16 sai lầm tai hại khi chăm sóc trẻ sơ sinh của mẹ Việt, bác sĩ lắc đầu ngao ngán

Ngày 06/03/2019 12:50 PM (GMT+7)
Ăn dặm sớm có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa còn non yếu của con. Theo bác sĩ, việc cho con ăn dặm cần thực hiện đúng thời điểm, ngay khi bé tròn 6 tháng tuổi.
7. Cho bé ăn dặm quá sớm

Ăn dặm sớm có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa còn non yếu của con. Theo bác sĩ, việc cho con ăn dặm cần thực hiện đúng thời điểm, ngay khi bé tròn 6 tháng tuổi.

Chi Chi (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người mẹ cần biết