"Đệ nhất mỹ nhân" thập niên 90 bị chê "hết thời" khi bán hàng online, quá khứ yêu 2 đại gia vướng vòng lao lý

Kỳ Dương - Ngày 08/12/2023 00:01 AM (GMT+7)

Ở tuổi ngoài 50, dù sự nổi tiếng của Việt Trinh không còn như trước nhưng cô vẫn là một trong những biểu tượng sắc đẹp được công chúng mến mộ.

Việt Trinh từng được xem là biểu tượng sắc đẹp ở những năm 90 của thế kỷ trước, được truyền thông khi ấy phong tặng nhiều danh xưng mỹ miều: Đệ nhất mỹ nhân, Người đẹp Tây Đô, Nữ hoàng ảnh lịch… Không chỉ dừng lại ở vẻ “sắc nước hương trời”, tài năng của Việt Trinh còn được ghi nhận trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng: Lệnh truy nã, Công tử Bạc Liêu, Người đẹp Tây Đô, Sương gió biên thùy…

Trong đó, bộ phim Ngọc trong đá đã đưa cô từ một diễn viên chỉ quanh quẩn ở vai phụ trở thành nữ chính được săn đón, thăng hạng thành ngôi sao hạng A trong thời gian ngắn. Với sức hút lúc đó, mỹ nhân sinh năm 1972 được xem là “nữ hoàng phòng vé”, “ngôi sao điện ảnh” trong mắt các đoàn làm phim. 

Việt Trinh sớm bộc lộ niềm đam mê diễn xuất từ khi còn nhỏ.

Việt Trinh sớm bộc lộ niềm đam mê diễn xuất từ khi còn nhỏ.

Từ khi còn đi học ở trường điện ảnh, Việt Trinh đã nhận được nhiều lời mời đóng phim nhờ ngoại hình xinh xắn, bắt mắt, đặc biệt là đôi mắt đầy chất điện ảnh.

Từ khi còn đi học ở trường điện ảnh, Việt Trinh đã nhận được nhiều lời mời đóng phim nhờ ngoại hình xinh xắn, bắt mắt, đặc biệt là đôi mắt đầy chất điện ảnh.

Ít ai biết từ năm 13 tuổi, Việt Trinh đã được đạo diễn Lê Mộng Hoài “phán” sẽ trở thành ngôi sao tương lai khi nhìn vào bàn tay của cô. Người đẹp kể: “Chú Lê Mộng Hoài xem xong nói: ‘Con nhỏ này sau này đóng phim nổi tiếng lắm nè!’. Vì câu nói đó mà từ chỗ rất ước ao trở thành ca sĩ tôi lại chuyển sang mong mình trở thành diễn viên. Cho đến bây giờ, tôi vẫn xem đó là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình”.

Cô là biểu tượng nhan sắc những năm 90 với đôi mắt to tròn và vẻ đẹp kiêu sa, đài các.

Cô là biểu tượng nhan sắc những năm 90 với đôi mắt to tròn và vẻ đẹp kiêu sa, đài các.

amp;#34;Đệ nhất mỹ nhânamp;#34; thập niên 90 bị chê amp;#34;hết thờiamp;#34; khi bán hàng online, quá khứ yêu 2 đại gia vướng vòng lao lý - 4

Lúc mới bước vào nghề, vẻ đẹp của Việt Trinh được mọi người công nhận. Nhiều đạo diễn khi ấy từng than thở mất vài tháng để casting tìm nữ chính, nhưng lại gật đầu ngay khi gặp Việt Trinh vì vẻ đẹp của cô mang lại nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo cho họ. Đến cả tài tử Lý Hùng khi nói về nhan sắc của mỹ nhân họ Trần, anh cũng xao xuyến đôi phần. Anh nói, Việt Trinh lúc còn là sinh viên đã sở hữu vẻ ngoài khác biệt, dễ gây thương nhớ vì sự trong trẻo.

Với tất cả những gì được trời phú, Việt Trinh sớm được lăng xê trở thành nữ minh tinh. Giai đoạn từ năm 1991 đến 1996, cô thăng hạng nhanh chóng và được xem là thời kỳ hoàng kim nhất trong sự nghiệp. Lúc ấy, nhiều nhà sản xuất và khán giả gọi Việt Trinh là “nữ hoàng” của dòng phim “mì ăn liền”.

Vai diễn Bạch Cúc trong phim Người đẹp Tây Đô trở thành dấu ấn diễn xuất của Việt Trinh.

Vai diễn Bạch Cúc trong phim "Người đẹp Tây Đô" trở thành dấu ấn diễn xuất của Việt Trinh.

Năm 1996, khi bộ phim Người đẹp Tây Đô lên sóng, vai diễn “Bạch Cúc” đã mang lại rất nhiều hào quang cho Việt Trinh. Điều ấy được thấy rõ mỗi khi người đẹp xuất hiện, công chúng vây kín lấy cô để xin chữ ký, tặng quà, thậm chí có người bỏ nhiều tiền chỉ một lần nhìn thấy Việt Trinh ngoài đời.

Người đẹp cũng thừa nhận sự nổi tiếng khi đó của bản thân: “Thời điểm đó, tôi đóng phim kinh khủng lắm. Tối còn đi diễn ở tỉnh này, tỉnh kia nữa. Mà ngày xưa đi diễn tỉnh một đêm được 200USD. 200 USD lúc đó đổi ra được một triệu mấy tiền Việt. Vàng lúc đó cũng chỉ có hơn 500 nghìn một chỉ thôi. Số tiền đó cộng với tiền cát-xê kiếm được ban ngày nhờ đóng phim nữa… làm sao kiếm được nhiều tiền như thế mà có thể ngừng lại được, kìm mình lại được. Chưa kể có khi, một tháng tôi đóng tới 4 phim, mà hồi xưa đóng một phim mua được mấy cây vàng. Như vậy nghĩa là một tháng tôi kiếm được mười mấy cây vàng…”.

Ở thời điểm đỉnh cao, tên tuổi của Việt Trinh có sức hút mạnh mẽ. Những thông tin về cô luôn là đề tài nóng và có tốc độ lan truyền chóng mặt.

Ở thời điểm đỉnh cao, tên tuổi của Việt Trinh có sức hút mạnh mẽ. Những thông tin về cô luôn là đề tài nóng và có tốc độ lan truyền chóng mặt.

Càng nổi tiếng, nghệ sĩ càng dễ trượt dài trong tai tiếng. Điều này phần nào đúng với Việt Trinh khi chỉ sau vài năm lên đỉnh, cô “lao dốc” trong mắt khán giả vì dính nhiều scandal, như hay đi trễ, không tuân thủ quy định đoàn phim, đưa ra nhiều “yêu sách” với nhà sản xuất… Ngoài chèn ép đồng nghiệp, mỹ nhân còn bị tố gian dối với khán giả. Chỉ vì lười viết thư hồi âm mà cô đã photo thành nhiều bản để gửi người hâm mộ. Sau khi bị phát hiện, Việt Trinh đã từ bỏ vì hối hận với những gì mình đã làm. Bên cạnh đó, cô cũng bị nhà sản xuất và đài truyền hình quay lưng, không ai mời đi casting. 

Lùm xùm lớn nhất vướng phải của cô là bị khán giả cho rằng thích hơn thua với đàn chị Diễm Hương. Tuy nhiên, người đẹp đã phủ nhận, cho rằng mình mến mộ Diễm Hương từ thời đi học, sau này tình cảm chị em rất tốt chứ không như tin đồn. 

Sau hàng loạt ồn ào sự nghiệp và đời tư, hình ảnh nữ diễn viên đã ít nhiều xấu đi trong mắt công chúng. Bị khán giả quay lưng, cô lơ là công việc, sức khoẻ và nhan sắc dần tụt dốc.

Sau hàng loạt ồn ào sự nghiệp và đời tư, hình ảnh nữ diễn viên đã ít nhiều xấu đi trong mắt công chúng. Bị khán giả quay lưng, cô lơ là công việc, sức khoẻ và nhan sắc dần tụt dốc.

Nhiều người nói, ồn ào của cô xuất phát từ “bệnh ngôi sao”. Đã có lúc, Việt Trinh tự xem xét bản thân để nhận ra khuyết điểm: “Thời điểm ấy, tôi coi thường cả những người bạn đồng trang lứa, tự cho mình giỏi hơn, làm ra tiền nhiều hơn. Thấy người khác đi xe đẹp, tôi kiểu gì cũng mua chiếc xe đẹp hơn. Thấy bạn mặc đồ đẹp, tôi sẽ mua đồ đẹp hơn. Ai mà khen chị diễn viên khác đẹp là trong lòng rất khó chịu. Đi vô nhà hàng là kêu đủ món đắt tiền chỉ để chứng tỏ mình giàu có, rồi để thừa mứa. Không những vậy, mình còn đi trễ về sớm, hẹn mà không đến. Có lần, tôi còn hất tung nồi canh cá lóc của chị giúp việc lớn tuổi hơn mình vì không vừa ý”.

Không chỉ vậy, những bí mật tình ái và chuyện đời tư của cô cũng bị phanh phui trên báo chí rất nhiều. Đặc biệt, 2 mối tình với các đại gia Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao, những nhân vật từng vướng vòng lao lý, đã khiến cho sự nghiệp của Việt Trinh gần như tiêu tan, buộc người đẹp phải ngừng hoạt động một thời gian để “ở ẩn”. Lúc đó, dù sắc đẹp và tài năng đưa Việt Trinh lên đỉnh cao danh vọng nhưng chính những tai tiếng đã kéo cô xuống, hình ảnh cũng giảm sút nghiêm trọng trong mắt khán giả. 

Năm 2004, cô trở lại với phim ảnh nhưng dường như sức hút của Việt Trinh chẳng còn như xưa. Ngay cả khi cô đóng cặp với bạn diễn ăn ý một thời là Lý Hùng, khán giả vẫn không đánh giá cao vai diễn của người đẹp. Có người nói, cái bóng quá lớn của Người đẹp Tây Đô trong mảng phim truyền hình đã “quật ngã” Việt Trinh. Nhiều năm sau đó, cô nỗ lực tham gia phim ảnh nhưng vẫn nhận nhiều bình luận trái chiều về diễn xuất. Sau khi liên tiếp thất bại, mỹ nhân 7X quyết định tạm dừng đóng phim để rẽ lối học đạo diễn, làm sản xuất.

Cô cũng bắt đầu hướng cuộc sống đến Phật pháp, nhận ra bản thân phải thay đổi rất nhiều thứ. “Hồi trước tôi háo thắng, không đời nào chịu xuống nước. Còn bây giờ, nếu tôi thấy mình làm chưa đúng với người khác thì... xin lỗi” - người đẹp tâm sự.

Người đẹp Bình Phước giác ngộ khi liên tiếp trải qua nỗi đau mất mẹ và anh trai trong 2 năm. Cô bắt đầu ở ẩn, quy y cửa Phật, ăn chay, thường xuyên làm việc thiện.

Người đẹp Bình Phước giác ngộ khi liên tiếp trải qua nỗi đau mất mẹ và anh trai trong 2 năm. Cô bắt đầu ở ẩn, quy y cửa Phật, ăn chay, thường xuyên làm việc thiện. 

amp;#34;Đệ nhất mỹ nhânamp;#34; thập niên 90 bị chê amp;#34;hết thờiamp;#34; khi bán hàng online, quá khứ yêu 2 đại gia vướng vòng lao lý - 9

Đầu năm 2022, Việt Trinh tuyên bố “giải nghệ”, không còn hoạt động ở bất kỳ lĩnh vực nghệ thuật nào. Cô tâm sự khi làm nghề, cô khao khát được nổi tiếng nhưng điều này lại mang đến nhiều áp lực. Vì vậy, cô muốn chọn cuộc sống thoải mái cho bản thân sau khi đã suy nghĩ rất kỹ một thời gian dài.

Việt Trinh rẽ hướng làm đạo diễn một thời gian rồi quyết định giải nghệ.

Việt Trinh rẽ hướng làm đạo diễn một thời gian rồi quyết định giải nghệ. 

Cô bày tỏ nỗi lòng: “Tôi thấy cuộc sống mình như vậy là quá hạnh phúc, quá đầy đủ rồi. Bây giờ, tôi chỉ cần làm những công việc để nuôi con ăn học là đủ và không bị áp lực rằng ra đường phải trang điểm đẹp, mặc đồ đẹp hay bị nói có một bộ đồ mặc hoài. Thật sự, tôi giải nghệ vì tôi cảm thấy đủ rồi, tôi không còn áp lực. Như ngày hôm qua, có người vào bình luận tại sao tôi xuề xòa quá vậy, mặc đồ bình dân quá như thế này thế kia.

Khi đi ra đường mình cũng ngại không biết người ta nghĩ mình ra sao, nhiều khi thèm mang đôi dép, thèm mặc bộ đồ rộng rãi bình thường và không trang điểm. Nhưng mình là Việt Trinh, mình phải tôn trọng khán giả bằng cách tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ và trang điểm đầy đủ. Đó là áp lực”.

Dù đã rời showbiz nhưng thỉnh thoảng, Việt Trinh vẫn phải đối mặt với nhiều ý kiến tiêu cực trên trang cá nhân, trong đó có những bình luận cho rằng cô "hết thời", phải đi bán hàng online… Trong một chia sẻ, người đẹp Tây Đô cho rằng bản thân không buồn nếu bị nói đã “hết thời”, vì từ lúc bắt đầu ăn chay, hướng theo Phật pháp thì suy nghĩ của cô cũng đã thay đổi. “Phương châm sống của tôi, biết đủ là sẽ đủ, biết giàu là sẽ giàu. Sống an toàn nhất, là làm đủ sống và biết lượng sức mình. Các bạn muốn so sánh tôi với ai cũng được, muốn miệt thị tôi như thế nào, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm một điều duy nhất, đó là tối đi ngủ, được ngủ ngon” - người đẹp viết trên trang cá nhân.

Ngoài ra, cô cũng không tiếc nuối quá khứ vì hiểu chuyện "tre già măng mọc" là điều tự nhiên. "Ai cũng có thời, không ai nổi tiếng mãi mãi. Nghề bán hàng online không xấu, nếu tôi mua bán đàng hoàng, tử tế", Việt Trinh nói rõ.

Từng là minh tinh màn ảnh một thời, Việt Trinh khi giải nghệ chỉ mong có cuộc sống bình thường, đủ sức khỏe để kiếm tiền nuôi con và làm những thứ khiến bản thân vui vẻ, có nhiều năng lượng tích cực. Cô muốn được sống cho bản thân, được làm những điều mình muốn và không còn phải giữ ý tứ.

Ở tuổi ngoài 50, Việt Trinh vẫn giữ được sắc đẹp và sự quyến rũ như xưa.

Ở tuổi ngoài 50, Việt Trinh vẫn giữ được sắc đẹp và sự quyến rũ như xưa.

Biểu tượng nhan sắc thập niên 1990 quên đi sóng gió, tận hưởng cuộc sống bình yên bên cậu con trai 13 tuổi.

Biểu tượng nhan sắc thập niên 1990 quên đi sóng gió, tận hưởng cuộc sống bình yên bên cậu con trai 13 tuổi.

Hiện tại, Việt Trinh vẫn sống một mình nuôi cậu con trai 13 tuổi. Sau nhiều biến cố tình cảm đã trải qua, cô khẳng định sẽ sống độc thân, không muốn lập gia đình lần nữa và sẽ hiến tạng sau khi qua đời. “Tới nay tôi nuôi con một mình gần 11 năm rồi mà không dám đi bước nữa. Khẳng định luôn từ bây giờ cho đến lúc nhắm mắt lìa đời cũng không tự tin lập gia đình lần nữa” - cô chia sẻ trong bài viết vào năm 2021. 

Việt Trinh yêu 2 đại gia đều vướng vòng lao lý, có con với người chồng bí mật, giờ làm mẹ đơn thân
Việt Trinh là minh chứng rõ nhất cho câu "hồng nhan bạc phận", khi những mối tình mà cô trải qua đều khổ đau, trắc trở.

Đường tình mỹ nhân Việt

Theo Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Việt Trinh