Bị người lạ hôn, bé 4 tuần tuổi mắt sưng phồng, chảy nước, giành giật sự sống

Ngày 13/06/2019 18:56 PM (GMT+7)

Bé Nô-ê được đưa đến bệnh viện và cấp cứu kịp thời nhờ sự nhanh trí của người mẹ.

Cách đây ít giờ, trang Mirror đưa tin về câu chuyện em bé tên Nô-ê mới chỉ 4 tuần tuổi nhập viện khẩn cấp sau khi mẹ của bé, chị Ashleigh White, nhận thấy phần mắt phải của bé bị sưng, phồng rộp và chảy nước. Bé được chẩn đoán nhiễm virus Herpes simplex 1 (HSV-1) hay còn được gọi là "nụ hôn thần chết". Loại virus này đã gây tử vong cho không biết bao nhiêu em bé trước đó.

Các bác sĩ nói với chị Ashleigh White, con của chị khả năng đã nhiễm virus này thông qua một người lớn bị nhiễm bệnh rồi hôn lên mặt bé. Bé gần như mất khả năng nhìn ở phần mắt đó.

Bị người lạ hôn, bé 4 tuần tuổi mắt sưng phồng, chảy nước, giành giật sự sống - 1

Bé Nô-ê bị nhiễm virus HSV từ nụ hôn của một người lớn

Người mẹ 21 tuổi ngay lập tức cho rằng rất có thể con của cô đã được ai đó hôn tại lễ rửa tội diễn ra cách đó 5 ngày. Nô-ê đã phải trải qua 2 tháng rưỡi điều trị tại bệnh viện mới có thể phục hồi.

Được biết, sự việc xảy ra khi bé Nô-ê được 4 tuần tuổi còn hiện tại bé đã được 9 tháng tuổi. Bé đạt được tất cả các mốc phát triển như một đứa trẻ bình thường nhưng hiện vẫn đang phải dùng thuốc kháng virus có tác dụng đến hết năm 2020.

Bị người lạ hôn, bé 4 tuần tuổi mắt sưng phồng, chảy nước, giành giật sự sống - 2

Cậu bé hiện tại đã khỏe mạnh bình thường

Mặc dù đã xảy ra cách đây vài tháng nhưng Ashleigh White quyết định chia sẻ lại câu chuyện của mình với mong muốn tất cả mọi người ý thức được sự nghiêm trọng của tình trạng này.

"Tôi muốn mọi người nhận thức được những rủi ro và hậu quả của việc hôn em bé, đặc biệt là trẻ sơ sinh khi bạn bị lở loét. Hầu như không ai nhìn thấy những bức ảnh Nô-ê bị nhiễm virus cho đến khi tôi đăng tải những bức ảnh đó. Tôi nghĩ điều này vô cùng quan trọng".

Ashleigh White vẫn còn nhớ, thời điểm con khởi phát bệnh, chị thấy thân nhiệt con vẫn bình thường, con vẫn ăn và vệ sinh như bình thường, không có dấu hiệu bất thường khác. Chỉ mỗi phần mắt bị chảy nước nhưng thời điểm đó, một nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe của bé cho rằng nó sẽ tự khỏi.

"Nhưng vài ngày sau đó tôi nhận thấy một số mụn nước xuất hiện quanh mắt con. Tôi đã đọc một bài đăng về một em bé mắc phải virus này. Các loại mụn nước trông giống hệt. Tôi ngay lập tức đưa con đến bác sĩ và đúng kết luận là HSV".

Bị người lạ hôn, bé 4 tuần tuổi mắt sưng phồng, chảy nước, giành giật sự sống - 3

Bị người lạ hôn, bé 4 tuần tuổi mắt sưng phồng, chảy nước, giành giật sự sống - 4

Bị người lạ hôn, bé 4 tuần tuổi mắt sưng phồng, chảy nước, giành giật sự sống - 5

Tình trạng mắt của bé Nô-ê lúc phát bệnh

Rất may, virus lúc đó mới xâm nhập ở trên mí mắt và phải can thiệp ngay trước khi nó vào máu. Nô-ê đã không thể mở mắt trong vài ngày.

"HSV-1 thường được gọi là virus gây cảm lạnh không gây tổn thương nặng cho người lớn nhưng nó có thể giết chết đứa trẻ sơ sinh. Virus lây lan sang não trẻ sơ sinh và gây ra suy nội nạng. Đó là lý do vì sao khoảng thời gian đó đứa con 4 tuần tuổi của tôi phải chiến đấu để giành giật lấy sự sống.

Con đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Sheffield và điều trị bằng thuốc chống siêu vi trong 2 tuần, 1 lần/giờ, 3 lần/ ngày".

Bị người lạ hôn, bé 4 tuần tuổi mắt sưng phồng, chảy nước, giành giật sự sống - 6

Vợ chồng chị Ashleigh White cùng con giành giật sự sống

Hiện tại, vợ chồng Ashleigh White vẫn phải thường xuyên cho con khám và điều trị để biết chính xác virus này đã được ngăn chặn thực sự.

"Tôi may mắn nhận ra kịp thời và con vẫn còn ở đây với tôi ngày hôm nay nhưng tôi biết một số em bé khác thì lại không được may mắn như vậy. Vì vậy, tôi đã chia sẻ câu chuyện của chính mình ngày hôm nay" - Ashleigh White nhắc lại lần cuối.

Bị người lạ hôn, bé 4 tuần tuổi mắt sưng phồng, chảy nước, giành giật sự sống - 7

Trên đây không phải là trường hợp đầu tiên trẻ sơ sinh tử vong vì một nụ hôn của người lớn bởi trước đó, các bác sĩ cũng đã cảnh báo rất nhiều trường hợp tương tự. 

Vậy, virus Herpes nguy hiểm thế nào?

Virus Herpes Simplex loại 1 (HSV-1) gây các bệnh ở miệng, họng, mặt, mắt và nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương nhưng cũng có thể gây ra mụn rộp ở bộ phận sinh dục.HSV–1 rất dễ lây và có nguy cơ truyền qua đường miệng như hôn, dùng chung các dụng cụ như ống hút, thìa... tiếp xúc qua đường sinh dục hoặc qua da. Trong một số trường hợp hiếm hoi thì HSV–1 có thể lây truyền từ người mẹ bị nhiễm sang trẻ sơ sinh trong khi sinh. Sau khi sinh, đứa trẻ có nguy cơ nhiễm HSV-1 nếu bị một người nhiễm bệnh hôn hoặc do bú mẹ nếu trên ngực người mẹ xuất hiện vết rộp.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính 67% con người trên Trái Đất đều có thể bị nhiễm virus Herpes Simplex loại 1. Hầu như những người bị nhiễm HSV-1 đều không biết họ bị nhiễm bệnh. Đối với trẻ em nếu không phát hiện kịp thời, HSV-1 xâm nhập có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ và có trường hợp gây tử vong.

Dấu hiệu khi trẻ bị nhiễm virus HSV-1 các bậc phụ huynh cần nắm rõ:

- Trẻ đột nhiên trở nên cáu gắt, quấy khóc;

- Không chịu ăn uống;

- Bị sốt

- Phát ban hoặc lở loét trên da, mắt hoặc trong miệng

- Nếu trẻ bị hôn mê, ngủ lịm, khó thở, lưỡi chuyển màu xanh thì ngay lập tức đưa trẻ tới bệnh viện.

Mẹ cho những người này hôn con, bé mắc bệnh nguy hiểm không ngờ
Các virus, vi khuẩn gây bệnh sẽ tấn công trẻ sơ sinh qua nụ hôn và khiến trẻ nguy kịch.
Chi Chi (Dịch theo Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người mẹ cần biết