Cho con xem tivi suốt 2 năm đại dịch, Chúng Huyền Thanh bật khóc khi BS chẩn đoán tình trạng bé

Kiều Trang - Ngày 27/08/2023 09:28 AM (GMT+7)

Làm mẹ ở tuổi 21, học trò Hương Giang - Chúng Huyền Thanh giờ đã có 2 con, từng đau đớn phát hiện con trai mắc hội chứng tự kỷ.

9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau đứa con bé bỏng là cả một hành trình "vượt cạn" vất vả của những người làm mẹ. Khi trở thành một người mẹ, ai mà không muốn thấy con cái của mình khoẻ mạnh lớn lên. Để con trưởng thành lành mạnh, dù vất vả bao nhiêu thì bố mẹ cũng sẽ cố gắng để vượt qua, mang đến cho con một cuộc sống trọn vẹn và đầy đủ nhất. Thế nhưng, trong quá trình nuôi dạy con khôn lớn, sẽ có những thời điểm mọi thứ không suôn sẻ như bố mẹ mong muốn, chẳng hạn như lúc con ốm đau, bệnh tật.

Cũng là một người mẹ ở trong hoàn cảnh như thế, có lẽ Chúng Huyền Thanh là người hiểu rõ nhất. Bà mẹ trẻ hiện tại được nhiều người hâm mộ quan tâm khi tham gia chương trình The New Mentor 2023, và trở thành "gà chiến" của team hoa hậu Hương Giang, sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng". Chính thức quay trở lại đường đua Vbiz, Chúng Huyền Thanh đã gây ấn tượng với sự mạnh mẽ, chuyên nghiệp. Nhưng ít ai biết được rằng, ngoài đời người đẹp đã trải qua khá nhiều khó khăn khi làm mẹ.

Chúng Huyền Thanh hiện tại là mẹ bỉm 2 con.

Chúng Huyền Thanh hiện tại là mẹ bỉm 2 con.

Con 3 tuổi không nói được một từ nào, mắc chứng tự kỷ nhẹ

Sau 5 năm kết hôn với Jay Quân, Chúng Huyền Thanh đã sinh cho chồng 2 quý tử vô cùng đáng yêu, bé Joyce 5 tuổi, và Jason 2 tuổi. Kể từ khi quyết định rời xa ánh đèn sân khấu để làm mẹ ở tuổi 21, Chúng Huyền Thanh đã rút lui khỏi các sự kiện giải trí, và thay thế bằng việc tham gia các chương trình talkshow liên quan đến gia đình, chia sẻ những kinh nghiệm làm mẹ. Mới đây nhất, mẹ bỉm 2 con đã chia sẻ câu chuyện về cậu con trai lớn bị chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cụ thể, Á quân The Face Vietnam 2016 bật khóc nói: "Con tôi có khoảng thời gian bị chậm nói, bé có những phát triển mà tôi nhận ra là biểu hiện hội chứng tự kỷ nhẹ. Lúc đầu vợ chồng tôi không dám tin con bị như thế đâu, sau đó gia đình cũng động viên 2 vợ chồng đưa con đi khám để xem tại sao bé gần 3 tuổi rồi mà không nói được một từ nào mà chỉ tập trung vào những hình tròn xoay xoay. Khi đưa đi khám, bác sĩ nói con tôi bị hội chứng tự kỷ nhẹ và phải cho bé theo học trường can thiệp đặc biệt. Lúc đó, vợ chồng tôi rất buồn bã vì không dành nhiều thời gian cho con".

Cho con xem tivi suốt 2 năm đại dịch, Chúng Huyền Thanh bật khóc khi BS chẩn đoán tình trạng bé - 2

Vợ chồng Chúng Huyền Thanh và Jay Quân xúc động chia sẻ về việc con trai lớn bị chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ.

Vợ chồng Chúng Huyền Thanh và Jay Quân xúc động chia sẻ về việc con trai lớn bị chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ.

Theo đó, được biết rằng con trai lớn của Chúng Huyền Thanh và Jay Quân từ nhỏ đã bộc lộ những biểu hiện lạ như bỏ qua giai đoạn học bò, 2 tuổi vẫn chưa nói được từ đơn, rất ít khi nói ngoài những lúc có nhu cầu cần thiết như ăn uống, ngủ và đi vệ sinh. Cậu bé cũng không giống như bạn bè cùng trang lứa, giao tiếp luôn né tránh ánh mắt của bố mẹ, tình tính rất nhạy cảm, dễ khóc nhưng cũng dễ nổi nóng. Đặc biệt là quý tử đầu lòng của Chúng Huyền Thanh thường đòi xem TV không ngừng suốt 2 năm đại dịch ở nhà và thích xem quạt trần, bánh xe hay những thứ quay tròn khác.

Đây hoàn toàn là những dấu hiệu cho thấy cậu bé đang gặp vấn đề về sức khoẻ, nhưng may mắn là Chúng Huyền Thanh và Jay Quân đã phát hiện sớm, kịp thời có sự can thiệp từ các chuyên gia, bác sĩ nên tình trạng hiện tại của nhóc tỳ đã cải thiện rất nhiều. Mặc dù cậu bé không thành thạo như bạn bè đồng trang lứa, nhưng giờ đây Joyce đã có thể giao tiếp bình thường, sống tự lập và còn thể hiện cả năng khiếu hội họa, âm nhạc.

Làm mẹ lần 2 nhiều kinh nghiệm

Rút kinh nghiệm từ con trai đầu lòng, cậu quý tử thứ 2 đã được ông bố bà mẹ trẻ nuôi dạy tốt hơn. Mới 2 tuổi, nhưng nhóc tỳ Jason đã bộc lộ vẻ thông minh, nhanh nhẹn và vô cùng đáng yêu. Gần đây nhất, bố Jay Quân đã chia sẻ một đoạn video "cưng xỉu" khi cùng con trai xem tập 1 của chương trình The New Mentor để ủng hộ vợ. Trong đoạn video, con trai thứ hai của Chúng Huyền Thanh không ngừng nhìn vào màn hình TV và gọi mẹ của mình. Đáng yêu hơn nữa, cậu bé thậm chí còn cố gắng hôn lên màn hình, khiến người xem không khỏi "tan chảy" trước sự đáng yêu này.

Nhóc tỳ thứ 2 có hành động tan chảy khi thấy mẹ trên chương trình The New Mentor 2023.

Nhóc tỳ thứ 2 có hành động "tan chảy" khi thấy mẹ trên chương trình The New Mentor 2023.

Dù gặp khá nhiều khó khăn vì làm mẹ, làm bố ở độ tuổi còn khá trẻ, nhưng hiện tại thì cặp đôi đã dần ổn định hơn trong cuộc sống hôn nhân, gia đình. Cả 2 cũng đã trau dồi, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm để có thể nuôi dạy 2 quý tử một cách tốt nhất. 

"Tôi nhận ra chỉ có dành nhiều thời gian bên con, bố mẹ mới có thể sớm phát hiện con gặp những vấn đề gì để kịp thời can thiệp, tránh để lại hậu quả nặng nề tới tương lai của con. Từ câu chuyện bản thân, tôi nghĩ bố mẹ trẻ nên giảm bớt công việc, ít sử dụng điện thoại mà thực sự dành thời gian cho con, giúp con lớn khôn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần" - ông xã Chúng Huyền Thanh chia sẻ.

Cho con xem tivi suốt 2 năm đại dịch, Chúng Huyền Thanh bật khóc khi BS chẩn đoán tình trạng bé - 5

Chúng Huyền Thanh và Jay Quân hạnh phúc với tổ ấm nhỏ, cùng nhau nuôi dạy con.

Chúng Huyền Thanh và Jay Quân hạnh phúc với tổ ấm nhỏ, cùng nhau nuôi dạy con.

Từ câu chuyện nuôi dạy con của gia đình Chúng Huyền Thanh và Jay Quân, những ông bố bà mẹ có thể rút ra được nhiều bài học cho mình. Đặc biệt là kiến thức trong việc nhận biết các biểu hiện cho thấy trẻ đang mắc hội chứng tự kỷ. Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến:

- Khả năng giao tiếp bị hạn chế: Trẻ tự kỷ thường gặp khó khăn trong việc thiết lập và duy trì mối quan hệ xã hội. Trẻ có thể không thể nói chuyện hoặc giao tiếp một cách bình thường. Sự giao tiếp có thể bị hạn chế, gồm cả việc sử dụng ngôn ngữ không phù hợp, hoặc lặp đi lặp lại câu nói.

- Hành vi lặp đi lặp lại: Trẻ tự kỷ thường có xu hướng thực hiện các hành vi lặp đi lặp lại. Ví dụ, chúng có thể lặp đi lặp lại việc đập tay, quay vòng, hoặc tập trung vào một đối tượng hoặc hứng thú cụ thể.

- Khả năng tương tác xã hội bị hạn chế: Trẻ tự kỷ thường có khó khăn trong việc thể hiện tình cảm và kết nối xã hội. Trẻ có thể không hiểu cách tương tác xã hội, không nhìn vào mắt hoặc không có sự tương tác xã hội tự nhiên.

- Sự nhạy cảm với thay đổi: Trẻ tự kỷ thường có khả năng thích ổn định, và có thể gặp khó khăn trong việc thích ứng với sự thay đổi. Một thay đổi nhỏ trong môi trường hoặc lịch trình có thể gây ra căng thẳng, và khó khăn cho trẻ tự kỷ.

- Quan tâm hạn chế: Trẻ tự kỷ thường có sự quan tâm hạn chế, và sự tập trung vào một số lĩnh vực hoặc hoạt động cụ thể. Trẻ có thể có sự hứng thú mạnh mẽ vào một đồ vật hoặc chủ đề cụ thể, trong khi bỏ qua hoặc không quan tâm đến những điều khác.

Tuy nhiên, bố mẹ cần nhớ rằng, chỉ một số dấu hiệu này không đủ để chẩn đoán con mắc tự kỷ. Nếu bố mẹ có sự nghi ngờ về việc con có thể mắc chứng tự kỷ, hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia, bác sĩ hoặc nhà tâm lý trẻ em để được tư vấn và đánh giá chính xác. Như thế thì mới không bỏ lỡ giai đoạn chữa trị kịp thời và những phương pháp tốt nhất, giúp con mau khỏi bệnh và phát triển một cách toàn diện.

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chúng Huyền Thanh