Chẩn đoán nhầm lẫn bệnh cúm, bé gái 7 tuổi tử vong sau 1 ngày được xuất viện

Ngày 10/02/2018 19:04 PM (GMT+7)

Được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi nhưng chỉ 1 ngày sau đó bé gái 7 tuổi đã tử vong do có sự liên quan của virut bệnh cúm.

Theo thống kê trong vòng 2 tuần tháng 1/2018, tại Bệnh viện Nhi TW cho thấy, đã có hơn 300 bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh cúm mùa, trong đó hơn 100 trường hợp phải nhập viện điều trị, có bệnh nhi bị biến chứng viêm phổi, viêm phế quản…

Tại Khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai hàng ngày cũng có hàng trăm bệnh nhi đến khám do có các triệu trứng nghi cúm, thông tin trên được PGS.TS y học Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Điều đó cho thấy dịch cúm đang lan rộng và vô cùng nguy hiểm. Cha mẹ cần theo dõi sát sao tình trang bệnh của con để có phương hướng điều trị kịp thời tránh rơi vào trường hợp tử vong của bé gái trong câu chuyện dưới đây.

Theo thông tin được chia sẻ trên trang KSDK, cô bé 7 tuổi Savanna Jessie mới qua đời tại bệnh viên do có liên quan đến căn bệnh nguy hiểm này.

Chẩn đoán nhầm lẫn bệnh cúm, bé gái 7 tuổi tử vong sau 1 ngày được xuất viện - 1

Cô bé 7 tuổi Savanna Jessie.

Chuyện bắt đầu từ khi Savanna Jessie cảm thấy cơ thể yếu nên được bố mẹ đưa vào bệnh viện khám và điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định cô bé chỉ mắc căn bệnh cảm cúm thông thường nên được cho về nhà.

Tuy nhiên, điều không may đã xảy đến với cô bé: "Hôm sáng thứ 5, tôi vào phòng đánh thức con dậy nhưng phát hiện cơ thể con đã lạnh ngắt, môi con tím tái. Tôi vội xem bụng thì không thấy con thở nữa. Thật khủng khiếp và đáng sợ", anh Matthew (38 tuổi) - bố của Savanna Jessie chia sẻ với truyền thông.

Ngay sau khi phát hiện, anh Matthew có hô hấp nhân tạo và gọi vợ hỗ trợ đưa con gái đi cấp cứu. Tuy nhiên, mọi sự đã quá muộn khi chỉ vài giờ sau đó, cô bé đã qua đời.

Theo chia sẻ của Clayton Nolting - cảnh sát quận Bartholomew thì Savanna đã được tìm thấy không có phản ứng và kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với cúm, viêm hạch hầu do liên cầu khuẩn, bệnh ban đỏ.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không dám nghĩ đây là sự thật, con chưa hề ốm từ khi còn bé.

Thật buồn khi giờ đây mỗi lần trở về nhà, tôi còn 3 đứa con nữa và khi chuẩn bị bữa tối, chuẩn bị lấy 4 chiếc đĩa ra, tôi chợt nhớ mình chỉ còn lại 3 mà thôi", anh Matthew nói trong đau đớn.

Hiện tại nguyên nhân chính xác khiến cô bé Savanna qua đời vẫn đang được tìm hiểu và sớm được đưa ra công bố. Tuy nhiên, đây cũng chính là một trong những lời nhắc nhở sâu sắc dành cho những bậc cha mẹ nuôi con nhỏ.

PGS.TS y học Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Bệnh cúm năm nào cũng có, trừ những dạng cúm đặc biệt như cúm A H5N1, H1N1, H7N9 mới gây bệnh nặng, còn đối với bệnh cúm mùa thông thường thì rất thường gặp. Cúm mùa hay gây thành dịch nhưng đại bộ phận là nó rất nhẹ và triệu chứng của nó thay đổi tùy từng cơ địa người bệnh. Có trường hợp chỉ là sốt đơn thuần, có những người vừa sốt lại có thêm các triệu chứng toàn thân ví dụ như đau đầu, đau mình mẩy, đau cơ bắp, mệt mỏi, hắt hơi, sổ mũi, ho…

Tiến sĩ Nhi khoa vạch ra sai lầm của mẹ Việt trước dịch cúm mùa
Theo PGS.TS y học Nguyễn Tiến Dũng, trẻ bị cúm thường là tự khỏi, bằng cách chăm sóc tại nhà, chủ yếu là dùng thuốc hạ sốt và không cần nhập viện.
Chi Chi (Dịch theo KSDK)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch cúm