[Bài dự thi - MS05] Dắt con đi chơi: Mẹ hãy cho bé tận hưởng chuyến du lịch bổ ích

Ngày 30/05/2018 08:02 AM (GMT+7)

Để có một chuyến đi bổ ích đối với các bé, mình đã dầy công lên kế hoạch chuẩn bị để chuyến đi trở nên hoàn hảo nhất.

[Bài dự thi - MS05] Dắt con đi chơi: Mẹ hãy cho bé tận hưởng chuyến du lịch bổ ích - 1

1. Thông tin thí sinh

- Họ và tên con: Đặng Gia Hân

Năm sinh: 2014

2. Bài dự thi: Mẹ hãy chuẩn bị để cho bé tận hưởng chuyến đi du lịch bổ ích

Hè năm trước, đại gia đình mình quyết định tạm rời xa Hà Nội trong thời gian là 5 ngày để tránh cái nóng oi bức của Thủ Đô để đến với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp mà mọi người từng ca ngợi. Vì có bé Nghé còn nhỏ, nên nhà mình quyết định cả đi và về bằng máy bay cho các bé đỡ mệt. 

Để có một chuyến đi bổ ích đối với các bé, mình đã dầy công lên kế hoạch chuẩn bị để chuyến đi trở nên hoàn hảo nhất. Hôm nay, mình xin chia sẻ công việc chuẩn bị và sự thích thú khi được đi chơi xa của các bé để các mẹ cùng tham khảo.

[Bài dự thi - MS05] Dắt con đi chơi: Mẹ hãy cho bé tận hưởng chuyến du lịch bổ ích - 2

Vì thời điểm mùa hè, rất nhiều người từ Hà Nội đi Nha Trang du lịch nên nhà mình phải đặt mua vé trước 1 tuần. Khi có được vé trong tay, mình đã chuẩn bị tâm lý cho các bé không có cảm giác đột ngột với chuyến đi chơi xa dài ngày sắp tới.

Buổi tối, khi chơi với con, mình nói cho các bé: “Mấy hôm nữa, các con sẽ đi du lịch ở Nha Trang bằng máy bay, các con có thích không?”. Vì các bé chưa bao giờ được đi máy bay nên cảm thấy rất tò mò và hào hứng, để kích thích sự tò mò ấy, mình kể cho các bé nghe những câu chuyện đơn giản để các bé hiểu về biển xanh, về tàu thuyền trên biển, về những trò chơi... để các bé thêm hào hứng về chuyến đi sắp tới.

Tiếp đó, mình chuẩn bị hành lý cho cả nhà, đặc biệt là những vận dụng cần thiết cho chuyến đi cùng các bé sắp tới. Lúc đó bé Nghé nhà mình còn nhỏ nên sữa vẫn là thức ăn quan trọng cho bé hàng ngày. Vì vậy mình mang theo hộp sữa, bình pha sữa cho bé. Ngoài sữa, mình chuẩn bị một số món cháo mà bé thích ăn hàng ngày, để vào từng hộp và cho sẵn vào ngăn đá, đồng thời mình chuẩn bị đá khô để bảo quản thức ăn cho các bé trong suốt chặng đường bay gần 2 giờ đồng hồ.

[Bài dự thi - MS05] Dắt con đi chơi: Mẹ hãy cho bé tận hưởng chuyến du lịch bổ ích - 3

Và mình cũng chuẩn bị cho bé những hộp bánh quy dinh dưỡng và hoa quả xay đóng lọ để đảm bảo chất dinh dưỡng nếu bé bỏ bữa do chuyến thăm quan đến một nơi nào đó quá dài mà chưa kịp chế biến thức ăn cho bé. Bên cạnh thực phẩm cần thiết cho các bé, đồ dùng như bát, thìa hàng ngày của bé mình cũng mang theo. Và nếu các mẹ cho con đi chơi xa, hãy mang nhiều quần áo cho bé hơn một chút để phòng trừ bé tè dầm hay nôn trớ phải thay nhiều quần áo, bỉm mang theo cho bé mình cũng mang loại bỉm mềm để bé mặc cho thoải mái.

Ngoài ra, mình cũng mang cho bé lớn nhà mình một quyển truyện mà bé yêu thích, còn với Nghé là món đồ chơi mà bé thích, để lúc máy bay hạ cánh và cất cánh, có những thứ mà bé yêu thích, bé sẽ quên cảm giác ù tai đó các mẹ ạ. Các bé còn muốn cầm một bộ đồ chơi ô tô chở cát để đem ra biển chơi nữa, nhưng các mẹ hãy chú ý mang những đồ chơi bằng nhựa cho nhẹ, vì mang nhiều đồ chơi nặng sẽ rất mệt đấy.

[Bài dự thi - MS05] Dắt con đi chơi: Mẹ hãy cho bé tận hưởng chuyến du lịch bổ ích - 4

Khi cho các bé đi đến bất cứ nơi đâu xa nhà, vật dụng y tế và một số loại thuốc cần thiết là những thứ mà các mẹ không bao giờ được quên nhé. Đó chính là bông bịt lỗ tai, cặp nhiệt độ, thuốc hạ sốt, thuốc oresol, kem chống côn trùng cắn, kem chống nắng, bông băng vết thương, nước muối 0,9%.

Những vật dụng này cùng “đồng hành” với chuyến đi du lịch của nhà mình để đề phòng các bé gặp bất trắc như bị rối loạn tiêu hóa, bị sốt hay bị ngã. Để cả nhà mình cùng yên tâm hơn trong chuyến đi đó, trước khi đi mình còn nhờ bác sĩ kiểm tra sức khỏe của các bé nữa.

Trong chuyến đi, mỗi lần máy bay cất cánh hay hạ cánh, bé Nghé nhà mình chưa cai bình sữa nên mình cho bé bú vào đúng lúc đó, nếu bé không bú thì mình cho bé chơi món đồ chơi mà bé thích, còn hai bé lớn nhà mình thì say sưa nghe bố đọc cuốn truyện tranh mà bé yêu thích. Thế là các bé nhà mình không hề khóc khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh như những bé khác trên cùng chuyến bay đó.

Các mẹ có biết không, các bé nhà mình rất thích mỗi lúc ra biển nhảy sóng, được chơi trò chở cát xây lâu đài với bộ đồ chơi xe chở cát mang theo, cùng nhau hát vang bài hát “Bé yêu biển lắm” mà bé lớn đã được học ở trường rồi dạy em hát. Rồi các bé như mê đi khi được vào “thủy cung” trong công viên trên biển Vinpearl, được nhìn thấy các loài cá đẹp mà bé chưa từng được thấy ở thủ đô, được cho những chú hươu ăn lá cây trên đảo Hoa Lan, được ngồi trên những chiếc canô rẽ sóng ra biển khơi.

Các bé thích thú được nếm những món hải sản tươi ngon hơn Hà Nội rất nhiều. Và các bé còn được khám phá và hiểu nhiều điều thú vị hơn ở những nơi cả nhà đặt chân đến. Và ông xã mình luôn là một “phó nháy”tích cực ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của các bé và những thành viên khác trong đại gia đình trong suốt chuyến đi.

Chuyến đi của gia đình mình thành công tốt đẹp. Bố mẹ chồng mình, hai vợ chồng mình cùng các bé đều cảm thấy khỏe hơn sau chuyến đi đó. Gió biển không chỉ giúp chúng mình bỏ lại sau lưng không khí oi bức của tiết trời hè Hà Nội mà nó còn thổi vào lòng mỗi thành viên trong gia đình mình bao gồm cả các bé một sức mạnh tinh thần vô giá với những giây phút hiếm hoi trong thành phố Nha Trang “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” này.

Nó sẽ là những kỷ niệm đẹp của cả nhà, khắc sâu trọn vẹn trong tâm hồn thơ ngây của các bé. Mình thường nói với các bé: “Các con luôn chăm ngoan, cố gắng ăn, uống, ngủ, nghỉ điều độ để có được một cơ thể khỏe mạnh. Phần thưởng bố mẹ dành cho các con sẽ là những chuyến du lịch thú vị như thế này đó”.

[Bài dự thi - MS05] Dắt con đi chơi: Mẹ hãy cho bé tận hưởng chuyến du lịch bổ ích - 5

Mình cũng luôn tâm niệm, sẽ điều tiết việc chi tiêu thật hợp lý để dành ra một khoản hàng năm cho các bé đi du lịch để thay đổi không khí, góp phần nâng cao thể chất và mở rộng tầm mắt của các bé.

Các mẹ hãy tiết kiệm những khoản chi tiêu không hợp lý và “nuôi heo đất” hàng ngày, đồng thời chuẩn bị chu đáo để dành cho các bé những chuyến đi du lịch bổ ích nhé, những chuyến đi ấy sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong bước đường trưởng thành của các bé đó các mẹ ạ!

Vote bài dự thi "Dắt con đi chơi" 5

Bạn có bình chọn cho bé/ gia đình đáng yêu này không?



[Bài dự thi] Dắt con đi chơi: Hè trải nghiệm vùng quê
Thường cứ hè đến bé nhà mình được về quê chơi. Không chỉ gắn kết tình cảm ông bà và cháu mà bé còn được trải nghiệm nhiều điều thú vị.
Đỗ Thu Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dắt trẻ đi chơi