Nếu không muốn trẻ nguy hiểm đến tính mạng, bố mẹ không nên mua những đồ chơi này

Ngày 25/11/2018 19:04 PM (GMT+7)

Một số món đồ chơi và sản phẩm có thể ẩn chứa những mối nguy hại cho trẻ nhỏ, thậm chí còn dẫn đến tử vong.

Một số món đồ chơi và sản phẩm có thể ẩn chứa những mối nguy hại cho trẻ nhỏ, thậm chí còn dẫn đến tử vong.

1. Viên nén bột giặt

Nếu trẻ vô tình ăn phải viên bột giặt này, nó có thể gây ngộ độc, bỏng cổ họng và dạ dày. Ngoài ra, khi tiếp xúc với nước, nó sẽ gây kích ứng da, gây mù nếu văng vào mắt, nếu trẻ ngửi quá nhiều cũng sẽ gây tổn thương phổi.

2. Bong bóng và các vật nhỏ khác

Nếu không muốn trẻ nguy hiểm đến tính mạng, bố mẹ không nên mua những đồ chơi này - 1

Bong bóng có thể là món đồ chơi yêu thích của nhiều trẻ nhỏ, nhưng chúng gây ra không ít tai nạn thương tâm cho trẻ. Bong bóng làm bằng cao su, nếu nuốt chúng sẽ dẫn đến nghẹt thở. Các vật nhỏ như pin, nam châm, hòn bi, nắp chai cũng gây nguy hại không kém.

3. Thức ăn cho thú cưng

Nếu không muốn trẻ nguy hiểm đến tính mạng, bố mẹ không nên mua những đồ chơi này - 2

Thức ăn cho thú cưng không độc với con người nhưng có những trường hợp trẻ đã bị bệnh sau khi ăn thức ăn của chó mèo. Nguy hiểm nhất là thức ăn thô có thể mắc kẹt đường thở của trẻ.

4. Đồ chơi có cánh quạt

Nếu không muốn trẻ nguy hiểm đến tính mạng, bố mẹ không nên mua những đồ chơi này - 3

Những đồ chơi như máy bay điều khiển từ xa có thể va vào đầu trẻ, hay cánh quạt có thể va vào mắt gây ra những tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, với biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp, nó có thể là món đồ chơi đem lại niềm vui cho trẻ.

5. Nệm đàn hồi

Những đứa trẻ rất thích đứng nhún nhảy trên nệm, nhưng đây không phải là mô hình đồ chơi không có rủi ro. Có rất nhiều trường hợp trẻ em bị chấn thương do lò xo bên trong.

6. Tủ đồ chơi

Nếu đồ chơi của trẻ được cất vào một tủ có nắp đậy, cách tốt nhất là tháo nắp. Khi trẻ nghịch ngợm, tay chân có thể vô tình mắc kẹt. Chỉ nên chọn những tủ độ chơi có kích thước nhỏ, mềm như hộp cát tông để tránh gây nguy hiểm.

7. Một số cây trồng trong nhà

Nếu không muốn trẻ nguy hiểm đến tính mạng, bố mẹ không nên mua những đồ chơi này - 4

Không thể phủ nhận việc trồng cây trong nhà đem lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, khi nhà có trẻ nhỏ, nó có thể là một mầm mống tai họa không ngờ tới. Một số loại cây nhìn thì đẹp nhưng rất độc hại nếu ăn phải.

8. Kẹo

Bất kỳ loại kẹo nào cho trẻ ăn cũng đều được xem xét cẩn thận, đó có thể là kích thước, thành phần gây dị ứng, có một số loại kẹo chua ngọt rất ngon nhưng có thể bào mòn lưỡi nếu ngậm quá lâu. Vì vậy phải cực kỳ cẩn thận khi chọn mua kẹo.

Những loại đồ chơi trẻ nào cũng thích nhưng có thể là sát thủ gây nguy hiểm cho bé
Trẻ nhỏ thường rất thích những loại đồ chơi nhiều màu sắc. Tuy nhiên ẩn chứa trong đó nhiều mối nguy hiểm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.
Theo Phan Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người mẹ cần biết