16 sai lầm tai hại khi chăm sóc trẻ sơ sinh của mẹ Việt, bác sĩ lắc đầu ngao ngán

Ngày 06/03/2019 12:50 PM (GMT+7)
Chườm lạnh có thể làm co mạch và bít lỗ thoát nhiệt dưới chân lông khiến bé sốt cao hơn. Thay vào đó, hãy lau người cho trẻ bằng khăn nhúng nước ấm.
3. Chườm lạnh khi trẻ bị sốt

Chườm lạnh có thể làm co mạch và bít lỗ thoát nhiệt dưới chân lông khiến bé sốt cao hơn. Thay vào đó, hãy lau người cho trẻ bằng khăn nhúng nước ấm.

Chi Chi (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách