Bố ruột "bé Xuân Mai": Lấy vợ 2 sang Mỹ phải làm nail, cho biết con gái nổi tiếng nhưng không được kiếm nhiều tiền

ANNE - Ngày 22/11/2023 19:00 PM (GMT+7)

Nam ca sĩ cho hay, thi thoảng bé Xuân Mai và mẹ về chơi, vợ anh vẫn đưa đón, mối quan hệ rất tốt.

XEM VIDEO: Bố ruột Xuân Mai chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với con gái, vợ cũ.

Ca sĩ Tuấn Cảnh được vợ 2 bảo lãnh sang Mỹ, từng phải làm nail

Mới đây trong chương trình Nhà có khách của danh hài Thúy Nga đã có xuất hiện của nghệ sĩ Tuấn Cảnh - bố ruột "bé Xuân Mai". Ca sĩ Tuấn Cảnh sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, từng "làm mưa làm gió" trên thị trường sản xuất âm nhạc những năm 90. Sau đó, anh đột ngột sang Mỹ và mở quán phở. Sau hơn 20 năm, sống tại xứ người, anh khá kín tiếng.

Thúy Nga cho hay có mối thâm tình với ca sĩ Tuấn Cảnh rất lâu rồi. Tuấn Cảnh cho biết đã quen Thúy Nga từ mấy chục năm, từ hồi nữ diễn viên học ở trường Sân khấu, được thầy Minh Nhí, Xuân Phước dạy. Sau đó, Thúy Nga đi diễn nhiều show chung với bé Xuân Mai. Giờ qua Mỹ, 2 anh em vẫn gặp được nhau, sống gần nhau. Nữ nghệ sĩ vẫn thường đến tiệm phở của Tuấn Cảnh để ủng hộ. 

Thúy Nga gặp gỡ với bố ruột bé Xuân Mai.

Thúy Nga gặp gỡ với bố ruột "bé Xuân Mai".

Tuấn Cảnh tâm sự: "Tôi qua Mỹ gần 20 năm rồi. Con út của tôi hiện 16-17 tuổi. Cơ duyên sang Mỹ là do người vợ sau của tôi bảo lãnh. Vợ cũ là mẹ bé Xuân Mai từng bảo đi nhưng tôi không đi. Sau tôi tính, thôi qua Mỹ, không ở Việt Nam cũng lâu quá rồi.

Tôi định cư ở Hawaii trước vì nhà vợ ở đó, có mẹ vợ, em vợ và bà xã. Mỗi người có 1 cái tiệm nail bên Hawaii. Nhà có tiệm mà đâu có thợ nhiều đâu, mình phải làm nail. Tôi ở đó 3 năm". Sau một lần sang California thấy "vui quá" nên anh gia đình góm ghém qua đây ở. 

Tuấn Cảnh được vợ 2 bảo lãnh sang Mỹ, rồi làm nail, làm xướng ngôn viên, mở quán phở.

Tuấn Cảnh được vợ 2 bảo lãnh sang Mỹ, rồi làm nail, làm xướng ngôn viên, mở quán phở.

Mới đầu qua, nam ca sĩ cũng bỡ ngỡ. Anh đi làm xướng ngôn viên ở đài rồi đi lấy quảng cáo, vợ thì đi làm mail. Mấy năm sau, hai vợ chồng mở nhà hàng. "Được cái tiệm mở ra thì mình cũng thành công liền, không trục trặc gì hết", anh chia sẻ. 

Thúy Nga từng cho biết từ hồi ở Việt Nam đã được bố ruột Xuân Mai nấu phở cho ăn và tấm tắc sao không mở nhà hàng. Tuấn Cảnh hài hước: "Tại Thúy Nga xúi nên bây giờ vất vả quá. Phùng Ngọc Huy nói là 'bây giờ ghét ai thì xúi người ta mở nhà hàng hoặc làm bầu sô'. Vắng thì buồn nhưng đông cũng có áp lực của đông. Ở nước Mỹ bây giờ, khó thuê nhân viên lắm". Nam ca sĩ còn cho biết gia đình anh vốn có truyền thống nấu phở, hồi anh còn bé cũng đã phụ giúp nhà bán phở.

Nam ca sĩ đã bỏ nghề ca hát.

Nam ca sĩ đã bỏ nghề ca hát.

Bố ruột cho biết: "Xuân Mai nổi tiếng nhưng không kiếm được nhiều tiền"

Trong cuộc trò chuyện, nghệ sĩ Tuấn Cảnh đã có nhiều trải lòng về cuộc đời và sự thật về bé Xuân Mai năm xưa. Thúy Nga thổ lộ: "Nghe thương anh và bé". Tuấn Cảnh tâm sự: "Trước khi bé Xuân Mai sinh ra thì nhà đã làm về băng đĩa rồi. Ngày xưa tôi làm băng đĩa trước cả Mưa bụi, tôi làm những chương trình thiếu nhi trước khi có bé Mai.

Lúc bé Mai sinh ra và quá trình lớn lên, theo dõi thì thấy con có khiếu nghệ thuật. Ở trong môi trường nên dễ lắm. 2 tuổi rưỡi nó đã biết hát rồi, diễn trước máy quay tự nhiên lắm. Quay ghi hình trên sân khấu không có khán giả là 1 người nhắc lời, 1 người nhắc múa, đạo diễn nhắc đi đâu, đi hướng nào... Nó nghe 3 người một lúc và làm theo vậy đó! 

Đôi khi những bài hát bé không có thuộc, đã biết chữ đâu, nó thâu ở trong phòng thu thì mình ở ngoài mình nhắc, nó thấy nhạc và nghe mình nhắc là nó hát theo y nhạc, như cái máy. Con được đào tạo nhưng một phần là năng khiếu".

Theo chia sẻ của bố ruột, Xuân Mai 2 tuổi rưỡi đã biết hát, diễn tự nhiên trước máy quay.

Theo chia sẻ của bố ruột, Xuân Mai 2 tuổi rưỡi đã biết hát, diễn tự nhiên trước máy quay.

Tuy nhiên, ca sĩ Tuấn Cảnh cho biết bé Xuân mai không đi show nhiều: "Bé Mai không có đi show nhiều, hồi đó không cho đi show với còn bé phải đi học. Hồi đó, đám cưới, sinh nhật mời cũng đâu có đi hát đâu. Chỉ những chương trình hè, hát cho thiếu nhi thì mình cho đi vậy thôi.

Còn băng đĩa thì tình hình ở Việt Nam băng đĩa lậu ghê quá. Mình bán 1 cái thì ở ngoài bán 1.000 - 10.000 cái. Mình bán được ít lắm. Nhà nào cũng coi, có cả một xấp nhưng thực ra toàn là copy không à! Bản gốc thì mắc, hồi đó khoảng 30 nghìn, ở ngoài có 2-5 nghìn. Mình không có thu hoạch được bao nhiêu hết mà ở ngoài thì tràn lan".

Trái với lời đồn thu được nhiều lợi nhuận từ băng đĩa của con gái, Tuấn Cảnh cho hay bán được rất ít vì tình trạng băng đĩa lậu.

Trái với lời đồn thu được nhiều lợi nhuận từ băng đĩa của con gái, Tuấn Cảnh cho hay bán được rất ít vì tình trạng băng đĩa lậu.

Thúy Nga bất ngờ vì nghĩ đàn anh thu được lợi nhuận nhiều từ băng đĩa của con gái. Bởi bé Xuân Mai chiếm lĩnh thị trường ca nhạc rần rần một thời. "Rồi một lần làm liveshow, quay chương trình cũng tốn kém nhiều thứ lắm. Bao nhiêu người diễn viên múa, đạo diễn, hài, sân khấu, ánh sáng...", nam ca sĩ cho hay.

Thúy Nga cho hay: "Tôi nghe người ta đồn anh Tuấn Cảnh có đứa con kiếm tiền cho gia đình nhiều lắm". Tuấn Cảnh cho rằng: "Những đứa trẻ sau đi hát lại kiếm tiền dữ lắm. Bé Mai là thiệt thòi. Hồi đó công nghệ chưa phát triển như bây giờ. Nếu hồi bé Mai là có Youtube, Facebook... như bây giờ thì khá lắm".

Tuấn Cảnh cho hay, hồi xưa anh cũng là ca sĩ nhưng từ khi có Xuân Mai, anh lui về chăm sóc con gái, làm 2 phòng thu, tất cả mọi thứ làm ở nhà hết, biên tập tại nhà luôn. "Trước đây tôi làm những chương trình người lớn và thiếu nhi khác nhưng sau này chỉ làm cho bé Mai thôi còn không kịp. Bé Mai hát cả một nghìn mấy trăm bài, bài nào cũng hát hết", nam nghệ sĩ cho hay.

Bố ruột cho rằng Xuân Mai thiệt thòi vì nổi tiếng ở thời điểm khi công nghệ chưa phát triển như bây giờ.

Bố ruột cho rằng Xuân Mai thiệt thòi vì nổi tiếng ở thời điểm khi công nghệ chưa phát triển như bây giờ.

Con gái trở thành một hiện tượng, anh dí dỏm kể: "4 tháng tuổi, chưa biết gì mà ngồi chống 2 tay chồm chỗm coi nhạc nửa tiếng không chớp mắt. Bà cho cháu ăn bột mà đánh đổ cả bột, bà mê coi hơn cả cháu". 

Thúy Nga cho rằng bé Xuân Mai có một bệ phóng lớn, bố và mẹ đều có trung tâm riêng, làm ca sĩ, cô bé giống như có cả một ekip dàn xếp sẵn. Tuấn Cảnh cho hay: "Tôi cũng là một trong những người làm video đầu tiên ở Sài Gòn. Tôi làm cái album đầu tiên bán hơn 100 nghìn thếp, hồi đó chưa có DVD. Dù bị vấn nạn copy nhưng mình cũng vui vì đóng góp được như vậy". 

Tuấn Cảnh tiết lộ mối quan hệ với vợ cũ và cuộc sống của Xuân Mai hiện tại

Thúy Nga khen ca sĩ Tuấn Cảnh hồi đó có con gái xinh đẹp, nổi tiếng, con trai dễ thương. Cô thắc mắc lý do vì sao anh chia tay với mẹ bé Xuân Mai. "Cũng do cái duyên. Hết duyên với nhau thì chia tay, thế thôi. Bây giờ vẫn giữ mối quan hệ bình thường, 2 bố con và với cả mẹ bé Mai. 

Thi thoảng có về đây chơi, bà xã tôi vẫn chở đi chơi. Bé Xuân Mai hiện ở với mẹ. Năm vừa rồi, cả nhà có về Cali chơi, bà xã tôi có đưa đón, quan hệ cũng tốt".

Vợ 2 của ca sĩ Tuấn Cảnh từng lộ diện trong một video Thúy Nga quay.

Vợ 2 của ca sĩ Tuấn Cảnh từng lộ diện trong một video Thúy Nga quay.

Chia sẻ về cuộc sống của Xuân Mai hiện tại, ca sĩ Tuấn Cảnh cho hay: "Xuân Mai hiện đang ở Ohio với chồng, có 3 đứa con và mẹ. 3 đứa con dễ thương. Hàng tuần, bé Xuân Mai vẫn gọi và gửi video của mấy đứa bé về cho ông ngoại coi". 

Nói về việc đến bây giờ Xuân Mai đã là mẹ 3 con nhưng người ta vẫn gọi là "bé Xuân Mai", Tuấn Cảnh bày tỏ: "Bé Mai không vượt qua được cái bóng của nó hồi bé. Thì thôi bây giờ làm người thường đi".

Khi Thúy Nga hỏi trong số các con của Xuân Mai, có bé nào có tố chất nghệ thuật hay không, nghệ sĩ Tuấn Cảnh cho biết: "Chúng cũng thích ca hát nhưng thích nhạc Mỹ nhiều hơn".

Xuân Mai giờ đã là bà mẹ 3 con.

Xuân Mai giờ đã là bà mẹ 3 con.

Thúy Nga cho hay từng gặp Xuân Mai nhiều hồi ở Bolsa nhưng khi có gia đình, cô nàng về tiểu bang khác. Cô mong được gặp lại "hiện tượng nhí" một thời này và không biết hiện tại Xuân Mai như thế nào. Bố Xuân Mai cho hay: "Xuân Mai đẻ xong 3 đứa con, dù sao thì vóc dáng không giữ được như xưa nữa. Người phụ nữ mà, lúc nào sinh con xong cũng mập ra".

Thúy Nga nhận xét ca sĩ Tuấn Cảnh đào hoa, nói chuyện hóm hỉnh. Tiết lộ về người vợ sau, Tuấn Cảnh cho hay: "2 người lấy nhau ở Việt Nam rồi qua bên Hawaii. Cuộc sống hiện tại, mình cũng an phận, vui vẻ. Con trai út của tôi hiện cũng đã lớn". 

Được hỏi về ý định quay lại với nghệ thuật, Tuấn Cảnh cho hay anh chỉ vui chơi: "Ở tuổi này rồi, quay lại cũng khó. Mình không nhìn về phía sau mà nhìn về phía trước. Thuở nào thời ấy. Lúc nào mình cũng tâm niệm phải đi làm việc, người ta sống được thì mình cũng sống được, người ta làm cái nghề đó được thì mình cũng làm được. Tôi không câu nệ mình phải làm nghề cao sang. Bên Mỹ này mình đừng có lười biếng thì không có lo gì hết".

Ca sĩ Tuấn Cảnh dự định đến tuổi hưu sẽ về Việt Nam sinh sống.

Ca sĩ Tuấn Cảnh dự định đến tuổi hưu sẽ về Việt Nam sinh sống.

Anh chia sẻ về tương lai: "Bao giờ gần đến tuổi hưu, mình về Việt Nam làm sướng hơn. Chắc mở một cái tiệm nhỏ nhỏ bán buổi sáng, buổi chiều tập gym rồi uống cà phê, tụ tập bạn bè. Mình làm để tích lũy rồi thì tuổi về hưu không phải lo lắng gì nhiều".

Kể những kỷ niệm ngày đi hát, Tuấn Cảnh hóm hỉnh: "Ngày đó còn nghèo mà vui, bây giờ hết vui mà vẫn còn nghèo". Tại chương trình, nam ca sĩ còn hát chay và nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Lộ diện vợ 2 người lai của bố ruột bé Xuân Mai, ôm chầm lấy Lê Giang khi gặp mặt
Mới đây, Thúy Nga đã hé lộ khoảnh khắc cùng Lê Giang gặp vợ chồng ca sĩ Tuấn Cảnh - bố Xuân Mai.

Bé Xuân Mai

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thúy Nga