Danh ca Nhã Phương từng chịu tiếng oan khi làm vợ thứ 4 của nhạc sĩ, nay giải nghệ sống lặng lẽ ở Mỹ

Kỳ Dương - Ngày 26/01/2024 00:20 AM (GMT+7)

Sau nhiều tổn thương và mất mát trong quá khứ, "biểu tượng sân khấu của thập niên 80" chọn cuộc sống không ồn ào khi tái hôn với chồng ngoại quốc.

Danh ca Nhã Phương từng là biểu tượng âm nhạc khiến khán giả say mê, hò reo mỗi khi bước lên sân khấu. Vào thập niên 80 - 90, không một phòng trà, tụ điểm sân khấu nào không đăng hình ảnh của bà. Lúc ấy, Nhã Phương được công chúng gọi là "biểu tượng sân khấu" bởi nhan sắc và giọng hát lộng lẫy.

Nhã Phương như làn gió mới của làng nhạc Việt thập niên 80. Khi đó, bà đã thích nhuộm màu nổi và uốn tóc xoăn, tạo vẻ hiện đại, cá tính.

Nhã Phương như "làn gió mới" của làng nhạc Việt thập niên 80. Khi đó, bà đã thích nhuộm màu nổi và uốn tóc xoăn, tạo vẻ hiện đại, cá tính.

Báo chí thời điểm đó dành những danh xưng mỹ miều cho Nhã Phương là "nữ hoàng", "minh tinh" của những tụ điểm âm nhạc bởi bà đến đâu là nơi đó "cháy vé". Chỉ tiếc rằng sau những năm tháng rực rỡ ấy, nữ danh ca lại chọn cuộc sống khép kín, rời xa hào quang vì quá khứ đau lòng. 

Danh ca Nhã Phương từng chịu tiếng oan khi làm vợ thứ 4 của nhạc sĩ, nay giải nghệ sống lặng lẽ ở Mỹ - 2

Nhã Phương cùng chị gái Bảo Yến từng có thời điểm tạo nên những dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Với chất giọng đặc biệt, nhan sắc nóng bỏng và cách trình diễn cuốn hút trên sân khấu, họ trở thành cặp chị em lừng lẫy của thập niên 80. Cả 2 mang đến sự trẻ trung, sôi động với những bản pop rock, khi bước lên sân khấu luôn "máu lửa" khiến cả ban nhạc và người xem "bùng cháy".

Nhã Phương - Bảo Yến từng một thời làm nên tên tuổi, không một phòng trà, tụ điểm sân khấu nào thiếu 2 chị em.

Nhã Phương - Bảo Yến từng một thời làm nên tên tuổi, không một phòng trà, tụ điểm sân khấu nào thiếu 2 chị em.

Từ nhỏ, nữ danh ca sinh năm 1960 đã được nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc, thừa hưởng tố chất từ phụ huynh. Bà cùng chị gái được bố cho tiếp xúc với nhiều nhạc cụ phương Tây lẫn phương Đông như đàn tranh, sáo trúc, đàn bầu, violin, piano…

Càng lớn, tài năng của Nhã Phương càng bộc lộ rõ. 19 tuổi, bà đã trở thành Thư ký tại Ban văn nghệ, Đài truyền hình TP.HCM, giành Huy chương vàng Giọng hát hay miền Nam năm 20 tuổi. Năm 1982, Nhã Phương chính thức bước vào con đường hoạt động chuyên nghiệp và vụt sáng trở thành ngôi sao, được "săn đón" ở nhiều tụ điểm, sân khấu âm nhạc. Chị gái của bà là danh ca Bảo Yến cũng thừa nhận Nhã Phương may mắn, thuận lợi như được "trải thảm" khi đi hát. Sau này, khi 2 chị em kết hợp với nhau, sự nổi tiếng của họ càng tăng.

Bảo Yến kể: "Khi cả 2 chị em tôi cùng nổi tiếng, chúng tôi bắt đầu kết hợp song ca cùng nhau. Chúng tôi đi hát khắp các sân khấu lớn ở Sài Gòn, khuấy động khán giả với những dòng nhạc sôi động. Tình cảm khán giả dành cho chị em tôi cũng nồng nhiệt. Ngày đó, đêm nào không có tôi và Nhã Phương là khán giả la ó, đòi trả lại vé".

Những nghệ sĩ hoạt động cùng giai đoạn đó với Nhã Phương đều dành cho bà rất nhiều lời khen. Cố nghệ sĩ Phi Nhung từng nói thuở nhỏ đã lén gia đình xem Bảo Yến - Nhã Phương hát, từ đó mới say mê với ánh đèn sân khấu. Nghệ sĩ Duy Phương cũng kể những show diễn hàng đầu, nổi tiếng tại Việt Nam không bao giờ vắng bóng 2 chị em. Họ được công chúng mến mộ đến mức bầu show phải đặt lịch diễn từ sớm nếu muốn mời.

Danh ca Nhã Phương từng chịu tiếng oan khi làm vợ thứ 4 của nhạc sĩ, nay giải nghệ sống lặng lẽ ở Mỹ - 4

Khi đang là một ngôi sao được săn đón, Nhã Phương chọn kết hôn với cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Họ bén duyên khi nam nhạc sĩ mời 2 chị em tham gia ban nhạc Hy vọng. Sau 2 năm tìm hiểu, Nhã Phương đã có quyết định khiến công chúng bất ngờ là tiến đến hôn nhân với Lê Hựu Hà. Bởi lúc đó bà đang ở đỉnh cao danh vọng, được rất nhiều người săn đón, thậm chí có những vị đại gia thần tượng, còn nam nghệ sĩ đã có 3 đời vợ. Khi tiến đến hôn nhân, Nhã Phương mang danh phận người vợ thứ 4 của Lê Hựu Hà.

Dù thành công trong sự nghiệp nhưng Nhã Phương lại lận đận chuyện tình cảm. Khán giả theo dõi bà trong giai đoạn đó từng cho rằng nữ danh ca hồng nhan bạc phận.

Dù thành công trong sự nghiệp nhưng Nhã Phương lại lận đận chuyện tình cảm. Khán giả theo dõi bà trong giai đoạn đó từng cho rằng nữ danh ca "hồng nhan bạc phận".

Giai đoạn sau hôn nhân của 2 vợ chồng gặp nhiều biến cố. Thời đó, vấn đề bản quyền chưa được chú trọng nên cuộc sống của các nhạc sĩ khá bấp bênh, và Lê Hựu Hà cũng vậy. Sau khi kết hôn, một tay Nhã Phương lo chuyện kinh tế gia đình.

Theo Bảo Yến kể, lúc mới cưới, em gái bà đã bỏ ra 25 cây vàng để sửa nhà, số tiền "khổng lồ" vào những năm 90. Nhưng kinh tế gia đình ngày càng đi xuống, chồng Nhã Phương dần bỏ bê vợ con, hay nổi giận vô cớ, tỏ thái độ mệt mỏi khi về nhà… khiến bà khóc ôm 2 con về nhà mẹ đẻ. Giai đoạn đó, Nhã Phương tâm sự về sự thay đổi của Lê Hựu Hà sau những năm sống chung: "Khi về nhà, anh lại là một người cứng rắn, bảo thủ và hay nóng giận vô cớ. Cứ mỗi lần nóng giận, anh Hà thường quát nạt, lớn tiếng, làm tôi cảm thấy sợ hãi và buồn chán. Càng về sau này, anh ấy càng trở nên cô lập, khó tính, những lúc tức giận như trở thành một người khác vậy".

Không chỉ vậy, chồng Nhã Phương rất hay ghen. Mỗi lần bà đi hát, chỉ cần thấy một người đàn ông đứng cạnh, hay hát trong ban nhạc có người khác giới, hoặc song ca với ca sĩ nam là Lê Hựu Hà ghen. Nữ danh ca cho biết lúc mới yêu chồng không như vậy. Sự thay đổi ấy khiến bà ngạt thở. "Em thấy sống chừng ấy năm quá đủ rồi, em không chịu được nữa. Nếu còn sống chung với anh ấy, em sợ anh ấy sẽ giết em vì ghen tuông quá", Nhã Phương từng kể với chị gái.

Năm 2003, khi tình cảm vợ chồng không thể hàn gắn, Nhã Phương quyết định nộp đơn ly hôn ra tòa. Cùng năm đó, Lê Hựu Hà qua đời vì đột quỵ, và vợ cũ của ông hứng chịu sự công kích của dư luận khi cho rằng ly hôn là nguyên nhân khiến nam nhạc sĩ ra đi sớm. Thậm chí, nhiều tin đồn trong giai đoạn đó còn nói Nhã Phương vì ngoại tình mà bỏ mặc chồng chết trong cô đơn, tức tưởi. Dù chịu đựng "búa rìu dư luận" nhưng nữ danh ca chọn cách im lặng. 

Cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà trải qua 4 cuộc hôn nhân, Nhã Phương là người vợ thứ 4 của ông.

Cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà trải qua 4 cuộc hôn nhân, Nhã Phương là người vợ thứ 4 của ông.

Nhiều năm sau, Bảo Yến đã lên tiếng "giải oan" cho em gái. Bà cho biết Lê Hựu Hà có tiền sử bệnh cao huyết áp. "Lúc anh Hà còn sống, Nhã Phương rất quan tâm chăm sóc chồng, từ món ăn nào tốt hay xấu cho sức khỏe đến thuốc thang đàng hoàng. Có lần, Phương đi hát về, gọi cửa mãi không thấy anh Hà ra mở. Cô ấy nhờ người phá cửa vào nhà, thấy anh ấy đang nằm trên giường, mặt đỏ tía tai vì tăng huyết áp. Phương xoa bóp, giác hơi, và cho uống thuốc, sau đó anh Hà mới khỏe ra. Chính nhờ Phương chăm sóc, động viên nên anh Hà mới trụ được 13 năm nữa. Chứ không, anh ấy đã ra đi sớm hơn rồi", Bảo Yến nói. 

Chị gái Nhã Phương còn cho biết nữ danh ca không yêu ai trong suốt 4 năm kể từ thời điểm ly hôn, ở vậy nuôi con nhưng vẫn bị nhiều lời gièm pha, đàm tiếu. Đó cũng là lúc sự nghiệp của Nhã Phương đi xuống, không còn đắt show như thời trẻ.

Dù hết duyên nợ nhưng sự ra đi của Lê Hựu Hà cùng với những ám ảnh về hôn nhân đã khiến Nhã Phương sống khép kín một thời gian dài. Sau này, gặp được người chồng hiện tại, bà mới cảm thấy được bù đắp. Theo lời kể của Bảo Yến, em gái bà gặp David như một định mệnh vì anh rất thương các con của Nhã Phương. Anh từng nói: "Anh coi 2 đứa con của em như con anh". Đó là lý do nữ danh ca mở lòng chấp nhận tái hôn.

Nữ danh ca Nhã Phương kết hôn với người chồng thứ 2 và sống kín tiếng ở Mỹ.

Nữ danh ca Nhã Phương kết hôn với người chồng thứ 2 và sống kín tiếng ở Mỹ.

Trên một tờ báo, Nhã Phương kể về hạnh phúc sau này nhận được: "David đến, như một sự đền bù dành cho mẹ con tôi vậy. David và anh Hà đều là sinh viên khoa Triết, tính cách của họ cũng giống nhau ở một vài điểm. Tôi đã không còn cô đơn khi có David ở bên cạnh. Sống với anh ấy, tôi thấy rất dễ chịu, có thể làm gì, đi bất cứ nơi đâu một mình. Anh ấy luôn để tôi cảm thấy thoải mái, tự do trong tôn trọng và tin tưởng".

Sau biến cố tình cảm và cảm thấy sự nghiệp không còn như trước, Nhã Phương đã không còn mặn mà với showbiz Việt. Năm 2009, bà sang Mỹ định cư cùng người chồng thứ 2. Một nhiếp ảnh gia có mối quan hệ với nhiều sao Việt từng cho biết nữ danh ca lúc này có cuộc sống ổn định ở Mỹ: "Thỉnh thoảng tôi và chị vẫn nhắn tin, hỏi thăm tình hình nhau. Thỉnh thoảng tôi có gặp chị Bảo Yến trong một số chương trình tại TP.HCM. Sau nhiều thập kỷ, đến giờ tôi và các chị vẫn giữ mối quan hệ thân tình, quý mến nhau như ngày nào".

Danh ca Nhã Phương từng chịu tiếng oan khi làm vợ thứ 4 của nhạc sĩ, nay giải nghệ sống lặng lẽ ở Mỹ - 8

Đệ nhất mỹ nhân thập niên 90 bị chê hết thời khi bán hàng online, quá khứ yêu 2 đại gia vướng vòng lao lý
Ở tuổi ngoài 50, dù sự nổi tiếng của Việt Trinh không còn như trước nhưng cô vẫn là một trong những biểu tượng sắc đẹp được công chúng mến mộ.

Khi hào quang đã tắt

Theo Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao