Diệp Bảo Ngọc nói lý do chưa kết hôn liên quan đến con trai riêng, không muốn nhắc tới bạn trai doanh nhân

Ngọc Kim Thắm - Ngày 03/05/2023 16:25 PM (GMT+7)

Trở lại showbiz, Diệp Bảo Ngọc hiếm hoi chia sẻ chuyện cảm với bạn trai doanh nhân.

Trải qua biến cố ly hôn và trở thành mẹ đơn thân khi còn khá trẻ, diễn viên Diệp Bảo Ngọc sống kín tiếng nhiều năm qua, ít khi chia sẻ chuyện riêng tư. Năm 2023, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ trở lại showbiz với hình ảnh mới, thoải mái dẫn theo con trai Kid đi dự sự kiện. Mới đây, nữ diễn viên hiếm hoi chia sẻ cuộc sống hiện bên con trai và người yêu mới.

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc trở lại showbiz qua phim mới của Lý Hải.

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc trở lại showbiz qua phim mới của Lý Hải.

Cụ thể trong buổi chia sẻ với truyền thông, Diệp Bảo Ngọc cho biết nhiều năm làm mẹ đơn thân, cô học cách làm bạn với con trai - bé Kid, để trò chuyện với con. Hiện tại, bé Kid đã gần 10 tuổi, Diệp Bảo Ngọc muốn bé hiểu hơn về công việc của mẹ. Nhiều năm qua, cô thận trọng trong việc lựa chọn vai diễn, không muốn đóng những vai quá nhạy cảm để bảo vệ sự hồn nhiên của con trai. Giờ đây, khi con đã hiểu và trưởng thành hơn, Diệp Bảo Ngọc có thêm động lực để trở lại showbiz, bước ra vùng an toàn.

Nhiều năm qua, Diệp Bảo Ngọc sống kín tiếng, tập trung nuôi dạy con trai.

Nhiều năm qua, Diệp Bảo Ngọc sống kín tiếng, tập trung nuôi dạy con trai.

Diệp Bảo Ngọc lần đầu đưa con trai Kid theo dự sự kiện showbiz.

"Trong sự nghiệp, nhận dự án tốt, thăng tiến thì ai cũng muốn. Nhưng tôi không muốn đánh đổi, không muốn con phải trăn trở về những việc mẹ làm. Tôi muốn con có cuộc sống vui vẻ, bình thường như những đứa trẻ khác. Tôi nhận được nhiều lời mời, nhưng đọc kịch bản cứ có cảnh quay nhạy cảm là tôi từ chối hết. Tôi đã có con nên không muốn công việc ảnh hưởng đến tâm lý bé. Bé chưa hiểu hết tính chất công việc của mẹ, thế giới của bé còn rất non nớt, nên mình cần phải giữ gìn điều gì đó cho con mình. Chứ còn để sống cho bản thân, tôi nghĩ mình có nhiều cơ hội để nổi tiếng hơn", Diệp Bảo Ngọc tâm sự.

Con trai Kid nay đã gần 10 tuổi nên nữ diễn viên thoải mái hơn khi đưa con xuất hiện trước công chúng.

Con trai Kid nay đã gần 10 tuổi nên nữ diễn viên thoải mái hơn khi đưa con xuất hiện trước công chúng.

Con trai càng lớn, Diệp Bảo Ngọc càng bảo vệ sự riêng tư của con nên cô hạn chế đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho biết tính cách nhóc tỳ Kid rất ngoan, sâu sắc biết nghĩ cho người khác và nhạy cảm: "Kid khá hướng ngoại, chỉ đôi khi hướng nội thôi. Hiện tại bé đang bước vào giai đoạn thay đổi tâm sinh lý, bước từ độ tuổi trẻ con lên độ tuổi thanh thiếu niên, cho nên việc chăm sóc ngoài thể chất thì mình còn phải theo rất sát về tâm lý. Lúc này các bạn nhỏ bắt đầu biết thích thích nhau, biết viết thư tỏ tình", người đẹp chia sẻ.

Diệp Bảo Ngọc muốn bảo vệ tuổi thơ của con nên không nhận những vai diễn có cảnh nhạy cảm.

Diệp Bảo Ngọc muốn bảo vệ tuổi thơ của con nên không nhận những vai diễn có cảnh nhạy cảm.

Chính vì lo lắng cho sự phát triển tâm sinh lý của con mà nhiều năm qua, Diệp Bảo Ngọc "tạm quên" đi hạnh phúc riêng. Giãi bày về chuyện tình cảm, Diệp Bảo Ngọc thừa nhận con trai Kid là một phần nguyên nhân, hơn hết là do cô không đặt nặng chuyện làm đám cưới. Năm 2016, Diệp Bảo Ngọc xác nhận có tình yêu mới là bạn trai doanh nhân nhưng giấu kín tên tuổi, diện mạo. Hơn 7 năm bên nhau, mối quan hệ tình cảm vẫn rất tốt đẹp thế nhưng cả 2 vẫn chưa tính chuyện kết hôn. Nữ diễn viên cho biết bản thân khá buồn khi khán giả nhớ đến chuyện đời tư nhiều hơn là sự nghiệp của mình. Giờ đây, cô muốn dành thời gian để lo cho gia đình và phát triển sự nghiệp.

Năm 2016, Diệp Bảo Ngọc xác nhận có bạn trai mới sau gần 2 năm ly hôn.

Năm 2016, Diệp Bảo Ngọc xác nhận có bạn trai mới sau gần 2 năm ly hôn.

Hiện tại, mối quan hệ giữ cô và bạn trai doanh nhân vẫn tốt đẹp.

Hiện tại, mối quan hệ giữ cô và bạn trai doanh nhân vẫn tốt đẹp.

"Mối quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường. Nhưng từ năm 2020 trở đi, tôi không muốn chia sẻ nhiều về chuyện đời tư. Khi search tên Diệp Bảo Ngọc trên Google, tôi thấy toàn đời tư, không đề cập đến hoạt động nghệ thuật. Có một khoảng thời gian như thế. Tôi thấy đó là nốt lặng trong nghề nghiệp của mình. Thú thật là tôi rất buồn. 

Tôi không còn đặt nặng chuyện kết hôn. Đó chỉ là hình thức thông báo với mọi người. Quan trọng là hai người ở với nhau như thế nào, có chịu đựng, sửa đổi nhau cùng tiến lên hay không. Quan trọng là sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mỗi ngày. Chuyện kết hôn chỉ là hình thức, là buổi lễ để thông báo đến mọi người thôi", Diệp Bảo Ngọc chia sẻ.

Diệp Bảo Ngọc không đặt nặng chuyện làm đám cưới.

Diệp Bảo Ngọc không đặt nặng chuyện làm đám cưới.

Riêng mối quan hệ với chồng cũ - diễn viên Thành Đạt, Diệp Bảo Ngọc cho biết mối quan hệ cả 2 vẫn tốt đẹp, cùng nhau nuôi nấng con trai. Cô nói: "Tôi thường sẽ trao đổi với anh Đạt về tình hình hiện tại của bé Kid để cả hai cùng tìm hướng giải quyết. Dạy con là phải đi cùng một đường, nếu đi hai đường sẽ rất khó, mất rất nhiều thời gian. Tôi và anh Đạt nói chuyện với nhau nhiều để thống nhất về cách dạy con thế nào cho tốt nhất".

Mối quan hệ giữa nữ diễn viên với chồng cũ vẫn thân thiết như bạn bè.

Mối quan hệ giữa nữ diễn viên với chồng cũ vẫn thân thiết như bạn bè.

Trải qua nhiều thăng trầm ở tuổi đầu 20 đã giúp Diệp Bảo Ngọc sớm có được sự mạnh mẽ, điềm tĩnh trước thử thách. Nhìn lại những gì đã qua, người đẹp cảm thấy biết ơn nghịch cảnh vì cho cô nhiều bài học quý giá. Diệp Bảo Ngọc cho biết cô luôn tiến về phía trước, không muốn đắm chìm trong quá khứ và những điều tiêu cực. Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, Bảo Ngọc còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác.

Ở tuổi 30, Diệp Bảo Ngọc tận hưởng cuộc sống tích cực, không nhắc lại quá khứ.

Ở tuổi 30, Diệp Bảo Ngọc tận hưởng cuộc sống tích cực, không nhắc lại quá khứ.

Nói thêm về diễn viên Diệp Bảo Ngọc, cô nổi tiếng khá sớm với vai trò người mẫu tuổi teen. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua cuộc thi Miss Teen 2010 và đạt giải Nhất cuộc thi Phụ nữ Thời đại năm 2011 khi mới 18 tuổi. Năm 2012, Diệp Bảo Ngọc lên xe hoa với diễn viên Thành Đạt, cả 2 đón con chung đầu lòng là bé Kid. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân không như ý, Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt chính thức ly hôn vào năm 2015. Chia tay trong hòa bình, Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt vẫn cùng nhau nuôi nấng con chung. Khi Thành Đạt nên duyên với ca sĩ Hải Băng, Diệp Bảo Ngọc vui vẻ gửi lời chúc phúc chồng cũ. Nhiều năm sau, Diệp Bảo Ngọc cho biết cô không hối hận với quyết định kết hôn khi mới 19 tuổi năm xưa. 

Hải Băng không muốn con riêng Thành Đạt gọi mình là mẹ, được Diệp Bảo Ngọc nhận xét khá tốt tính
Với con riêng của chồng và Diệp Bảo Ngọc, Hải Băng không muốn bé Kid gọi mình bằng "mẹ" mà chỉ là "cô".

Sống chung với con riêng

Ngọc Kim Thắm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diệp Bảo Ngọc