Hồ Ngọc Hà khoe con gái Lisa ra dáng chị hai khi chăm Leon

Chi Chi - Ngày 13/05/2022 05:33 AM (GMT+7)

Lisa vừa vuốt ve Leon vừa gọi "em ơi, em ơi".

"Làm anh/chị khó lắm phải đâu chuyện đùa", đó là câu nói từ xa xưa ông cha đã đúc kết lại. Thế nhưng hầu hết các anh chị trong một gia đình luôn khéo léo, biết cách chăm bẵm em từ khi còn rất nhỏ.

Hồ Ngọc Hà khoe con gái Lisa ra dáng chị hai khi chăm Leon - 1

Điều đó có lẽ rất đúng với khung cảnh mới đây nhất về cặp song sinh Lisa Leon nhà Hồ Ngọc Hà đã được chính bà mẹ chia sẻ. Cụ thể, nữ hoàng giải trí mới đây đã đăng tải 1 video về 2 nhóc tỳ nhà cô. Cô nói rằng "lâu không post các cục cưng" nên khoe cho mọi người cùng ngắm.

Trong đoạn video, Leon đang nằm uống sữa còn chị hai Lisa ngồi phía trên liên tục âu yếm, vuốt ve em trai. Thậm chí Lisa còn gọi rõ ràng "em ơi, em ơi" đầy ngọt ngào. Khi Leon mải chơi không chịu uống sữa nữa, Lisa còn ân cần cầm bình sữa đưa tận tay cho em trai. Khung cảnh đáng yêu của cặp song sinh thật sự khiến ai nấy đều phải rụng tim.

Lisa vuốt ve Leon và liên tục gọi em ơi.

Lisa vuốt ve Leon và liên tục gọi "em ơi".

Chị hai mang bình sữa tận tay bắt em trai uống.

Chị hai mang bình sữa tận tay bắt em trai uống.

Phía dưới phần bình luận, rất nhiều người bạn của Hồ Ngọc Hà dành lời khen ngợi cho độ đáng yêu, ra dáng chị hai của Lisa. "Nghe giọng em bé gọi Em ơi mà cưng quá"; "Nghe mà muốn lụi tim à Lisa ơi, yêu các em quá"; "Lisa và Leon ơi, hay quá"...

Hồ Ngọc Hà khoe con gái Lisa ra dáng chị hai khi chăm Leon - 4

Là cặp song sinh sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nhóc tỳ Lisa có lẽ là con gái nên có chút chững chạc hơn em trai Leon. Cô bé có tính cách dịu dàng, điềm đạm như một nàng tiểu thư trong khi đó em trai lại mạnh mẽ, hóm hỉnh và náo nhiệt. Mặc dù vậy Lisa lại có vóc dáng người nhỏ con, thấp và nhẹ cân hơn so với anh trai.

Hồ Ngọc Hà khoe con gái Lisa ra dáng chị hai khi chăm Leon - 5

Lisa nhỏ con hơn em trai nhưng luôn chững chạc, ra dáng làm chị lớn.

Lisa nhỏ con hơn em trai nhưng luôn chững chạc, ra dáng làm chị lớn.

Tuy nhiên về khả năng nói, nhiều người nhận thấy cô nhóc có vẻ trội hơn hẳn Leon, thậm chí trội hơn so với một số bạn cùng lứa.

Trước đó đã có nhiều video quay cảnh Lisa tập nói theo người lớn hướng dẫn. Cô nhóc tiếp thu rất nhanh và nói ngay lại được những từ ấy. Fan không khỏi phấn khích và dành lời khen cho tài ăn nói của Lisa.

Thậm chí Lisa có lần còn biết líu lo hát tiếng Việt.  Khi được người lớn nói trước, Lisa liền hát theo rất rõ ràng từng câu trong bài hát "Con chim chích chòe". Tông giọng non nớt, đáng yêu của cô nhóc khiến ai xem clip cũng phải "tan chảy".

Tiểu công chúa rất chăm chỉ học hành và luôn tập trung.

Tiểu công chúa rất chăm chỉ học hành và luôn tập trung.

Hà Hồ đã có biểu hiện thương con gái vì nhóc tỳ thường luôn quan tâm tới mọi người trước.

Hà Hồ đã có biểu hiện thương con gái vì nhóc tỳ thường luôn quan tâm tới mọi người trước.

Cô nhóc chủ động mời bánh ba Kim Lý và em Leon mà bản thân chưa ăn miếng nào.

Cô nhóc chủ động mời bánh ba Kim Lý và em Leon mà bản thân chưa ăn miếng nào.

Trên thực tế, khi các bé được 3-4 tháng đã bắt đầu tập nói và quá trình này sẽ diễn ra trong vòng 3-4 năm đầu đời. Việc nói của các bé sẽ luôn thay đổi để chứng minh khả năng tiếp thu, học hỏi của con.

Ở giai đoạn 18 tháng của Lisa Leon nhà Hà Hồ, các bé có thể đã bắt đầu tập nói chuyện, nói khoảng 10 từ.

Cha mẹ khuyến khích trẻ tập nói như thế nào?

Phụ huynh có thể khuyến khích bé bắt đầu nói chuyện bằng cách:

- Tạo khuôn mặt, tiếng ồn và nói về các hoạt động của cha mẹ kể từ ngày bé được sinh ra.

- Chơi các trò chơi tương tác như ú òa và hát các bài đồng dao.

- Cho bé nhìn vào sách ngay từ khi còn nhỏ - mẹ không cần phải đọc các từ, chỉ cần nói về những gì mẹ có thể nhìn thấy.

- Nói chậm và rõ ràng, sử dụng những câu ngắn, đơn giản - nếu bé đã biết nói, hãy thử sử dụng những câu dài hơn một từ hoặc dài hơn những câu mà chúng tự sử dụng.

- Tránh kiểm tra, chẳng hạn như hỏi "Đây là gì?", vì điều này có thể tạo áp lực cho trẻ.

- Không chỉ trích những từ sai và thay vào đó nói từ đúng.

- Để bé tự dẫn dắt cuộc trò chuyện và giúp chúng mở rộng suy nghĩ của mình.

- Tạo cho trẻ nhiều cơ hội để nói chuyện, có nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi của cha mẹ, những người xung quanh.

- Giảm tiếng ồn xung quanh như TV và hạn chế trẻ lớn hơn xem TV, khi xem cần có người giám sát.

Lisa - Leon thân thiết với bé gái lai Tây
Cả 3 nhóc tỳ nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ