Bé gái tiểu học được mẹ tạo 7749 kiểu tóc mỗi ngày đến trường, ai nhìn vào cũng “cười té ghế”

Kiều Trang - Ngày 17/08/2023 00:00 AM (GMT+7)

Dân mạng không khỏi trầm trồ, mê tít với những kiểu tóc độc lạ, có 1-0-2 của cô bé.

Mùa tựu trường đang đến gần, mang theo niềm vui và sự háo hức của những đứa trẻ khi biết mình sắp được gặp lại thầy cô và bạn bè thân thiết. Dù là trở lại trường, hay sắp bước vào hành trình chữ nghĩa thì đứa trẻ nào cũng sẽ mong muốn có một diện mạo mới, rạng rỡ và dễ thương hơn. Những ông bố bà mẹ cũng muốn mỗi ngày con đi học đều trở thành một ngày vui vẻ, tự tin được là chính mình.

Bên cạnh việc chuẩn bị về mặt tinh thần, thì vật chất như những đồ dùng học tập cần thiết, trang phục và vẻ bề ngoài của con cũng trở thành một ưu tiên quan trọng mà nhiều bố mẹ quan tâm. Mặc dù bận rộn với công việc hàng ngày, nhưng không ít bà mẹ đã dành thời gian và công sức để sửa soạn cho con những bộ quần áo mới, đôi giày dễ thương và thậm chí là làm điệu cho con bằng những kiểu tóc cực kỳ duyên dáng, khiến ai cũng mê tít mỗi lần con xuất hiện.

Bé gái tiểu học được mẹ tạo 7749 kiểu tóc mỗi ngày đến trường, ai nhìn vào cũng “cười té ghế” - 1

Bé gái khiến nhiều người trầm trồ vì mỗi ngày tạo 1 kiểu tóc độc lạ đến trường (Nguồn: Sohu)

Bé gái khiến nhiều người trầm trồ vì mỗi ngày tạo 1 kiểu tóc độc lạ đến trường (Nguồn: Sohu)

Mới đây, hình ảnh một bé gái đến trường với 7749 kiểu tóc độc lạ được chia sẻ rầm rộ trên MXH đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Câu chuyện dễ thương này được chia sẻ bởi tài khoản TikTok barbei_kiwi, theo đó người mẹ đã chia sẻ đoạn clip tạo kiểu tóc đi học mỗi ngày cho con gái cực đỉnh đến mức khó tin.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nó thực sự đã trở nên viral chỉ sau một đêm và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng. Bé gái người Thái cũng bỗng nhiên nổi tiếng, nhờ vẻ ngoài đáng yêu và những "tác phẩm nghệ thuật" có 1-0-2 của mẹ.

Thực sự nhìn vào kiểu tóc của cô bé mỗi ngày, ai cũng có thể đoán được người mẹ này là một nhà tạo mẫu tóc "chính hiệu", bởi tay nghề phải siêu đến mức nào thì mới có thể khéo léo làm điệu cho con gái đỉnh như thế, mỗi ngày đến trường đều biến hoá nhiều kiểu tóc khác nhau, nào là kiểu tóc đuôi ngựa, kiểu trái tim, có hôm còn tạo cả chữ LOVE.

Kiểu tóc hình trái tim, hình người (Nguồn: Sohu)

Kiểu tóc hình trái tim, hình người (Nguồn: Sohu)

Kiểu tóc đuôi ngựa (Nguồn: Sohu)

Kiểu tóc đuôi ngựa (Nguồn: Sohu)

Tóc hình chữ LOVE (Nguồn: Sohu)

Tóc hình chữ LOVE (Nguồn: Sohu)

Điều khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi nhất chính là kiểu tóc ngôi sao 5 cánh ngoại cỡ của bé gái. Thầy cô và các bạn cùng lớp cũng phải đứng hình và ngạc nhiên trước độ tỉ mẩn, cũng như tâm huyết và tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của người mẹ dành cho con gái được cô đọng trong ngôi sao năm cánh khổng lồ này.

Bé gái tiểu học được mẹ tạo 7749 kiểu tóc mỗi ngày đến trường, ai nhìn vào cũng “cười té ghế” - 6

Kiểu tóc hình ngôi sao khổng lồ của bé gái khiến bạn học bất ngờ (Nguồn: Sohu)

Kiểu tóc hình ngôi sao khổng lồ của bé gái khiến bạn học bất ngờ (Nguồn: Sohu)

Nhiều người thích thú nói rằng, sẽ không có kiểu tóc thứ hai như thế ở Thái Lan. Một số người khác cũng bày tỏ sự thắc mắc, không biết người mẹ này đã bỏ bao nhiêu thời gian mỗi ngày để tết tóc cho con gái mình. Vì công việc làm điệu cho con một cách kỳ công như thế, chắc chắn sẽ đòi hỏi người mẹ phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, vậy nên không phải ai cũng có thể làm được điều đó.

Dù bà mẹ nào cũng đều mong muốn làm đẹp cho con, có thể tạo cho con một kiểu tóc mỗi ngày đến trường. Tuy nhiên, thực tế là mỗi sáng thức dậy thì các bà mẹ đều loay hoay với hàng tá những công việc công ty, nhà cửa, con cái nên hầu như sẽ không còn dư quá nhiều thời gian để chăm chút, làm đẹp cho con.

Vậy làm thế nào để giúp các bà mẹ bận rộn có thể lo chu toàn cho con mỗi ngày đến trường?

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

4 gợi ý dưới đây có thể là "chìa khoá" giúp các bà mẹ bận rộn chăm con hiệu quả

- Lập lịch trình chi tiết

Tạo một lịch trình hàng ngày cụ thể cho con là bước quan trọng để xây dựng thói quen tự lập, biết sắp xếp thời gian, sống có nề nếp của trẻ. Mẹ nên giúp con lập một thời gian biểu, xác định thời gian dậy, thời gian ăn sáng, thời gian chuẩn bị và thời gian đi học. Đảm bảo rằng mỗi hoạt động được xác định rõ ràng, và mẹ với con đều có đủ thời gian để thực hiện mà không cần vội vàng. 

- Chuẩn bị trước vào buổi tối

Trước khi đi ngủ, mẹ hãy cùng con chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết. Đặt quần áo, giày dép, ba lô và các vật dụng học tập ở một nơi dễ tiếp cận để con có thể tự lấy và sắp xếp. Kiểm tra lịch trình của con và xem xét các hoạt động đặc biệt như môn thể dục, hay lớp học đặc biệt để chuẩn bị trước. Điều này giúp cả mẹ và con tránh được việc loay hoay, hấp tấp với việc tìm kiếm và lo lắng vào buổi sáng.

- Hợp tác và phân chia trách nhiệm

Hãy tạo cơ hội cho con phát triển kỹ năng tự lập, và mẹ chỉ nên hỗ trợ con trong việc chuẩn bị cho mỗi ngày đi học. Giao cho con một số trách nhiệm như mặc áo, đóng ba lô hoặc sắp xếp vật dụng học tập. Mẹ có thể cùng con tạo ra một danh sách công việc, hoặc hệ thống đánh dấu để con dễ dàng theo dõi và hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, mẹ cũng có thể phân chia trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình, để giảm gánh nặng cho bản thân nếu quá bận rộn.

- Tạo thói quen tốt

Mẹ hãy xây dựng những thói quen hàng ngày cụ thể cho con, bao gồm việc thức dậy cùng một thời gian mỗi ngày, rửa mặt, đánh răng và mặc quần áo. Khi các hoạt động này trở thành thói quen, chúng sẽ diễn ra một cách tự động và tiết kiệm thời gian.

Con sẽ không phải băn khoăn và lưỡng lự về những bước cần thực hiện, mà thực hiện chúng một cách tự nhiên và nhanh chóng. Điều này giúp giảm bớt sự bất tiện và căng thẳng cho con, và cả bố mẹ trong quá trình chuẩn bị cho những ngày đi học, đồng thời tạo ra một khung thời gian có tính đều đặn cho các hoạt động khác trong ngày.

Con không chịu học, bà mẹ Quảng Ninh cho luôn làm thợ xếp gạch và cái kết khiến dân tình tâm đắc
Con gái nhỏ thường đòi nghỉ học nên người mẹ đã nghĩ ra cách dạy con cực khéo léo khiến con tự rút ra bài học cho chính mình.

Dạy con

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con vào lớp 1