Dạy trẻ sơ sinh: mỗi tháng một 'chiêu'

Ngày 21/08/2013 04:49 AM (GMT+7)
Tháng thứ tám

Đây là thời điểm tuyệt vời để cho bé cảm nhận được không gian và sử dụng từ vựng. Đầu tiên mẹ hãy thử cho bé chui vào những đồ vật to vừa với cơ thể của bé để bé cảm nhận được không gian xung quanh mình, như một cái chậu hoặc một cái nồi to. Mẹ có thể bắt đầu chơi trò “chỉ điểm đặt tên” với bé, bằng cách hỏi bé “mũi của con đâu” rồi chỉ vào mũi bé, hay “má của con đâu” và chỉ vào má bé rồi nói “ má con đây này, đây là má của con nhé”. Dần dần bé sẽ nắm bắt được ý nghĩa của các từ vựng, trước hết trên chính cơ thể của mình.

Tháng thứ tám

Đây là thời điểm tuyệt vời để cho bé cảm nhận được không gian và sử dụng từ vựng. Đầu tiên mẹ hãy thử cho bé chui vào những đồ vật to vừa với cơ thể của bé để bé cảm nhận được không gian xung quanh mình, như một cái chậu hoặc một cái nồi to. Mẹ có thể bắt đầu chơi trò “chỉ điểm đặt tên” với bé, bằng cách hỏi bé “mũi của con đâu” rồi chỉ vào mũi bé, hay “má của con đâu” và chỉ vào má bé rồi nói “ má con đây này, đây là má của con nhé”. Dần dần bé sẽ nắm bắt được ý nghĩa của các từ vựng, trước hết trên chính cơ thể của mình.

Hương Quỳnh (babycenter)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé