Cuộc sống hiện tại của bé An "Đất Phương Nam": Tình duyên trắc trở, làm ăn thua lỗ, giờ sung túc khi đổi nghề

Ngọc Kim Thắm - Ngày 06/05/2023 16:10 PM (GMT+7)

Không còn gắn bó với công việc diễn xuất, khán giả vẫn nhớ đến tên tuổi Hùng Thuận nhờ vai diễn bé An trong Đất Phương Nam sau 26 năm.

Diễn viên Hùng Thuận từng là sao nhí đình đám giai đoạn những năm 2000. Năm 1997 khi Đất Phương Nam công chiếu đã tạo nên "cơn sốt" cho thị trường phim Việt thời kỳ đầu. Nhân vật trung tâm bé An do Hùng Thuận thủ vai chinh phục trái tim đông đảo khán giả Thành công vang dội của bộ phim truyền hình Đất Phương Nam là bước đệm giúp Hùng Thuận tiến vào showbiz. Thế nhưng cũng chính vai diễn bé An khiến Hùng Thuận chật vật hơn để chứng minh tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật.

Vai diễn bé An giúp Hùng Thuận một bước lên mây.

Vai diễn "bé An" giúp Hùng Thuận "một bước lên mây".

"Bé An" Hùng Thuận gây bất ngờ với ngoại hình trẻ hơn tuổi, bị hiểu lầm là "em trai".

Nhiều năm sau đó, diễn viên Hùng Thuận góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như: Hoa Ngũ Sắc, Cổng Mặt Trời, Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ, Dòng Đời,... Tuy vậy, khán giả vẫn chỉ nhớ đến hình ảnh bé An khiến sự nghiệp Hùng Thuận trượt dài trong nhiều năm, anh thừa nhận bản thân không thể thoát khỏi "cái bóng" của bé An. 

Là sao nhí đình đám một thời thế nhưng Hùng Thuận không thể thoát vai.

Là sao nhí đình đám một thời thế nhưng Hùng Thuận không thể "thoát vai".

Hoạt động nghệ thuật của Hùng Thuận trong nhiều năm không khởi sắc.

Hoạt động nghệ thuật của Hùng Thuận trong nhiều năm không khởi sắc.

Bên cạnh sự nghiệp, đường tình duyên của Hùng Thuận cũng trắc trở. Năm 2009, Hùng Thuận kết hôn cùng hotgirl Thanh Vân, cả 2 có con chung tên Kim Bảo. Năm 2015, Hùng Thuận khiến khán giả bất ngờ khi thông báo ly hôn. Đến năm 2016, anh quay lại với vợ cũ vì cả 2 vẫn còn tình cảm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này duy trì không bao lâu, Hùng Thuận và Thanh Vân lại đường ai nấy đi. Hiện nam diễn viên và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, sẵn sàng chia sẻ nhiều câu chuyện trong cuộc sống và con trai. 

Tình duyên lận dận, Hùng Thuận chính thức ly hôn với vợ năm 2015.

Tình duyên lận dận, Hùng Thuận chính thức ly hôn với vợ năm 2015.

Sự nghiệp không thăng tiến lẫn hôn nhân không như ý định khiến diễn viên Hùng Thuận sống trong cảnh bấp bênh, chật vật suốt nhiều năm. Tự trách vì thất bại, nam diễn viên từng có giai đoạn khủng hoảng.

"Khi thất bại, tôi thường rơi vào trạng thái trầm cảm. Thực sự lúc đó có rất nhiều thứ làm tôi chán, từ chuyện tình cảm đến công việc. Có khoảng thời gian, tôi lúc nào cũng tự trách rằng, tại sao mình không làm được cái gì hết, sao mình vô dụng thế. Thế rồi, sau khi tìm được hướng đi, cuộc sống của tôi đã đỡ chật vật hơn trước rất nhiều", Hùng Thuận tâm sự.

Nam diễn viên từng có giai đoạn khủng hoảng vì liên tiếp gặp thất bại.

Nam diễn viên từng có giai đoạn khủng hoảng vì liên tiếp gặp thất bại.

Không thể tìm đất diễn trong mảng nghệ thuật, Hùng Thuận gây tiếc nuối khi chuyển hướng kinh doanh, không còn hoạt động showbiz. Ban đầu, Hùng Thuận kinh doanh nhà hàng nhưng phải đóng cửa vì buôn bán ế ẩm. Đến năm 2020, nam diễn viên chuyển sang bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Anh vừa livestream bán hàng, vừa tranh thủ làm người giao hàng.

Hùng Thuận quyết tâm đổi đời khi chuyển hướng sang kinh doanh.

Hùng Thuận quyết tâm "đổi đời" khi chuyển hướng sang kinh doanh.

Đến cuối năm 2020, Hùng Thuận "đổi đời" khi rẽ sang lĩnh vực bất động sản. Từ đây, cuộc sống lẫn thu nhập của nam diễn viên dần ổn định hơn. Trên trang cá nhân, Hùng Thuận thoải mái chia sẻ những thành tựu mới của bản thân. Đối mặt với lời đàm tiếu khi bị gọi là "cò đất", Hùng Thuận thoải mái cho biết anh sẵn sàng đổi công việc để có cuộc sống sung túc hơn.

Nam diễn viên dần có cuộc sống sung túc hơn sau khi đổi nghề.

Nam diễn viên dần có cuộc sống sung túc hơn sau khi đổi nghề.

"Sau này công việc của mình có nhiều hơn nhưng để nói kiếm tiền để giàu, để lo cho cuộc sống đầy đủ thì làm diễn viên là không thể. Mình không ngại gì làm những việc trái nghề, mình là đàn ông, là trụ cột gia đình mà. Mình không thể chống lại họ vì họ quá đông. Khi mình làm, miễn sao lo được cho cuộc sống, lo cho ba mẹ, lo cho bản thân mình, lo cho con mình thì chẳng có gì phải mắc cỡ cả", Hùng Thuận chia sẻ trước đó.

Hiện tại, Hùng Thuận vẫn gắn bó với công việc kinh doanh.

Hiện tại, Hùng Thuận vẫn gắn bó với công việc kinh doanh.

Con trai Kim Bảo của Hùng Thuận nhận đầy đủ tình yêu của bố mẹ trong nhiều năm qua.

Con trai Kim Bảo của Hùng Thuận nhận đầy đủ tình yêu của bố mẹ trong nhiều năm qua.

Riêng về chuyện tình cảm, sau khi ly hôn vợ cũ, năm 2018, Hùng Thuận công khai hẹn hò với DJ Mimo. Đến đầu năm 2021, cả 2 xác nhận đã chia tay. Đến nay, Hùng Thuận vẫn cô đơn lẻ bóng, anh cho biết không muốn có bạn gái mới, chỉ muốn tập trung xây dựng sự nghiệp và dành thời gian chăm sóc con trai Kim Bảo nay đã 15 tuổi. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thế nhưng hiện tại, khán giả vẫn yêu thương nhắc nhớ Hùng Thuận qua vai diễn bé An.

2 bóng hồng trong đời Hùng Thuận Đất Phương Nam: Người là DJ nóng bỏng, người 2 lần chia tay
Tuy không phải sao nam đình đám của showbiz Việt, nhưng chuyện tình cảm thăng trầm của "bé An" Đất Phương Nam vẫn được công chúng quan tâm.

Những bóng hồng của quý ông nổi tiếng

Ngọc Kim Thắm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Nhí Một Thời