Thuê 3 giúp việc, vợ nữ tiếp viên hàng không của MC Thành Trung nói nuôi con không cầu kỳ

Loan Trần - Ngày 12/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Thuê 3 giúp việc chăm 2 con, chăm sóc cầu kì chuẩn "cậu ấm" nhưng cách ăn uống của cặp song sinh lại rất đơn giản.

Từ khi chào đời, 2 con trai song sinh của MC Thành Trung và bà xã Ngọc Hương đã là những đứa trẻ rất được yêu thích trên mạng xã hội. Ngoài vẻ bụ bẫm, đáng yêu thì các chị em còn rất quan tâm đến 2 nhóc tỳ này bởi phương pháp nuôi dạy con của bà xã Thành Trung. Lần đầu có con, bà mẹ 9X khiến mẹ bỉm nào cũng nể vì rất chịu khó tìm tòi học hỏi, nuôi con khoa học, bé nào cũng lớn khoẻ, phát triển toàn diện. 

Thuê 3 giúp việc, vợ nữ tiếp viên hàng không của MC Thành Trung nói nuôi con không cầu kỳ - 1

MC Thành Trung viên mãn sau khi tái hôn, anh yên tâm làm việc vì có bà xã đảm đang.

Trên trang cá nhân, cựu tiếp viên hàng không rất hay chia sẻ về khẩu phần ăn, sức khoẻ, thói quen... của các con. Không chỉ cho con điều kiện sống vô cùng đẩy đủ tiện nghi như: ở penthouse 18 tỷ đồng, có phòng riêng rộng rãi, mỗi bé đều có vú em riêng... Mà đến cách nuôi con cũng phải nghiên cứu kĩ lưỡng, khoa học. 

Thuê 3 giúp việc, vợ nữ tiếp viên hàng không của MC Thành Trung nói nuôi con không cầu kỳ - 2

Cặp song sinh lớn vượt trội so với các bé cùng tháng khiến ai cũng khen cách nuôi con của bà xã Thành Trung.

Hiện tại, Goku và Daino nhà Thành Trung vừa tròn 1 tuổi, mẹ bỉm 2 con đã tiết lộ thực đơn ăn uống khác hẳn số đông mẹ Việt thường áp dụng. Bài chia sẻ dài của Ngọc Hương lập tức khiến hội chị em chú ý, đặc biệt, mẹ nào cũng tấm tắc khen. 

"Mai 2 anh tròn 1 tuổi mẹ bắt đầu cho 2 anh tập chuyển sang ăn cơm theo kế hoạch.

Nhiều mẹ hỏi menu ăn của Goku với Daino có cầu kỳ không nhưng thực là 2 con ăn rất đơn giản. Mẹ cháu luyện cho cháu lịch sinh hoạt như người lớn vậy. 7h hơn làm 1 bình sữa to, 11h ăn trưa, 7h tối ăn tối. Không ăn vặt, không ăn rong, những tuần khủng hoảng khó ở, ăn kém không muốn ăn thì dù ăn được mỗi 3 thìa cháo, con muốn bỏ mẹ cũng không ép, để con ăn theo nhu cầu, bữa này bỏ thì đến bữa tiếp theo mới được ăn, không ăn bù, không nài ép con ăn để con biết cảm giác khi đói khi no là thế nào, có vậy đến bữa ăn mới biết vui vẻ. 

Thuê 3 giúp việc, vợ nữ tiếp viên hàng không của MC Thành Trung nói nuôi con không cầu kỳ - 3

2 bé đều đã ăn cơm dù mới 12 tháng tuổi.

Đến 6 tháng khi cứng cáp tự ngồi được, khả năng nuốt, gặm nhấm đồ chơi tốt mới bắt đầu cho ăn dặm. Không ăn bột ăn dặm, bột lắc, bánh ăn dặm. Con chỉ ăn cháo trắng tỷ lệ 1:10, 1:7, 1:5 (cháo vỡ), cơm nát rồi cơm bình thường... thay đổi dần theo số tháng đi lên. Đạm đủ loại cái gì cũng ăn luôn là 30g, 40g, 50g rồi đến 100g/1 ngày chia 2 bữa /1 anh tăng dần theo tháng...

Thuê 3 giúp việc, vợ nữ tiếp viên hàng không của MC Thành Trung nói nuôi con không cầu kỳ - 4

Thực đơn ăn dặm của 2 nhóc tỳ được chuẩn bị cầu kỳ.

Thuê 3 giúp việc, vợ nữ tiếp viên hàng không của MC Thành Trung nói nuôi con không cầu kỳ - 5

Mỗi bé đều được chăm bẵm kĩ với vú em riêng.

Rau củ thì định mức 30 - 60 gam tăng dần trên lý thuyết nhưng với mẹ cháu lại cho các cháu ăn thoải mái, ăn thay cháo cũng được, ăn đủ các loại rau củ (7 ngày 14 bữa 14 loại rau củ khác nhau), lấy vị ngọt từ rau củ thay gia vị luôn (dưới 1 tuổi tuyệt đối không gia vị muối)... chính thế trộm vía 2 anh ăn rau như người lớn, thích ăn rau và đi vệ sinh phân siêu đẹp. Mẹ cháu không ninh xương, không dùng nước rau củ, tất cả chế biến theo cách hấp - chuyển sang máy xay và đổ vào cháo trắng, ăn tăng thô dần và giờ là thành quả.

Thuê 3 giúp việc, vợ nữ tiếp viên hàng không của MC Thành Trung nói nuôi con không cầu kỳ - 6

Thuê 3 giúp việc, vợ nữ tiếp viên hàng không của MC Thành Trung nói nuôi con không cầu kỳ - 7

Từ khi vài tháng tuổi, cặp song sinh đã ăn được nhiều loại củ, quả khó ăn.

Mọi người đừng tư duy con chưa mọc răng nên không nhai được, rồi ăn thô sớm hại dạ dày, rồi sợ hóc nghẹn... không phải nhé. Con có hàm nhai tốt là do mình tập cho con sớm, thực tế cho con cảm giác được nghiền thức ăn, tiết enzim vị giác trong miệng làm con khoái ăn hơn, dạ dày được làm việc phân huỷ thức ăn đúng với chức năng của nó, hóc hay nghẹn là do kỹ năng nhá kết hợp vận chuyển của lưỡi, bị hóc 1 - 2 lần con sẽ tự biết thích nghi.

Giai đoạn tập nhai ngồi ngay cạnh con quan sát để hỗ trợ lúc cần là được (chúng ta là động vật gặm nhấm được tiến hoá mà nên cứ thoải mái đi các mẹ). Như bây giờ, cho quả nho hay miếng na to đến mấy vào miệng thì anh Goku cũng ăn được hết, biết nhả ra cả hạt nhổ đi, còn Daino thì biết nhè nhả ra nếu cảm thấy không kham nổi...

Thuê 3 giúp việc, vợ nữ tiếp viên hàng không của MC Thành Trung nói nuôi con không cầu kỳ - 8

Nho úc, cherry, thanh long đỏ, chuối ngự, bơ 98, táo kiku, bưởi da xanh, cam Ai Cập... là những loại trái cây hai nhóc tỳ yêu thích.

Nói chung là đánh giá 1 đứa trẻ khoẻ mạnh không phải chỉ nhìn vào cân nặng nên các mẹ đừng quá đặt nặng vấn đề sinh ra stress. Con cho các chỉ số vòng đầu, chiều dài, cân nặng trong chuẩn (theo bảng số đo bé trai bé gái). Con vui khoẻ, ăn tốt ngủ tốt là được".

Theo số đông các mẹ Việt, khi trẻ khoảng 2 tuổi, có ít nhất 16 răng sữa thì mới bắt đầu tập ăn cơm nhão tán nhuyễn và 20 chiếc răng mới ăn cơm. Vì vậy, ngoài những chia sẻ về việc tạo thói quen sinh hoạt cho con như người lớn thì việc cho con ăn cơm khi mới 1 tuổi của Ngọc Hương cũng khiến các mẹ không khỏi ngạc nhiên. 

Thuê 3 giúp việc, vợ nữ tiếp viên hàng không của MC Thành Trung nói nuôi con không cầu kỳ - 9

Nhờ việc rèn nếp ăn ngủ cho con từ nhỏ, Ngọc Hương thoải mái vắng nhà cả tuần cho chồng chăm con.

Tuy vậy, chia sẻ của Ngọc Hương lại nhận được rất nhiều sự đồng tình của cộng đồng mạng. Nhìn 2 nhóc tỳ lớn khoẻ, nếp sinh hoạt tốt khiến mẹ đỡ vất vả khi phải chăm 1 lúc 2 con thì mẹ nào cũng học hỏi để áp dụng cho con mình. Nhiều mẹ bỉm đã để lại bình luận khen ngợi bà xã Thành Trung khi lần đầu làm mẹ đã có nhiều kinh nghiệm. 

"Con sướng khi có bà mẹ thông thái", "Có mẹ hiểu về cách nuôi con khoa học, những em bé ý rất sướng và hạnh phúc. Vì được ăn chơi ngủ nghỉ 1 cách rất hợp lí, chị mát tay nuôi 2 em quá", "Mẹ đảm thực sự đây"...

Bản thân mỗi cơ thể của mỗi đứa trẻ đều khác nhau, thể trạng và khả năng hấp thụ cũng khác nhau. Vì vậy, không chỉ áp dụng các phương pháp nuôi con khoa học một cách cứng nhắc, các mẹ cũng nên quan sát và hiểu rõ về thể trạng của con để nuôi con phát triển toàn diện ngay từ những tháng tuổi đầu tiên. 

Vợ Thành Trung để cặp song sinh ở nhà cho giúp việc chăm, nhìn camera thì không nói nên lời
Nhìn hình ảnh con khi mẹ vắng nhà, Ngọc Hương nói ngay: "Không khác nào em bé dân tộc".
Loan Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MC Thành Trung