theo thời gian của người đẹp.

Hàng chục năm trôi qua, gout thẩm mỹ của phái nữ cũng đã có rất nhiều thay đổi. Võ Hoàng Yến với tỉ lệ 3 vòng lên hình hơi khác nhưng lại là đại diện Việt Nam đẹp nhất lúc bấy giờ. Vòng 2 và vòng 3 của cô tuy có khiêm tốn nhưng vòng 1 lại là niềm tự hào lớn.

Hàng chục năm trôi qua, gout thẩm mỹ của phái nữ cũng đã có rất nhiều thay đổi. Võ Hoàng Yến với tỉ lệ 3 vòng lên hình hơi khác nhưng lại là đại diện Việt Nam đẹp nhất lúc bấy giờ. Vòng 2 và vòng 3 của cô tuy có khiêm tốn nhưng vòng 1 lại là niềm tự hào lớn.

Năm ấy khi đi thi, đại diện Việt Nam bị đem ra "mổ xẻ" trên nhiều diễn đàn. Nhiều ý kiến cho rằng cách tạo dáng và chọn góc chụp của nàng mẫu có vấn đề, thậm chí nhiều lời bình phẩm rằng "body" của cô không đẹp. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Võ Hoàng Yến có số đo vòng 1 rất ấn tượng. Thềm ngực tự nhiên của người đẹp còn từng khiến cô lao đao vì quá khổ so với body của một model. Siêu mẫu từng nhiều lần phải thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ thu nhỏ vòng 1. 

Vẻ trẻ trung, dịu dàng của chiến binh nghìn máu đại diện Việt Nam năm xưa tại đấu trường MU 2009.

Vẻ trẻ trung, dịu dàng của "chiến binh nghìn máu" đại diện Việt Nam năm xưa tại đấu trường MU 2009.

Kết quả cuối cùng của đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009 diễn ra tại Bahamas gây tranh cãi rất lớn lúc đó. Stefania Fernandez - đại diện nhan sắc Latin đã lên ngôi chung cuộc. Võ Hoàng Yến tuy là thí sinh cử đi mạnh về mọi mặt nhưng lại "trắng tay" ra về. 

Điểm danh những bước chân catwalk mượt mà của đại diện Việt Nam tại sân chơi nhan sắc quốc tế 13 năm trước.

Thần thái của chân dài thời còn trẻ cũng đã rất sắc sảo, hút máy quay.

Thần thái của chân dài thời còn trẻ cũng đã rất sắc sảo, hút máy quay.

Quay ngược thời gian 14 năm trước, Miss Universe Vietnam 2008 đã tuyển chọn thí sinh rất khắt khe mà chưa thoáng như hiện tại là chấp nhận thí sinh có phẫu thuật thẩm mỹ hay người chuyển giới. Đội ngũ chấm nhân trắc học xem xét từ làn da, mái tóc, tỉ lệ khung xương,... Đơn vị nắm bản quyền cuộc thi năm ấy cũng chưa có nhiều sự đầu tư bài bản nhưng khi xem lại vẫn thấy Võ Hoàng Yến hẳn phải rất xuất sắc nên mới có thể giành được ngôi vị Á hậu 1.

Tuy không lọt được vào top 15 như mong đợi của nhiều người nhưng Hoàng Yến cũng là một thí sinh nhận được sự quan tâm của các fans hâm mộ trên nhiều diễn đàn. Từ đó đến nay, cô đã có nhiều hoạt động sôi nổi, trở thành first face, vedette ở các show thời trang lớn, làm giám khảo nhiều cuộc thi.

Quan trọng hơn là body của người đẹp thêm tuổi lại thêm đẹp. Đường cong của cô giờ mềm mại, nảy nở và eo ót đúng chỗ cần.

Quan trọng hơn là body của người đẹp thêm tuổi lại thêm đẹp. Đường cong của cô giờ mềm mại, nảy nở và eo ót đúng chỗ cần.

Sắc vóc của U35 giờ khó có thể chê nổi.

Sắc vóc của U35 giờ khó có thể chê nổi.

Hoa hậu bị rớt vương miện 14 năm trước, chưa kịp tốt nghiệp THPT giờ trẻ đẹp, được Mai Phương Thúy khen nhiều
Giây phút đội vương miện đăng quang chưa lâu, Thùy Dung đã đánh rơi vương miện. Sau đó là những chuỗi ngày đối diện với thị phi học vấn. Đằng đẵng hơn 14 năm "ở ẩn", nhan sắc của nàng hậu giờ gây trầm trồ.

Dáng đẹp, eo thon

Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Miss Universe