Gửi 2 con gái song sinh về quê cho bà nội chăm, 1 tháng sau về đón người mẹ ân hận

Kiều Trang - Ngày 22/11/2023 14:27 PM (GMT+7)

Về quê đón 2 con gái song sinh, người mẹ bật khóc vì không còn nhận ra đứa con xinh xắn, đáng yêu lúc trước.

Làm mẹ, ai cũng muốn tự mình chăm sóc con cái, nhưng trong những hoàn cảnh bắt buộc, công việc bận rộn nên nhiều bà mẹ phải lựa chọn gửi con về quê cho ông bà chăm sóc. Tuy nhiên vì khác biệt về khoảng cách thế hệ nên quan điểm nuôi dạy trẻ của ông bà không giống như cách nuôi dạy của các bậc bố mẹ ngày nay. Điều này đã dẫn đến nhiều tình huống, câu chuyện không mong muốn trong quá trình bố mẹ gửi con cho ông bà chăm hộ.

Cụ thể như trường hợp của chị Tiểu Nguyệt (Trung Quốc). Bất ngờ có lịch công tác xa, chồng lại vắng nhà nên chị Tiểu Nguyệt đã quyết định gửi 2 cô con gái song sinh về quê cho mẹ chồng chăm hộ. Sau khi đưa các con về quê, bà nội rất vui khi nhìn thấy 2 cô cháu gái nhỏ nhắn, xinh xắn của mình và hứa với Tiểu Nguyệt sẽ chăm sóc chúng thật tốt, con dâu cứ yên tâm lo công việc.

Gửi 2 con gái song sinh về quê cho bà nội chăm, 1 tháng sau về đón người mẹ ân hận - 1

Tin tưởng bà nội các con nên chị Tiểu Nguyệt yên tâm trở về lại thành phố. Sau gần một tháng, công việc được sắp xếp ổn thoả thì chị Tiểu Nguyệt đã lái xe về quê để đón các con lên. Thế nhưng vừa về đến cổng nhà bố mẹ chồng, khi nhìn thấy 2 cô con gái vui vẻ và hào hứng chạy ra đón mẹ, chị Tiểu Nguyệt đã vô cùng sốc, ngã gục tại chỗ khi trông thấy ngoại hình của các con.

Gửi 2 con gái song sinh về quê cho bà nội chăm, 1 tháng sau về đón người mẹ ân hận - 2

Hai cô công chúa vốn xinh xắn, đáng yêu ngày nào bỗng trọng lượng tăng gấp đôi, thân hình mũm mĩm khiến chị Tiểu Nguyệt thậm chí còn suýt không nhận ra con gái mình. Quá tức giận, chị Tiểu Nguyệt đã ngay lập tức trách mẹ chồng tại sao lại biến các cháu của mình thành như thế này?

Tuy nhiên bà nội lại phản ứng với lý do, con nít mà ốm quá sẽ không xinh, lại dễ bệnh tật. Vả lại cũng vì thương cháu, bình thường ở cùng bố mẹ bị quản kỹ nên không được ăn những thức ăn yêu thích. Chính vì vậy mà mẹ chồng Tiểu Nguyệt đã để cho 2 cô cháu gái của mình được ăn uống thoả thích, thậm chí ăn đồ ăn vặt nhiều hơn cả bữa ăn chính trong thời gian ở với bà.

Đó là lý do đứa trẻ đã tăng cân vù vù chỉ trong vòng một tháng, trở thành một phiên bản với trọng lượng gấp đôi trước đây. Nghe điều này, chị Tiểu Nguyệt đã không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc ân hận vì đã gửi con cho bà nội chăm. 

Trong thực tế hàng ngày, những câu chuyện như thế này cũng không quá hiếm gặp. Nhiều ông bà thương cháu, lại có quan điểm nuôi dạy khác với các bậc bố mẹ hiện đại nên việc xảy ra bất đồng cũng rất dễ hiểu. Tuy nhiên, chế độ ăn uống là vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của mỗi đứa trẻ, vì vậy mà nó cần được hiểu và thực hành một cách phù hợp, chính xác nhất. 

Gửi 2 con gái song sinh về quê cho bà nội chăm, 1 tháng sau về đón người mẹ ân hận - 3

Có nhiều lý do khiến một số ông bà có suy nghĩ rằng việc cho trẻ ăn nhiều sẽ tốt hơn. Tuy nhiên khoa học đã chứng minh, ăn quá nhiều có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe liên quan đối với trẻ.

Gửi 2 con gái song sinh về quê cho bà nội chăm, 1 tháng sau về đón người mẹ ân hận - 4

Dưới đây là các bệnh phổ biến liên quan đến việc trẻ ăn quá nhiều:

- Béo phì: Đây là trạng thái mà trẻ tích tụ một lượng mỡ cơ thể quá mức. Ăn quá nhiều thường dẫn đến tiêu thụ năng lượng vượt quá nhu cầu của cơ thể, dẫn đến tăng cân và béo phì. Béo phì ở trẻ có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, vấn đề xương khớp và tác động tiêu cực đến tâm lý và tinh thần của trẻ.

- Tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa: Ăn quá nhiều, đặc biệt là các loại thức ăn nhanh, béo và nhiều đường, có thể gây ra tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa. Hệ tiêu hóa của trẻ không thể xử lý một lượng lớn thức ăn lớn cùng một lúc, dẫn đến các vấn đề như buồn nôn, đầy hơi, tiêu chảy và táo bón.

- Rối loạn chuyển hóa: Ăn quá nhiều đường và thức ăn có nhiều calo có thể gây ra rối loạn chuyển hóa, bao gồm khả năng cơ thể không thể điều chỉnh đường huyết một cách hiệu quả. Điều này có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc tiểu đường và các vấn đề liên quan đến chuyển hóa.

- Vấn đề tâm lý và cảm xúc: Ăn quá nhiều có thể gây ra vấn đề về sự tự tin và hình ảnh cơ thể ở trẻ. Trẻ có thể trở nên tự ti về ngoại hình của mình khi cảm thấy cân nặng và hình dáng của mình quá cỡ. Điều này có thể dẫn đến tình trạng lo âu, trầm cảm và rối loạn ăn uống như bệnh ăn quá mức hoặc loạn ăn.

- Vấn đề về tim mạch: Ăn quá nhiều thức ăn chứa nhiều chất béo và đường có thể tăng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch ở trẻ. Mỡ tích tụ trong mạch máu có thể dẫn đến cảnh báo về tăng huyết áp, vấn đề về cholesterol và bệnh mạch vành.

Để đảm bảo sức khỏe tốt cho trẻ, điều quan trọng là bố mẹ cần duy trì một chế độ ăn cân đối, đủ chất dinh dưỡng và tuân thủ nguyên tắc ăn uống lành mạnh. 

Gửi 2 con gái song sinh về quê cho bà nội chăm, 1 tháng sau về đón người mẹ ân hận - 5

Bố mẹ cần lưu ý những điểm sau đây trước khi gửi con cho ông bà chăm:

- Thảo luận và thống nhất: Trước khi quyết định gửi con cho ông bà, hãy thảo luận và thống nhất với ông bà về các quy tắc, phương pháp giáo dục, thói quen và yêu cầu đặc biệt của con. Điều này giúp đảm bảo sự nhất quán trong việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ.

- Chia sẻ thông tin: Cung cấp đầy đủ thông tin về sức khỏe, lịch trình, thói quen ăn uống, giấc ngủ và mọi yêu cầu đặc biệt khác của con. Giải thích cho ông bà về các quy tắc và hướng dẫn cụ thể để ông bà có thể chăm sóc con một cách tốt nhất.

- Chuẩn bị vật dụng và nguồn tài nguyên: Đảm bảo rằng ông bà có đủ vật dụng và nguồn tài nguyên cần thiết để chăm sóc con. Bao gồm thức ăn, đồ chơi, sách truyện, quần áo dự phòng và mọi vật dụng cần thiết khác.

- Hướng dẫn về an toàn: Đảm bảo rằng ông bà hiểu về các nguy hiểm tiềm ẩn, và biện pháp an toàn cần thiết khi chăm sóc con. Hướng dẫn về việc giữ an toàn trong việc ăn uống, ngủ, tắm, chơi và di chuyển.

- Kiểm tra môi trường chăm sóc: Kiểm tra môi trường chăm sóc của ông bà để đảm bảo rằng nó an toàn và phù hợp cho con. Loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn, đảm bảo sự sạch sẽ và sẵn sàng cho việc chăm sóc trẻ.

- Liên lạc thường xuyên: Thỏa thuận với ông bà về việc giữ liên lạc thường xuyên để cập nhật tình hình chăm sóc và trao đổi thông tin về con. Điều này giúp bố mẹ và ông bà cùng nhau hỗ trợ, chăm sóc trẻ tốt nhất. Đồng thời cho trẻ cảm giác an toàn và yên tâm khi luôn có bố mẹ quan tâm.

Con đi học về mách mẹ ở trường ăn không no, cô giáo xem bữa ăn ở nhà thì tá hoả
Bà mẹ đến trường mẫu giáo gặp giáo viên nói chuyện, đến khi cô giáo nhìn thấy bữa ăn ở nhà của học sinh thì phẫn nộ.

Nuôi con khoẻ

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ béo phì