Cứ ngỡ nặn mụn làm đẹp cho con gái 10 tuổi, người mẹ chết đứng vì suýt giết con

Ngày 14/12/2017 15:26 PM (GMT+7)

Người mẹ nghèo đáng thương đã có hành động thiếu hiểu biết khiến con gái 10 tuổi suýt chết. Những tưởng làm đẹp cho con gái, cuối cùng kết quả nhận được là bệnh án của cô bé khiến chị giật mình.

Các bác sĩ tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc vừa bàng hoàng, vừa chua xót khi cấp cứu một bệnh nhân nhỏ tuổi tại tỉnh này. Khi đưa đến bệnh viện em bé bị nhiễm trùng não rất nặng. Kíp trực đã rất cố gắng mới cứu sống được cô bé.

Mới 10 tuổi, Xiao Mei đã phải trải qua một trận chiến giằng co giữa sống và chết. Em hôn mê nhiều giờ và bác sĩ buộc phải mổ hộp sọ của em ra để phẫu thuật. Nguyên nhân ban đầu được bệnh viện cho biết, em bị nhiễm trùng não và nếu không phát hiện kịp Xiao sẽ rơi vào tình trạng thoát vị não.

Cứ ngỡ nặn mụn làm đẹp cho con gái 10 tuổi, người mẹ chết đứng vì suýt giết con - 1

Bác sĩ Xiang đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ lý do nhiễm trùng não của cô bé 10 tuổi.

Lý do, cô bé 10 tuổi bị bệnh nặng đến như vậy là do chính mẹ em gây ra. Theo đó, khi thấy trên mũi Xiao có nhiều mụn đầu đen, mẹ em đã lấy tay nặn. Trong quá trình nặn này, tay của người mẹ không được rửa sạch sẽ, chính vì vậy vi khuẩn đã tấn công và "ăn" lên não của đứa trẻ. Đây chính là kết luận của bác sĩ.

Theo bác sĩ Xiang, bác sĩ trực tiếp của Xiao đã cho biết, áp lực bên trong sọ của cô bé rất cao và có dấu hiệu như ở giai đoạn đầu của bệnh thoát vị não. Theo giải thích của Xiang, áp lực cao trong hộp sọ sẽ gây ra tình trạng tạo mủ và nấm khiến não bị nhiễm trùng trầm trọng.

Cứ ngỡ nặn mụn làm đẹp cho con gái 10 tuổi, người mẹ chết đứng vì suýt giết con - 2

Bé gái 10 tuổi suýt chết vì nhiễm trùng não.

Theo lời bác sĩ Xiang kể, bé Xiao Mei hiện đang học lớp 5. Trước khi bé nhập viện, em đang trong tình trạng sốt, chóng mặt và buồn nôn. Chẩn đoán ban đầu tại trạm y tế nơi em ở cho thấy em bị cúm nhưng sau vài tuần thì tình trạng của cô bé ngày càng tệ hơn. Cô bé tiếp tục đau đầu, nôn mửa và không có cảm giác thèm ăn. Cuối cùng, khi đưa lên bệnh viện lớn hơn thì bác sĩ đã phát hiện em bị hội chứng MRSA.

Được biết, hội chứng MRSA hay còn gọi là hội chứng siêu vi trùng, đây là một loại bệnh nhiễm trùng khó chữa. Loại bệnh này kháng kháng sinh và cần phải điều trị lâu dài.

Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về bệnh của cô bé 10 tuổi, bác sĩ Xiang đã cho biết, các mạch máu giữa mũi, miệng của người được kết nối thẳng đến não. Vì vậy, khi nhiễm trùng vùng này sẽ ảnh hưởng đến vùng khác. Bác sĩ gọi đây là khu vực "tam giác nguy hiểm".

Bác sĩ cũng khuyến cáo đến tận cả mọi người khi nặn mụn thì chúng ta nên rửa tay thật sạch để tránh trường hợp bị nhiễm trùng do nhiễm khuẩn.

Chuyên mục Làm mẹ - Nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về chăm, nuôi và dạy con, các căn bệnh liên quan đến trẻ nhỏ.

Mời độc giả gửi những thắc mắc, tâm sự, chia sẻ liên quan đến chủ đề này về địa chỉ lamme@eva.vn để được sẻ chia, nhận tư vấn từ chuyên gia uy tín. 

Những thắc mắc của quý độc giả về Sức khỏe trẻ em sẽ được các chuyên gia giải đáp vào 15h30 thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần trên chuyên mục Làm mẹ - Eva.vn.

Theo Đỗ Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội