Hở hang quá mức, khỏa thân đánh nhau, loạt phim Hàn ngậm ngùi bị luật pháp "tuýt còi"

Ngày 27/01/2019 00:06 AM (GMT+7)

Hóa ra đằng sau hào quang nổi tiếng của những cái tên như Mật danh K2, Mây họa ánh trăng, Hoàng hậu cuối cùng... là những tai tiếng.

Cảnh nóng gây tranh cãi trong phim "Hoàng hậu cuối cùng".

Trong danh sách những bộ phim đã từng “dính” án phạt kiểm duyệt nội dung của Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc (KCSC) cũng có không ít những cái tên từng làm mưa làm gió khắp Châu Á như Mây họa ánh trăng - phim truyền hình từng được lên sóng trên 100 nước trên toàn thế giới; Mật danh K2 - drama siêu phẩm của nam tài tử Ji Chang Wook, hay mới đây là serie phim truyền hình đang gây xôn xao dư luận - Hoàng hậu cuối cùng.

Hở hang quá mức, khỏa thân đánh nhau, loạt phim Hàn ngậm ngùi bị luật pháp amp;#34;tuýt còiamp;#34; - 1

Cũng giống như kiểm duyệt của bộ Văn hóa Việt Nam, những bộ phim điện ảnh hay truyền hình của Hàn Quốc cũng phải bước qua vòng kiểm soát nội dung gắt gao. Những cảnh không phù hợp, nếu bị gắn mắc 18+, hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến người xem sẽ phải cắt bỏ trước khi trình chiếu.

Và hóa ra, những cái tên kể trên đã được… cắt không ít, nếu được chiếu bản “uncut”, không biết những bộ phim này sẽ còn “hot” đến mức nào.

Em chưa 18 hở hang... phim lập tức bị phạt

Có một sự thật khá bất ngờ với những fan hâm mộ của cặp đôi nàng Hong Ra On và Thế tử Hyo Myeong trong Mây họa ánh trăng, đó là khi đóng phim này, nữ diễn viên Kim Yoo Jun mới chỉ 17 tuổi. Vì vậy, khi cảnh phim nhân vật thái giám giả do cô đóng bán khỏa thân, chỉ băng bó vùng ngực trong tập phim phát sóng ngày 22/8 đã ngay lập tức bị lên án.

Hở hang quá mức, khỏa thân đánh nhau, loạt phim Hàn ngậm ngùi bị luật pháp amp;#34;tuýt còiamp;#34; - 2

Chưa đủ 18 tuổi, nên dù chỉ là cảnh "hơi nóng" thể này cũng làm Mây họa ánh trăng bị phạt.

KCSC cho rằng cảnh này là không phù hợp với một ngôi sao đang ở tuổi vị thành niên và ngay lập tức, một án phạt không nhẹ đã được “giáng xuống” đoàn làm phim vì vi phạm điều 45 về quy định phát sóng.

"Nếu đó là diễn viên trưởng thành sẽ không có gì tranh cãi. Tuy nhiên, nữ diễn viên còn chưa đủ tuổi thành niên. KBS2 cần xem xét rất kỹ trước khi phát sóng", đại diện KCSC cho biết khi trả lời phỏng vấn trên kênh Xports.

Hở hang quá mức, khỏa thân đánh nhau, loạt phim Hàn ngậm ngùi bị luật pháp amp;#34;tuýt còiamp;#34; - 3

Cũng cùng lý do nữ chính chưa đủ 18 mà cảnh hôn lãng mạn của Kim Yoo Jung và Park Bo Gum trong phim cũng bị cắt bởi KCSC cho là không cần thiết. Đây chính là nguyên nhân khiến chuyện tình ngọt ngào của Mây họa ánh trăng cũng thật… trong sáng, vậy mà vẫn đạt tỷ lệ rating đáng nể tại Hàn Quốc - trung bình 17% và vượt mốc 20% ở những tập cuối.

Mỹ nam khỏa thân đánh nhau khoe "body"... phim bị cảnh cáo

Dù không đến mức bị cắt bỏ, nhưng “nam thần” Ji Chang Wook cũng bị cảnh cáo vì khoả thân đánh nhau trong phim truyền hình Mật danh K2.

Hở hang quá mức, khỏa thân đánh nhau, loạt phim Hàn ngậm ngùi bị luật pháp amp;#34;tuýt còiamp;#34; - 4

Những ai đã xem bộ phim, chắc chắn khó thể quên phân đoạn này. Cụ thể, trong tập 4, nhân vật nam chính Jeha phải ẩu đả với hàng chục cảnh vệ khác trong nhà tắm và có những pha hành động đẹp mắt hạ gục tất cả.

Hở hang quá mức, khỏa thân đánh nhau, loạt phim Hàn ngậm ngùi bị luật pháp amp;#34;tuýt còiamp;#34; - 5

Khi lên phim, dù cảnh phim đã được làm mờ những vùng nhạy cảm và chủ yếu dùng để khoe thân hình 6 múi chuẩn men của nam diễn viên nhưng phân đoạn này vẫn gây ra nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng. Cũng vì vậy, ngôi sao sinh năm 1987 cùng đoàn phim cũng ngay lập tức bị “đèn vàng” từ KCSC vì vi phạm điều 27 về duy trì phẩm giá trong luật quy định phát sóng.

Tra tấn dã man và chôn sống cung nữ, dù là “Hoàng Hậu cuối cùng” cũng bị phạt

Với kịch bản mới lạ và thú vị, drama Hoàng hậu cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả truyền hình khi lên sóng vào những tháng cuối cùng của năm 2018. Tuy nhiên, bên cạnh thành công từ kịch bản, bộ phim cũng vướng phải kiểm duyệt của KCSC khi có quá nhiều phân đoạn bạo lực, lẫn cảnh nóng.

Hở hang quá mức, khỏa thân đánh nhau, loạt phim Hàn ngậm ngùi bị luật pháp amp;#34;tuýt còiamp;#34; - 6

Màn ân ái trong bồn tắm bị gắn mác 18+ của bộ phim.

Những cảnh phim bị lên án bao gồm: cảnh tra tấn gây sốc của Thái hậu Kang (Shin Eun Kyung) đổ xi măng định chôn sống cung nữ Min Yoo Ra; màn ân ái trong bồn tắm của Hoàng đế Lee Hyuk (Shin Sung Rok) và cung nữ Min Yoo Ra cũng bị cho là gây ảnh hưởng đến trẻ vị thành niên; và cuối cùng là cảnh tra tấn, khủng bố bệnh nhân trong trại tâm thần.

Hở hang quá mức, khỏa thân đánh nhau, loạt phim Hàn ngậm ngùi bị luật pháp amp;#34;tuýt còiamp;#34; - 7

Với những cảnh nhạy cảm như thế này, bộ phim không tránh khỏi án phạt, trong cuộc họp bàn về việc chế tài phạt cho bộ phim, đại diện đánh giá của KCSC cũng lên tiếng: “Phát sóng những cảnh bạo lực hay những cảnh tình cảm khiêu gợi quá mức có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của trẻ vị thành niên và cần duy trì mức độ thể hiện sao cho phù hợp”.

Tát diễn viên để ép đóng cảnh nóng... đạo diễn nộp tiền phạt

Trước khi khiến báo chí nước ngoài dậy sóng trong lần đầu chiếu tại LHP Venice lần thứ 70,  bộ phim Moebius của đạo diễn Kim Ki Duk đã gây xôn xao dư luận khi một nữ diễn viên đã tố cáo cô bị đạo diễn dùng bạo lực ép đóng cảnh nóng ngay trên phim trường.

Hở hang quá mức, khỏa thân đánh nhau, loạt phim Hàn ngậm ngùi bị luật pháp amp;#34;tuýt còiamp;#34; - 8

Vị đạo diễn cho rằng cái tát của ông là để giúp nữ diễn viên nhập vai hơn.

Theo lời kể của nữ diễn viên, đạo diễn Kim Ki Duk đã thẳng tay tát vào mặt cô vì cô không chịu đóng cảnh nóng trong phim Moebius, dù trong kịch bản ban đầu không hề có phân đoạn này. Ngay sau đó, nữ diễn viên bị thay thế bởi một người khác.

Dù phủ nhận và nói rằng cái tát của mình là để nữ diễn viên nhập vai hơn nhưng Kim Ki Duk vẫn phải lĩnh án phạt hơn 4.500 USD. Ông cũng bị coi là một người có “vấn đề”, bởi những phim của ông đều gây sốc, mang đậm sắc màu tình dục và bạo lực.

Để thua Nhật Bản, bóng đá Việt Nam vẫn vượt mặt Song Hye Kyo trên đất Hàn
Kết thúc ngập tràn niềm vui, còn tổ chức cả tiệc mừng nhưng bộ phim Encounter của Song Hye Kyo và Park Bo Gum vẫn thua độ hot của Bóng đá Việt Nam.
Tú Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Hàn Quốc