Bé 4 tháng được nuôi trong phòng kín, có thể chết vì một nụ hôn do căn bệnh hiếm gặp

Ngày 24/07/2018 11:00 AM (GMT+7)

Bé Arriella Andrews được sinh ra đã không có hệ miễn dịch. Cô bé hiện tại đang chờ để được ghép tủy xương phù hợp.

Bé Arriella Andrews, 4 tháng tuổi, đến từ Nottinghamshire (Anh), được sinh ra với một loại bệnh rất hiếm được gọi là hội chứng suy giảm miễn dịch phối hợp nguy kịch (SCID). Đây là một căn bệnh di truyền còn có tên gọi là hội chứng "đứa trẻ bong bóng", xuất hiện với tỉ lệ 1/300.000 trẻ.

Bé 4 tháng được nuôi trong phòng kín, có thể chết vì một nụ hôn do căn bệnh hiếm gặp - 1

Arriella mắc bệnh suy giảm miễn dịch phối hợp nghiêm trọng.

Arriella sinh ngày 7 tháng 1 năm 2018 và dường như hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên cô bé thường xuyên ho và mẹ đã phải đưa bé đến bệnh viện bằng xe cứu thương khi thấy bé hít thở khó khăn. Trong 3 tuần tiếp theo Arriella đã phải điều trị 3 bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và viêm phổi. Các bác sĩ đã chuẩn đoán cô bé mắc bệnh SCID.

Ngay khi được chuẩn đoán bệnh, cô bé đã được nuôi trong một phòng kín của bệnh viện và được tiêm các loại kháng sinh cần thiết để chống lại với các loại bệnh nhiễm trùng mà cơ thể cô bé không có khả năng đối phó.

Bé 4 tháng được nuôi trong phòng kín, có thể chết vì một nụ hôn do căn bệnh hiếm gặp - 2

Trong 8 ngày đầu, mẹ Cassidy phải mặc áo bảo hộ khi ở gần con. 

Trong 8 ngày đầu tiên, mẹ cô bé là chị Cassidy phải mặc áo bảo hộ, đeo găng tay cùng mặt nạ để ở bên cạnh Arrilla để đảm bảo an toàn cho cô bé. Thậm chí Cassidy cũng không bao giờ được hôn con mình vì một nụ hôn cũng có thể làm hại bé, khiến bé tử vong bất kì lúc nào.

Cô bé đã chiến đấu với căn bệnh rất dũng cảm. Mẹ Cassidy gọi yêu Arriella là “cô bé trong nhà kính”. Hiện tại Arriella đang nằm ở Bệnh viện Great Ormond Street, Luân Đôn để phẫu thuật cấy ghép hiến tủy xương khi tìm thấy người thích hợp.

Chị Cassidy đã chia sẻ câu chuyện của con gái với mong muốn sẽ có nhiều người đến hiến tủy xương cho con.

"Thấy Arriella như thế này thật đau lòng. Con được bao quanh bởi dây và ống, đó là điều tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Cơn ác mộng khủng khiếp nhất của các bậc cha mẹ là thấy con mình trong bệnh viện… Con rất cô đơn và con phải chịu đựng một căn bệnh kì lạ.

Có rất nhiều ngày tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực. Tôi ngồi bên cạnh con và cảm thấy mình không thể giúp gì.

8 ngày đầu tiên con chào đời, tôi phải đeo mặt nạ, găng tay, mặc áo bảo hộ để được ở gần con. Tôi không thể hôn con. Tôi cũng không thể chạm vào con chỉ để an ủi. Khi con được đưa đến Great Ormond Street, con được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để không tiếp xúc với bất kì loại vi trùng nào.

Khi tôi mang thai vào tháng 5 năm ngoái, tôi không bao giờ nghĩ rằng con sẽ bị bệnh như thế này. Chúng ta chẳng thể biết trước điều gì. Tuy nhiên con đã chiến đấu hết sức kiên cường. Con rất dũng cảm. Tôi cũng sẽ kiên cường cùng chiến đấu với con. Tôi phải làm hết sức vì con.”

Bố mẹ của Arriella đã li hôn nhưng cha vẫn đến thăm con gái thường xuyên. Bố mẹ cô bé đều làm xét nghiệm máu tuần trước để các bác sĩ có thể thu hẹp phạm vi tìm loại tủy xương phù hợp nhất với cô bé.

Bé 4 tháng được nuôi trong phòng kín, có thể chết vì một nụ hôn do căn bệnh hiếm gặp - 3

Arriella đang chờ để được phẫu thuật ghép tủy. 

Mặc dù đăng kí hiến tủy xương từ năm 18 tuổi nhưng Cassidy trước đó chỉ nghĩ rằng tủy xương được dùng để điều trị bệnh bạch cầu. Đến khi con gái mắc bệnh, cô mới biết tầm quan trọng của việc đăng kí tham gia hiến tủy xương. Nếu Arriella được ghép tủy xương thì cô bé sẽ có hệ miễn dịch và khỏe mạnh hơn. Đó chính là lí do Cassidy chia sẻ câu chuyện của con gái. Cô mong muốn kêu gọi được nhiều người hảo tâm tham gia hiến tủy xương cho Arriella để tìm thấy người thích hợp nhất.

Cassidy chia sẻ rằng: “Điều đầu tiên tôi muốn làm khi con khỏe mạnh là đưa con ra ngoài công viên chơi để tận hưởng ánh sáng mặt trời. Tôi muốn con biết không khí trong lành tuyệt vời như thế nào.”

Hội chứng suy giảm miễn dịch phối hợp nguy kịch là gì?

Suy giảm miễn dịch phối hợp nguy kịch (SCID) là tên được đặt cho một nhóm các rối loạn di truyền hiếm gặp gây ra những bất thường lớn của hệ miễn dịch.

Có nhiều loại SCID khác nhau, mỗi loại có nguyên nhân di truyền khác nhau. Tuy nhiên, bé sơ sinh bị ảnh hưởng bởi các loại SCID khác nhau có nhiều điểm chung. Ở tất cả các bé mắc bệnh, các tế bào máu trắng đều hoạt động không đúng cách hoặc bị thiếu.

SCID là một bệnh di truyền, có nghĩa là nó được truyền vào trong các gia đình giống như các đặc điểm vật lý. Nó được gây ra bởi một đột biến trong di truyền của một đứa trẻ.

Các dấu hiệu đầu tiên của SCID thường xảy ra trong vòng 3-6 tháng đầu tiên. Bé có thể bị nhiễm trùng thường xuyên hơn các bé khác. Các bệnh thông thường, chẳng hạn như ho và cảm lạnh, sẽ có vẻ nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn mong đợi, đòi hỏi phải điều trị lặp đi lặp lại và kéo dài.

Vi trùng trong môi trường không gây bệnh ở những người khỏe mạnh có thể gây ra bệnh nghiêm trọng và đe dọa tính mạng ở bé có SCID.

Trong hầu hết các trường hợp, cấy ghép tế bào gốc tạo máu cung cấp cách chữa trị lâu dài duy nhất cho SCID.

Cặp sinh đôi 6 tuổi chưa một lần mặc quần áo, ai cũng mắng bố mẹ nhưng sự thật là...
Mặc dù đã lên 6 tuổi nhưng cặp song sinh người Trung Quốc chưa một lần được mặc một bộ quần áo nào.
Lê Ánh (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người mẹ cần biết