Hùng Thuận từng ghét bị gọi là "bé An Đất phương Nam", hào quang tắt đi làm "cò đất", giờ vẫn ở nhà thuê

Kỳ Dương - Ngày 01/12/2023 00:01 AM (GMT+7)

26 năm từ thời điểm thành danh với vai An trong phim "Đất phương Nam", Hùng Thuận dù nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn chưa có vai diễn nào vượt qua được "cái bóng" quá lớn ấy.

Nhắc đến Hùng Thuận, khán giả nhớ tới vai bé An trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Đất phương Nam ra mắt vào năm 1997. Thời điểm đó, tác phẩm này đã đưa tên tuổi của không ít nghệ sĩ lên tầm cao mới, đặc biệt là Hùng Thuận khi anh được đánh giá là nhân tố tiềm năng của nền điện ảnh nước nhà, giành giải Mai Vàng hạng mục Nam diễn viên được yêu thích và nhiều lần vinh danh khác. 

Tuy nhiên, Hùng Thuận tự thấy cuộc đời bé An trong phim lận đận thế nào thì ngoài đời mình cũng chẳng kém. Thành công đến sớm và vai diễn năm đó đã trở thành "cái bóng" quá lớn, đến mức những người trong nghề nhận xét Hùng Thuận không thể tìm được đỉnh cao mới dù có cố gắng thế nào.

Đến tận bây giờ, hình ảnh bé An (ngoài cùng bên trái) lém lỉnh, hồn nhiên vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí nhiều người.

Đến tận bây giờ, hình ảnh bé An (ngoài cùng bên trái) lém lỉnh, hồn nhiên vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí nhiều người.

Năm đóng Đất phương Nam, Hùng Thuận chỉ mới 13 tuổi.

Năm đóng "Đất phương Nam", Hùng Thuận chỉ mới 13 tuổi.

Sau gần 26 năm nổi tiếng trên màn ảnh, Hùng Thuận giờ đã là ông bố 1 con, ngoại hình có phần sương gió.

Sau gần 26 năm nổi tiếng trên màn ảnh, Hùng Thuận giờ đã là "ông bố 1 con", ngoại hình có phần "sương gió".

Hùng Thuận từng ghét bị gọi là amp;#34;bé An Đất phương Namamp;#34;, hào quang tắt đi làm amp;#34;cò đấtamp;#34;, giờ vẫn ở nhà thuê - 4

Có thể nói, "bé An" chính là hào quang một thời của Hùng Thuận. Diễn xuất chân thật cộng với những yếu tố khác từ bộ phim khiến khán giả ấn tượng mạnh với sự hoá thân đáng yêu, chân chất và nhiều cảm xúc của nam diễn viên sinh năm 1983 lúc bé. 

Sau này, Hùng Thuận từng cố gắng thay đổi bản thân, "lấn sân" sang lĩnh vực ca hát. Trong khoảng 7 năm theo nghề, anh lần lượt tham gia 2 nhóm nhạc là Nhật Thực và MBK, cộng với hoạt động solo một thời gian nhưng có lẽ khán giả vẫn chưa quen với hình ảnh "bé An" đi hát. Song song đó, Hùng Thuận vẫn miệt mài tìm kiếm những vai diễn, liên tục góp mặt trong nhiều phim truyền hình ăn khách như: Cổng mặt trời, Ký ức tuổi thơ, Dòng đời, Hoa ngũ sắc… 

Hùng Thuận từng ghét bị gọi là amp;#34;bé An Đất phương Namamp;#34;, hào quang tắt đi làm amp;#34;cò đấtamp;#34;, giờ vẫn ở nhà thuê - 5

Bé An hoạt động trong cả 2 lĩnh vực ca hát và phim ảnh, tuy nhiên anh không có may mắn tìm lại được hào quang như xưa.

"Bé An" hoạt động trong cả 2 lĩnh vực ca hát và phim ảnh, tuy nhiên anh không có may mắn tìm lại được hào quang như xưa.

Nhưng để có một vai diễn ấn tượng hơn "bé An", thì dù đã cố gắng suốt 26 năm qua nhưng Hùng Thuận vẫn chưa làm được. Có người nói hào quang của Hùng Thuận chỉ có thể gói gọn trong hình ảnh bé An ở tuổi 13. Tới giai đoạn trưởng thành, dù nỗ lực chứng minh tài năng bằng mọi cách, cái tên Hùng Thuận vẫn chưa thể xếp vào hàng ngũ sao hạng A. 

Anh tâm sự: "Khoảng thời gian đi hát, tôi rất ghét các bầu show, MC nhắc đến mình rồi kèm vai An trong 'Đất phương Nam' phía sau, nếu giới thiệu như vậy tôi phải lấy một giá khác. Nhiều khi thành công của vai An khiến mọi người quên cái tên của Hùng Thuận luôn, mà điều đó đi theo tôi cho đến bây giờ, có những người gặp tôi chỉ biết tôi đóng vai An mà không nhớ tên Hùng Thuận. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy Hùng Thuận chỉ là Hùng Thuận thôi, còn An của 'Đất phương Nam' là 2 người hoàn toàn khác nhau. Thời điểm đó tôi rất tức, chứng minh cho mọi người rất nhiều nhưng không có kết quả. Còn bây giờ tôi cảm thấy việc đó bình thường vì nó là của mình mà, tại sao lại chối bỏ nó".

Sau này, Hùng Thuận bắt đầu năng nổ tham gia các gameshow giải trí như Gương mặt thân quen, Ơn giời cậu đây rồi… Nhưng từ đây, khán giả thấy một Hùng Thuận "đuối" khi đứng cạnh những đồng nghiệp có kỹ năng diễn xuất vượt trội, thậm chí lấn át cả "bé An" lúc đã trưởng thành. Nhiều ý kiến cho rằng kỹ năng diễn xuất của Hùng Thuận tốt hơn xưa, nhưng chưa thể gọi là đặc sắc để tạo "cú hích" khiến khán giả trầm trồ.

Bởi vậy nên, Hùng Thuận mất đi hào quang cũng là điều dễ hiểu.

Hùng Thuận không buồn nếu khán giả nói mình hết thời, chọn theo đuổi con đường khác để duy trì kinh tế.

Hùng Thuận không buồn nếu khán giả nói mình "hết thời", chọn theo đuổi con đường khác để duy trì kinh tế.

Có giai đoạn, nam diễn viên 8X "ế show" tới mức cả năm không nhận được 1 lời mời đóng phim, phải làm nhiều nghề để duy trì cuộc sống. Anh nói: "Thú thật, công việc diễn xuất chẳng thể mang lại cho tôi một cuộc sống dư giả. Tôi phải sống nhà thuê với diện tích nhỏ hẹp chung với bố mẹ từ những đồng lương ít ỏi. Ngoài công việc diễn kịch, đóng phim, tham gia gameshow, truyền hình thực tế, tôi còn mở quán bán ốc, tự tay làm món, bưng bê, phục vụ và cả bán hàng online để kiếm sống".

Một lần khác, Hùng Thuận trải lòng: "Nếu có lời mời thì cũng là những vai vô thưởng vô phạt, mình đóng cũng được, người khác đóng cũng không sao. Hơn nữa, cát-xê rất thấp do nhiều diễn viên tay ngang phá giá nên tôi cũng không tha thiết. Sau này, tôi chuyển sáng bán hàng online. Công việc này không đòi hỏi vốn nhiều, dễ tiếp cận khán giả, thời gian linh hoạt. Hơn nữa, lại ưu thế có sẵn lượng khán giả, uy tín nên nghệ sĩ chọn việc bán hàng là cách cải thiện thu nhập".

Chật vật với nghề diễn viên nhưng Hùng Thuận cho biết mình "đổi đời" khi quyết định tập trung cho công việc kinh doanh, môi giới bất động sản. Anh chia sẻ: "Việc dừng hoạt động trong làng giải trí đôi khi khiến tôi tiếc nuối nhưng không thể làm khác, bởi nếu tiếp tục tôi thấy tương lai bấp bênh. Tôi còn phải lo cho người thân, không thể ngồi một chỗ đợi cơ hội tự tìm đến. Cuối năm 2020, tôi làm quen với kinh doanh bất động sản thông qua bạn bè. 1 năm sau, tôi mở được công ty riêng, đảm nhận vị trí giám đốc và phát triển đến nay".

Anh đổi hướng sang phát triển kinh doanh, môi giới bất động sản.

Anh đổi hướng sang phát triển kinh doanh, môi giới bất động sản.

Hùng Thuận từng ghét bị gọi là amp;#34;bé An Đất phương Namamp;#34;, hào quang tắt đi làm amp;#34;cò đấtamp;#34;, giờ vẫn ở nhà thuê - 9

Dù bước chân vào lĩnh vực bất động sản khá trễ nhưng Hùng Thuận thấy bản thân có duyên với công việc này khi liên tục trong nhiều năm gần đây anh tự mở nhiều văn phòng giao dịch, 3 công ty riêng. Tuy nhiên, giai đoạn thị trường bất động sản xuống dốc, nam diễn viên từng thông báo đóng cửa 2 công ty, sa thải gần 200 nhân viên vì không đủ chi phí vận hành.

"Năm 2020 có thể xem là một năm thắng lợi của tôi trong việc kinh doanh. Có lẽ tôi đã chọn đúng hướng đi nên mọi chuyện đều suôn sẻ. Tuy nhiên về sau thị trường bất động sản đi xuống khá nhiều. Tệp khách đầu tư đã mua giá đỉnh nên muốn bán giá cao, nhưng người mua lúc này dựa theo thị trường muốn mua giá thấp, vì vậy dẫn đến không khớp lệnh, đóng băng. Tôi mở 3 văn phòng công ty, đến nay phải đóng cửa 2 và cắt giảm gần 200 nhân viên vì không đủ chi phí vận hành", Hùng Thuận nói.

Nam diễn viên đã không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh.

Nam diễn viên đã không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh.

Anh tâm sự, đến hiện tại vẫn chưa nghĩ bản thân có thể đi xa với công việc này. Dù vẫn được nhiều khán giả nhớ tới nhưng xung quanh Hùng Thuận vẫn có những lời gièm pha, dè bỉu, thậm chí nghi ngờ anh lợi dụng danh xưng nghệ sĩ để kinh doanh. Hiện tại, nam diễn viên có một kênh riêng tự quay, tự giới thiệu các dự án bất động sản. Mỗi buổi livestream của Hùng Thuận thu hút nhiều người xem và lượt tương tác, tới mức có người gọi anh là "ngôi sao livestream". Nhưng anh cũng đọc được từ đây nhiều lời bình luận đánh giá, chê bai mình. 

Hùng Thuận tâm sự, anh đã nếm trải hết những điều đó nhưng chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Ngược lại, nam diễn viên càng phải chứng minh bằng cách lao động chân chính.

"Có người nói tôi là diễn viên hết thời mới đi làm 'cò đất' hoặc nghĩ tôi lấy mác nghệ sĩ để bán nhà đất giá đắt. Những lúc như vậy tôi chỉ im lặng, không tranh luận mà âm thầm tập trung vào công việc, gặt hái kết quả tốt để chứng minh mình đang làm đúng. Tôi không xấu hổ khi bị gọi là 'cò đất' vì tôi nghĩ làm nghề gì cũng được, miễn là lương thiện, có thu nhập nuôi sống bản thân", anh tâm sự.

"Tôi hiện 40 tuổi, vào showbiz từ bé, ai công nhận cũng đã rõ, không phải chứng minh gì nữa. Điều tôi quan tâm lúc này là tài chính cần được đảm bảo, không phải cứ chạy theo hào quang vô hình. Mọi người muốn gọi tôi là gì cũng được", Hùng Thuận nói thêm.

Hùng Thuận chia sẻ: Khi đã quyết định rẽ hướng, tôi không để vào tai những lời bàn ra tán vào nên chẳng có gì cảm thấy chạnh lòng cả. Cò đất cũng chỉ là một cái tên, kêu tên thế nào cũng được, miễn sao trong túi tôi có tiền là được.

Hùng Thuận chia sẻ: "Khi đã quyết định rẽ hướng, tôi không để vào tai những lời bàn ra tán vào nên chẳng có gì cảm thấy chạnh lòng cả. 'Cò đất' cũng chỉ là một cái tên, kêu tên thế nào cũng được, miễn sao trong túi tôi có tiền là được".

Hiện tại, Hùng Thuận không dám tự nhận bản thân đã "đổi đời", chỉ là cuộc sống đã ổn định, thoải mái hơn. Ở ngưỡng tuổi 40, anh nói mình không còn phải bám trụ vào đoàn phim hay những show diễn bấp bênh, thù lao lẹt đẹt như trước. Có thể Hùng Thuận đã mất đi hào quang của một người nghệ sĩ, nhưng anh lúc này chỉ cần cuộc sống gia đình ổn định, đủ kinh tế lo cho con trai.

"Tôi thoát khỏi bế tắc về tài chính, trả được nợ nhờ thu nhập ổn định mỗi tháng. Hiện tôi vẫn ở nhà thuê nhưng không gian sống thoải mái, tiện nghi hiện đại. Tôi đang cố gắng tích góp để mua được nhà trong năm nay hoặc năm sau. Trước mắt, tôi đã sắm được xe hơi để thuận tiện cho công việc", anh tâm sự.

Hùng Thuận cùng với cậu con trai Kim Bảo. Nhóc tỳ từng được khán giả biết đến khi cùng bố tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế năm 2015.

Hùng Thuận cùng với cậu con trai Kim Bảo. Nhóc tỳ từng được khán giả biết đến khi cùng bố tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" năm 2015. 

Sau đổ vỡ hôn nhân, liên tục có nhiều mối tình thất bại, Hùng Thuận nói bản thân không còn muốn yêu, chỉ muốn dành thời gian chăm sóc người thân, mẹ và con trai, còn lại tập trung cho sự nghiệp. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên livestream trò chuyện về công việc, chia sẻ những chuyến đi hoặc những buổi gặp gỡ bạn bè, đời sống bận rộn nhưng vui vẻ, phong phú.

Đầu năm nay, Hùng Thuận tâm sự trong một bài phỏng vấn: "Tôi thất bại, lận đận trong tình duyên. Đứng trước nhiều tình huống, tôi từng không biết xử lý sao cho trọn vẹn. Tôi có một điểm dở là không xác định được mẫu người phụ nữ mình cần. Khi mọi thứ đến tự nhiên, tôi lại không biết cách bảo vệ, dung hòa để vun vén mối quan hệ. Tuy vậy, tôi không cô độc bởi xung quanh luôn có đồng nghiệp, người thân sẵn sàng chia sẻ mọi thứ. Công việc hiện tại mang đến cho tôi năng lượng tích cực. Biết đâu, vào thời điểm nào đó, khi duyên số tới, tôi lại mở lòng".

Bé An Hùng Thuận đóng cửa 2 công ty bất động sản, dàn sao Đất Phương Nam sau 25 năm ra sao?
Nhiều khán giả vẫn hoài niệm về dàn diễn viên năm xưa, những người đã góp phần làm nên bộ phim huyền thoại Đất Phương Nam.

Diễn viên trong phim ngày ấy và bây giờ

Theo Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao