Lưu ý "sống còn" khi mua quần áo mới diện Tết cho con

Ngày 01/02/2016 14:02 PM (GMT+7)

Chọn đồ cho trẻ đừng chỉ nghĩ đến đẹp mà bỏ qua vấn đề chất lượng, an toàn sức khoẻ.

Năm mới mặc quần áo mới là việc làm từ lâu đã là thói quen của nhiều người như một biểu hiện xoá bỏ cái cũ, chào mừng cái mới. Cha mẹ cũng hay cho con mặc quần áo mới với hy vọng tất cả mọi thứ đến với bé đều sẽ mới mẻ.

Trong khi không khí những ngày cuối năm cận Tết đang đến gần, nhiều chị em càng xôn xao với việc tìm quần áo đẹp cho con diện đi thăm họ hàng.

Tuy nhiên cũng cần nhắc nhờ cha mẹ, mua quần áo cho con nên xem xét toàn diện, đừng chỉ chú ý để tính thẩm mỹ, chọn đồ đẹp mà bỏ qua vấn đề chất lượng và an toàn sức khoẻ. Nhất là với trẻ sơ sinh và trẻ dưới 7 tuổi, những lưu ý này sẽ càng quan trọng.

Chọn quần áo trẻ em Tết 2016 cần để ý 3 yếu tố:

1. Vải:

Làn da của trẻ sơ sinh rất mỏng, nhạy cảm, chức năng bảo vệ kém, do đó mẹ nên chọn mua cho bé quần áo làm từ các loại vải sợi dựa tự nhiên. Chất liệu vải lý tưởng nhất cho bé là vải cotton. Đây là loại vải này có hấp thụ độ ẩm tốt, thấm mồ hôi, không gây kích ứng da.

Khi cho trẻ mặc đồ mới, nhất là đồ len, lông nhân tạo... mẹ cũng nên lưu ý quan sát da bé xem có bị nổi mẩn, dị ứng hay không.

2. Màu sắc hoạ tiết

Quần áo cho trẻ bao giờ cũng thường là các màu sắc tươi sáng, sặc sỡ. Tuy nhiên mẹ không nên chọn quần áo có chứa hoạt tiết in hoặc sơn bời vì độ bền màu của chúng không cao. Mặt khác quần áo sặc sỡ, nhiều hoạ tiết in thường đòi hỏi sử dụng nhiều thuốc nhuộm. Nếu thuốc nhuộm màu vải không không đạt yêu cầu tiêu chuẩn sẽ dẫn đến màu dễ bị phai, chứa hoá chất độc hại có thể hấp thụ qua da, nguy hiểm cho sức khoẻ em bé.

3. Kiểu dáng

Về kiểu dáng, mẹ không nên chọn cho con, nhất là trẻ sơ sinh những bộ đồ cột dây thun quá chặt hoặc quá khó cởi/buộc bởi nó sẽ cản trở vận động của trẻ, hạn chế lưu thông máu. Ngoài ra, mẹ cũng nên chú ý đến các chi tiết, phụ kiện của quần áo như nút áo, vòng cổ, dây kéo, ruy băng....Những món phụ kiện này, đặc biệt là những loại nút áo có hình bénh kẹo, hoạt hình có thể bị rời ra và khiến trẻ cố ý hoặc vô ý nuốt nó vào miệng, gây ra khả năng nghẹt thở.

Các loại quần có dây kéo khoá có thể kẹp vào da thịt trẻ, vì vậy mẹ nên chọn loại quần không có dây, buộc dây vải hoặc bấm cúc. Với các loại nơ, ruy băng...cho bé gái, mẹ cũng nên chọn loại may cố định, ít có khả năng tháo rời là tốt nhất.

Lưu ý quot;sống cònquot; khi mua quần áo mới diện Tết cho con - 1

Cách xử lý quần áo mới cho trẻ trước khi mặc:

1. Ngâm nước muối sạch

Một số loại quần áo mới thường lớp vải còn đọng rất nhiều formaldehyde - một loại hoá chất được dùng trong vải vóc để chống mốc, tạo độ xốp, nó có mùi hăng hăng như tương hạt cải (mù tạt). Ở nồng độ thấp, formaldehyde có thể gây phồng rộp giác mạc, kích ứng mũi và họng, có khả năng gây chảy nước mắt, hắt hơi và ho. Ở nồng độ cao, khi ngửi phải formaldehyde có thể gây cảm giác buồn nôn và khó thở. 

Tháng 5/2009, báo China Daily đưa tin 46,5% quần áo cho trẻ em tại tỉnh Quảng Đông - trung tâm xuất khẩu hàng công nghiệp hàng đầu Trung Quốc, là không an toàn, có chứa hàm lượng formaldehyde vượt quá mức cho phép.

May mắn, formaldehyde là chất khí, dễ bay hơi và rất dễ tan trong nước. Do đó khi mua một bộ quần áo mới, đặc biệt là đồ lót cho trẻ sơ sinh, mẹ nên lưu ý giặt thật sạch vài lần và ngâm nước muối thì gần như formaldehyde sẽ bị tan hết.

2. Phơi nắng

Quần áo mới sau khi sản xuất, sẽ được đóng gói và vận chuyển và qua một loạt các quy trình mới đến được tay người dùng. Trong quá trình đó, nó có thể gây ra một số vi khuẩn và dư lượng hóa chất kèm theo. Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh hệ miễn dịch yếu, da nhạy cảm nên sẽ dễ bị dị ứng, phát ban da, viêm phế quản, hen suyễn và các bệnh khác nếu mặc phải quần áo như vậy. Để ngăn chặn tình trạng này, trước khi cho con mặc quần áo mới, mẹ nên đem phơi nắng là tốt nhất.

Anh Minh (chinadaily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang cho bé