Dạy trẻ sơ sinh: mỗi tháng một 'chiêu'

Ngày 21/08/2013 04:49 AM (GMT+7)
Tháng thứ bảy

Khả năng cầm nắm và các phản xạ của tay đã phát triển hơn rất nhiều trong tháng thứ bảy. Mẹ hãy tiếp tục kích thích khả năng vận động, cầm nắm và kết hợp tai mắt của bé bằng cách để cho bé tự lấy những đồ vật cơ bản như thìa nhựa hoặc cốc nhựa. Hoặc có một cách hoàn hảo hơn, mẹ hãy đưa bé ra công viên chơi, ngồi trên bãi cỏ. Bé sẽ cảm thấy rất thích thú khi được chơi giữa thiên nhiên. Ban đầu, bé sẽ vớ lấy một nắm cỏ vì tò mò, nhưng ngay sau đó sẽ cố gắng giật về chỉ một lá cỏ duy nhất. 

Tháng thứ bảy

Khả năng cầm nắm và các phản xạ của tay đã phát triển hơn rất nhiều trong tháng thứ bảy. Mẹ hãy tiếp tục kích thích khả năng vận động, cầm nắm và kết hợp tai mắt của bé bằng cách để cho bé tự lấy những đồ vật cơ bản như thìa nhựa hoặc cốc nhựa. Hoặc có một cách hoàn hảo hơn, mẹ hãy đưa bé ra công viên chơi, ngồi trên bãi cỏ. Bé sẽ cảm thấy rất thích thú khi được chơi giữa thiên nhiên. Ban đầu, bé sẽ vớ lấy một nắm cỏ vì tò mò, nhưng ngay sau đó sẽ cố gắng giật về chỉ một lá cỏ duy nhất. 

Hương Quỳnh (babycenter)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé