16 sai lầm tai hại khi chăm sóc trẻ sơ sinh của mẹ Việt, bác sĩ lắc đầu ngao ngán

Ngày 06/03/2019 12:50 PM (GMT+7)
Nếu bé không được vỗ hay xoa để ợ hơi, bé có thể bị trớ sữa hoặc thức giấc và khóc. Sau khi ăn, bé cần được xoa và vỗ để khí trong bụng được thoát ra. 
11. Không vỗ ợ hơi sau khi bé ăn

Nếu bé không được vỗ hay xoa để ợ hơi, bé có thể bị trớ sữa hoặc thức giấc và khóc. Sau khi ăn, bé cần được xoa và vỗ để khí trong bụng được thoát ra. 

Chi Chi (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách