Tiền học thêm của con Hồng Nhung, Hà Kiều Anh: 45 phút học phí gần 1 triệu

Loan Trần - Ngày 12/12/2020 05:25 AM (GMT+7)

Từ nhỏ, các em bé này đã được học đủ cả cầm, kỳ, thi, họa, giờ mới 7 - 8 tuổi nhưng môn nào cũng rành.

Khi xã hội ngày càng phát triển thì các bậc phụ huynh càng quan tâm nhiều hơn đến việc học tập và phát triển năng khiếu của con cái. Ngoài nền tảng kiến thức văn hóa mà đứa trẻ nào cũng trải qua như nhau thì tùy điều kiện mỗi gia đình mà các bé còn được bố mẹ cho học thêm nhiều môn học khác để phát triển toàn diện. Những năm gần đây, không chỉ có học nhạc cụ, hội họa, ngoại ngữ, diễn xuất, múa... Mà còn nhiều bộ môn khác đang được nhiều bố mẹ quan tâm. 

Trong đó, phải kể đến bộ môn được cho là môn học quý tộc trên thế giới- môn cưỡi ngựa. Tuy ở Việt Nam môn học này chưa mấy phát triển nhưng ở nhiều nước, trẻ em được tiếp xúc với môn học này khá sớm vì nhiều lợi ích thiết thực các con nhận được khi tham gia môn học này. 

Tiền học thêm của con Hồng Nhung, Hà Kiều Anh: 45 phút học phí gần 1 triệu - 1

Đặc biệt, 1 lí do khác khiến Việt Nam còn chưa phổ biến ở Việt Nam là vì mức học phí cho mỗi buổi học cưới ngựa sẽ lên đến khoảng 800 nghìn đồng cho 45 phút. Tuy nhiên, trong showbiz Việt, với những người nổi tiếng có đủ điều kiện để nuôi dạy con không thiếu thứ gì thì cũng đã có 1 số nghệ sĩ cho con làm quen với bộ môn này rất sớm. 

Diva Hồng Nhung

Trở thành mẹ đơn thân nuôi cặp song sinh 1 trai, 1 gái sau khi chồng Tây có gia đình mới, ca sĩ Hồng Nhung được khen ngợi hết lời vì cách giáo dục con vô cùng đủ đầy và hiệu quả. Từ khi chào đời, 2 bé Tôm và Tép nhà Hồng Nhung đã là những đứa trẻ được cho là "ngậm thìa vàng" vì cuộc sống trong nhung lụa.

Tiền học thêm của con Hồng Nhung, Hà Kiều Anh: 45 phút học phí gần 1 triệu - 2

Tôm và Tép nhà Hồng Nhung được học nhiều môn khác ngoài học văn hóa. 

Tuy nhiên, điều khiến nhiều phụ huynh nể phục Hồng Nhung không phải vì cách cô cho con cuộc sống giàu có, đầy đủ mà là vì cách Hồng Nhung dạy con. Tôm và Tép ngoài việc học trường quốc tế, được học nhạc cụ, học vẽ, học múa, tham gia các bộ môn thể thao rèn luyện sức khỏe... Thì còn được học cưỡi ngựa từ nhỏ. 

Tiền học thêm của con Hồng Nhung, Hà Kiều Anh: 45 phút học phí gần 1 triệu - 3

Tiền học thêm của con Hồng Nhung, Hà Kiều Anh: 45 phút học phí gần 1 triệu - 4

Hồng Nhung cũng tham gia bộ môn học thêm này cùng các con.

Trên trang cá nhân, bà mẹ hai con không ít lần chia sẻ khoảnh khắc 3 mẹ con cùng nhau cưỡi ngựa, tham gia các hoạt động ngoài trời... Đặc biệt, vì được tiếp xúc với bộ môn này bài bản từ nhỏ nên cả 2 bé dù mới 8 tuổi đã có thể tự tin cưỡi ngựa, thậm chí là chơi đùa thoài mái với con vật này. 

Tiền học thêm của con Hồng Nhung, Hà Kiều Anh: 45 phút học phí gần 1 triệu - 5

"Khi cái thú "màn hình" đã là của mọi nhà, mẹ Bống cháu gắng giữ thói quen ngoài trời như tập cưỡi ngựa của ba mẹ con. Ở đây, Tôm và Tép học cách chăm sóc các em ngựa và một đàn chó... Các em ngựa rất thông minh và mỗi em một tính cách, và hành xử cũng rất tuỳ ngày... Hôm thì bảo sao nghe vậy, hôm thì lắc đầu quầy quậy, đang đứng lại nằm thụp xuống... nhưng khi đã thân nhau rồi, thì rất ăn ý với "kỵ sĩ"!

Tiền học thêm của con Hồng Nhung, Hà Kiều Anh: 45 phút học phí gần 1 triệu - 6

Được tiếp xúc từ nhỏ nên các bé rất gần gũi với những con ngựa này.

Sau mỗi tuần bận rộn cùng màn hình thì một buổi chiều ở chuồng ngựa giúp trẻ được tiếp xúc với tự nhiên. Tâm hồn được xây đắp từ thiên nhiên quanh mình. Hơn nữa, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng kiểu bấm một nút là... ra mọi chuyện. Tình cảm, những việc làm tận tâm, sự chia sẻ, gắn bó... tạo nên hạnh phúc - đích đến của mỗi cuộc đời!", Hồng Nhung chia sẻ về cách dạy con thông qua việc cho con học cưỡi ngựa. 

Tiền học thêm của con Hồng Nhung, Hà Kiều Anh: 45 phút học phí gần 1 triệu - 7

Tôm và Tép thường xuyên có những hoạt động gần gũi với thiên nhiên.

Ngoài ra, Tôm và Tép từ nhỏ cũng được mẹ rèn luyện thói quen sinh hoạt, học tập đâu ra đó. Các bé đều có máy tính bảng riêng, được tiếp xúc với các thiết bị công nghệ để phục vụ việc học. Ngoài mục đích học tập thì gần như các bé rất hạn chế dùng thiết bị công nghệ, thay vào đó, thói quen của Tôm và Tép là đọc sách, tìm hiểu lịch sử, địa lý, trồng cây cùng mẹ, tập tành làm bánh, tự chuẩn bị bữa ăn nhẹ...

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Sau 1 lần tan vỡ, "Hoa hậu Việt Nam 1992" có cuộc sống viên mãn bên đại gia Huỳnh Trung Nam với 2 con trai và 1 con gái. Người đẹp U50 được khen ngợi hết lời vì nhan sắc xinh đẹp sau nhiều năm đăng quang, đặc biệt là mối quan hệ tốt với con riêng của chồng và nhất là cách cô giáo dục 3 đứa trẻ. 

Tiền học thêm của con Hồng Nhung, Hà Kiều Anh: 45 phút học phí gần 1 triệu - 8

Ngoài cô bé Viann mới 4 tuổi thì 2 anh Vương Khang và Vương Khôi đều được nhận xét là một trong những cậu ấm có thành tích học tập xuất sắc nhà sao Việt. Các con của Hà Kiều Anh đều được tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm nhờ việc học trường quốc tế từ nhỏ. 

Đặc biệt, không chỉ quan tâm đến việc học văn hóa của con, bà mẹ 3 con còn rất ủng hộ để các con phát triển năng khiếu riêng như vẽ, bơi lội, bóng đá và các môn năng khiếu khác. Trong đó, hình ảnh Hà Kiều Anh đăng tải còn tiết lộ, cô còn cho các con học cưỡi ngựa dù môn học này không phổ biến ở Việt Nam. 

Tiền học thêm của con Hồng Nhung, Hà Kiều Anh: 45 phút học phí gần 1 triệu - 9

Tiền học thêm của con Hồng Nhung, Hà Kiều Anh: 45 phút học phí gần 1 triệu - 10

Các con của Hà Kiều Anh rất thuần thục khi ngồi trên yên ngựa.

Loạt ảnh người đẹp chia sẻ, ngoài 2 anh rất tự tin và tạo dáng chuyên nghiệp trên yên ngựa thì cô em Viann cũng được mẹ cho học bộ môn quý tộc này dù mới 4 tuổi.

Không chỉ tạo điều kiện tốt nhất cho các con phát triển toàn diện, Hà Kiều Anh còn thường xuyên cho các con có cơ hội khám phá thiên nhiên trực tiếp mà không cần qua sách vở. Những chuyến du lịch khắp thế giới, được đến những nơi có thời tiết, khí hậu và điều kiện rất khác Việt Nam cũng là cách Hà Kiều Anh giúp các con tự tin hơn, hiểu biết nhiều hơn và bộc lộ được bản thân nhiều hơn. 

Tiền học thêm của con Hồng Nhung, Hà Kiều Anh: 45 phút học phí gần 1 triệu - 11

"Tạm biệt rừng hoang dã xuống biển tắm cùng cá heo. Trẻ con đã có một ngày thật tuyệt vời", Hà Kiều Anh đưa con đi du lịch khắp thế giới.

Nhìn qua cách đầu tư cho con của 2 bà mẹ này, chắc hẳn nhiều người sẽ không khỏi thắc mắc lí do vì sao họ sẵn sàng chi mức học phí đắt đỏ, bỏ nhiều thời gian để các con theo môn học cưỡi ngựa. Từ lâu, bộ môn này đã được đánh giá là môn học rất tốt cho sự phát triển của trẻ em. Trong đó, có một số hiệu quả rõ rệt nhất dưới đây:

Tiền học thêm của con Hồng Nhung, Hà Kiều Anh: 45 phút học phí gần 1 triệu - 12

-Giúp trẻ nâng cao thể lực, rèn luyện sức khỏe.

-Giúp trẻ giải tỏa căng thẳng, áp lực học tập

-Để cưỡi được ngựa, đòi hỏi trẻ phải có sự tương tác với ngựa. Nài ngựa phải cần rất nhiều thời gian để làm quen, từ cách ngồi thoải mái trên lưng ngựa đến việc hiểu tính nết của nó để điều khiển theo ý mình. Chính sự tương tác này giúp trẻ biết ứng xử bình tĩnh và kiểm soát tình huống tốt hơn.

-Việc tiếp xúc thời gian dài với ngựa sẽ giúp trẻ yêu thiên nhiên, yêu động vật và biết cách chăm sóc người khác.

-Ngoài ra đối với những em nhỏ có vấn đề về tâm lý như tự kỉ… khi cưỡi ngựa sẽ giúp các em có những suy nghĩ tích cực hơn. Sau những lần tiếp xúc với những con ngựa những đứa trẻ dần mở lòng với xã hội hơn. Đây là một trong những điều kỳ diệu mà chưa một ai có thể lý giải được.

Vợ cũ Huy Khánh: Con chị tiền học 1 tỷ/năm, nuôi ăn mỗi bữa tôm hùm, cá hồi, bò Wagyu
Nuôi ăn thì bữa nào cũng ít nhất là mỗi đứa nửa con gà, hoặc con tôm hùm, hoặc miếng cá hồi 200gr, hoặc miếng bò Wagyu/Kobe... còn rau dưa các loại là...
Loan Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Hà Kiều Anh