Bà nội lén dùng mật ong chữa bệnh cho cháu, con dâu khóc ngất khi nghe bác sĩ kết luận

Ngày 03/07/2018 10:23 AM (GMT+7)

Vì nghe mọi người mách cách trị táo bón cho bé sơ sinh khá hay nên bà nội cháu bé đã làm theo, ai ngờ lại gây hại.

Táo bón là tình trạng chung thường xảy ra với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh đang trong thời gian bú sữa mẹ. Táo bón ở trẻ sơ sinh phải được thăm khám và tư vấn điều trị bởi các bác sĩ Nhi khoa kết hợp với chế độ ăn uống ở người mẹ chứ không nên được điều trị bằng các phương pháp dân gian xưa, rất dễ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Câu chuyện của người bà nội và bé sơ sinh 6 tháng tuổi dưới đây hy vọng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ.

Theo chia sẻ trên trang Knews, bé sơ sinh 6 tháng tuổi (giấu tên) người Trung Quốc nhập viện trong tình trạng bị tiêu chảy không ngừng. Mẹ của bé cho biết, những ngày vừa qua bé bị táo bón. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà bé bỗng dưng bị tiêu chảy không ngừng, trở nên cáu giận, la hét. Gia đình liền đưa cháu nhập viện.

Bà nội lén dùng mật ong chữa bệnh cho cháu, con dâu khóc ngất khi nghe bác sĩ kết luận - 1

Mặc dù trước đó bị táo bón nhưng bé sơ sinh lại gặp tình trạng tiêu chảy nặng.

Sau khi thăm khám và kiểm tra, các bác sĩ cho biết đứa trẻ bị ngộ độ thức ăn dẫn đến tiêu chảy nặng. Người mẹ bàng hoàng trước kết luận của bác sĩ và vô cùng băn khoăn vì gia đình chưa cho bé dùng bất kì loại thức ăn nào thì làm sao có thể bị ngộ độc được.

Tới lúc này, bà nội đi cùng mới giật mình nhớ ra và chia sẻ thực với bác sĩ cùng cô con dâu. "Tôi thấy cháu bị táo bón, nghe mọi người nói mật ong có thể giúp chữa táo bón cho trẻ sơ sinh rất hiệu quả. Chính vì thế, tôi đã lén pha 1 muỗng sữa bột với chút mật ong để cho cháu uống nhằm giúp giảm tình trạng táo bón. Nào ngờ...".

Bà nội lén dùng mật ong chữa bệnh cho cháu, con dâu khóc ngất khi nghe bác sĩ kết luận - 2

Bà nội khóc rưng rức vì không ngờ sai lầm của mình lại khiến cháu bị ngộ độc.

Bà nội lén dùng mật ong chữa bệnh cho cháu, con dâu khóc ngất khi nghe bác sĩ kết luận - 3

Bà cứ nghĩ rằng mật ong pha sữa công thức sẽ giúp cháu hết bị táo bón. (Ảnh minh họa)

Xem video: Massage và các bài tập kích thích bé đi ngoài tốt hơn

Nói đến đây, người bà nội liền bưng mặt khóc rưng rức, bà mẹ trẻ như chết điếng vì lâu nay chị đã rất cẩn thận, đọc được nhiều bài cảnh báo về sự nguy hiểm của mật ong với trẻ dưới 1 tuổi nên không bao giờ cho con dùng. Giá như mẹ chồng nói với chị trước khi cho cháu uống thì bé đã không gặp tình trạng này.

Bà nội lén dùng mật ong chữa bệnh cho cháu, con dâu khóc ngất khi nghe bác sĩ kết luận - 4

Nếu như mẹ chồng nói trước với chị thì con chị đã không bị nặng như thế.

Các bác sĩ tại bệnh viện cũng xác nhận, mật ong chính là nguyên nhân dẫn tới bé bị ngộ độc, tiêu chảy nặng tới mức như thế. Họ lắc đầu ngán ngẩm vì sai lầm đáng tiếc của người bà rồi nhanh chóng làm các thủ tục cấp cứu tiếp cho cháu bé.

Mật ong thực sự nguy hiểm với trẻ dưới 1 tuổi

Mật ong rất hữu ích với trẻ nhỏ như: trị ho, cảm lạnh; làm lành vết thương; tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch; bổ sung emzim tiêu hóa;...

Tuy nhiên, theo Ths.Bs Dzoãn Thị Tường Vi - Viện phó Viện Dinh dưỡng Lâm sàng, mật ong có thể gây nguy hiểm cho trẻ dưới 12 tháng tuổi. Nguyên nhân được lý giải như sau: mật ong chứa bào tử vi khuẩn clostridium botulinum (trực khuẩn gram dương) với tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 5%.

Ở người lớn, bộ máy tiêu hóa hoàn chỉnh với sức đề kháng tốt nên khi nuốt phải bào tử trực khuẩn gram dương hầu như không bao giờ nhiễm bệnh. Còn trẻ dưới 1 tuổi, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, sức đề kháng non nớt, không thể tiêu diệt bào tử. Khi vào cơ thể trẻ bào tử có thể giải phóng vi khuẩn, sản sinh các độc tố gây ra bệnh hoặc ảnh hưởng đến cơ hô hấp, cơ thần kinh của trẻ. Do đó, không nên cho trẻ dưới 12 tháng tuổi ăn mật ong”, bác sĩ Tường Vi nhấn mạnh.

Bà nội lén dùng mật ong chữa bệnh cho cháu, con dâu khóc ngất khi nghe bác sĩ kết luận - 5

Mật ong rất tốt nhưng không được dùng cho trẻ dưới 12 tháng. (Ảnh minh họa)

Với trường hợp trẻ bị táo bón, bác sĩ Tường Vi mách: bôi 1 ít mật ong vào hậu môn hỗ trợ cho bé đi ngoài được dễ hơn.

Khi sử dụng mật ong cho trẻ, bố mẹ cần lưu ý những vấn đề sau:

- Chỉ sử dụng loại mật ong có nguồn gốc xuất xứ đáng tin cậy.

- Không nên sử dụng mật ong khi chưa được qua xử lý qua nhiệt (hấp) để tiêu diệt các bào tử vi khuẩn.

- Không dùng mật ong cho trẻ dưới 12 tháng tuổi là nguồn thức ăn bổ sung, kể cả với lượng nhỏ.

Đừng dùng mật ong tưa lưỡi cho trẻ sơ sinh, độc lắm, mẹ hãy làm theo cách này
Rất nhiều mẹ có thói quen dùng mật ong tưa lưỡi cho con sơ sinh để tránh mắc bệnh nấm lưỡi mà không biết rằng nó có thể gây ngộ độc chết người.
Chi Chi (Dịch từ Knews)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Táo bón