Dạy trẻ sơ sinh: mỗi tháng một 'chiêu'

Ngày 21/08/2013 04:49 AM (GMT+7)
Tháng thứ 2

Lúc này các mẹ hãy giúp bé phát triển các cử động của tay và thị lực bằng cách vỗ nhẹ hai tay của bé vào nhau và hát một bài hát. Dần dần bé sẽ bắt chước theo các cử động của mẹ cũng như nhận biết được giọng nói, khả năng kết hợp tai – mắt và phát triển ngôn ngữ. Chỉ một thời gian sau bé sẽ bắt đầu bắt chước các biểu hiện của mẹ. Vì thế lúc này mẹ hãy bế bé thật gần và phát âm chậm từng chữ, cố gẳng mở rộng mồm và cười toe toét với bé. Trong vòng vài tháng sau, bé sẽ thực sự bắt chước mẹ.

Tháng thứ 2

Lúc này các mẹ hãy giúp bé phát triển các cử động của tay và thị lực bằng cách vỗ nhẹ hai tay của bé vào nhau và hát một bài hát. Dần dần bé sẽ bắt chước theo các cử động của mẹ cũng như nhận biết được giọng nói, khả năng kết hợp tai – mắt và phát triển ngôn ngữ. Chỉ một thời gian sau bé sẽ bắt đầu bắt chước các biểu hiện của mẹ. Vì thế lúc này mẹ hãy bế bé thật gần và phát âm chậm từng chữ, cố gẳng mở rộng mồm và cười toe toét với bé. Trong vòng vài tháng sau, bé sẽ thực sự bắt chước mẹ.

Hương Quỳnh (babycenter)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé