Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 "lấn át" Tân Hoa hậu 

Kỳ Dương - Ngày 21/11/2020 01:06 AM (GMT+7)

Tân Hoa Hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng 2 Á hậu Phương Anh và Ngọc Thảo đều được chú ý về nhan sắc và học vấn.

Vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức khép lại với việc tìm ra chủ nhân vương miện là Đỗ Thị Hà. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của số đông khán giả bởi ngay từ đầu cuộc thi, nhan sắc của mỹ nhân 19 tuổi đã được chú ý nhờ vẻ tươi trẻ, nhiều năng lượng. 2 Á hậu cũng được xác định là Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Ngay sau khi Top 3 nhan sắc của cuộc thi lộ diện, khán giả đã dành sự quan tâm tới học vấn của những cô gái xinh đẹp và may mắn nhất này.

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 1

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa được gọi tên (từ trái qua): Á hậu 1 Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

Sinh năm 2001, cô gái 19 tuổi quê Thanh Hoá là một trong số những ứng viên sáng giá, nổi bật với nụ cười duyên dáng cùng vẻ đẹp trong trẻo và đôi chân dài 1m11. Cô hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Luật Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngôi trường người đẹp đang theo học cũng là "cái nôi" đào tạo ra nhiều mỹ nhân đạt giải cao tại các đấu trường sắc đẹp trong nước nhiều năm qua.

Trước đó, Đỗ Thị Hà từng nhiều năm liền đạt thành tích khá giỏi tại trường. Cô lọt Top 45 Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2020. 

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 2

Màn đăng quang của Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 3

Nhan sắc Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 với chiều cao 1m72 cùng số đo hình thể 80-63-89.

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 4

Đỗ Thị Hà từng nhận xét mình còn hạn chế trong giao tiếp. Cô hy vọng sẽ cải thiện được điểm yếu để ngày càng tự tin hơn.

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 5

Đỗ Thị Hà được nhiều người nhận xét có vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười duyên dáng cùng ngoại hình nổi bật. 

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 6

Mặt mộc của Tân Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đỗ Thị Hà chia sẻ, từ khi trở thành sinh viên cô đã bắt đầu cuộc sống tự lập, tiết kiệm và cân đối mọi khoản chi tiêu, đặc biệt là lúc tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Chỉ được bố mẹ hỗ trợ 2 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng, do vậy cô phải dành dụm, chi tiêu hợp lý mới có thể tham gia cuộc thi. Ở quê, bố mẹ cô đều là nông dân và làm tự do. Thấu hiểu những khó khăn của gia đình nên cô không muốn bố mẹ thêm phần vất vả vì mình. Đỗ Thị Hà là con gái út trong gia đình có 3 anh chị em tại Thanh Hóa. 

"Vì mình đang là sinh viên, gia đình cũng không có điều kiện nhiều nên tài chính cũng hạn hẹp. Trang phục mình thường đi thuê hoặc xin tài trợ từ ban tổ chức. Mình hy vọng sẽ thể hiện thật tốt và đạt được kết quả cao trong thời gian tới”, Đỗ Hà tâm sự từ đầu chương trình. 

Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh 

Ngoài sắc đẹp, học vấn của Tân Á hậu 1 cũng khiến nhiều người nể phục. Cô gái 22 tuổi này đang là sinh viên trường Đại Học RMIT, cơ sở TP.HCM. 

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 7

Phạm Ngọc Phương Anh có chiều cao khá "khủng" 1m77 cùng số đo 3 vòng 82-61-90cm. Cô được xếp vào top các thí sinh cao nhất cuộc thi năm nay.

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 8

Phạm Ngọc Phương Anh từng giành được học bổng toàn phần ngành Kinh doanh của trường Đại học RMIT năm 2016.

Ngay từ khi bước vào đấu trường sắc đẹp trong nước, Phương Anh là một trong số các gương mặt có bảng thành tích học vấn "khủng". Cô từng đạt thủ khoa đầu vào khối Song ngữ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, giải Nhất Olympic môn tiếng Pháp năm 2013 và 2014, giải Nhất Học sinh Giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp 2014, giải Ba Học sinh Giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm lớp 12.

Năm 2016, mỹ nhân 9X đạt 25,75 điểm thi đại học, đỗ Đại học Ngoại thương và nhận học bổng toàn phần tại ĐH RMIT. "Đây là niềm vinh dự cho bản thân tôi và gia đình. Tôi quyết định theo học tại ĐH RMIT bởi đây là môi trường chuyên nghiệp, giúp tôi trau dồi kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và tham gia các câu lạc bộ kỹ năng khác. Những kỹ năng mềm mà tôi được trau dồi ở trường trở thành hành trang bổ ích cho tôi tại Hoa hậu Việt Nam 2020", Phương Anh tâm sự về thành tích đáng mơ ước. 

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 9

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình thu hút, Á hậu 1 Phương Anh còn sở hữu loạt thành tích học tập ấn tượng từ THPT.

Trong năm 2020, Phương Anh đạt được 2 chứng chỉ ngoại ngữ: IELTS 8.0 và bằng DELF C1 tiếng Pháp, tương đương với IELTS 8.0 của tiếng Anh nhờ quá trình ôn luyện và nền tảng kiến thức có sẵn từ khi học cấp 3.

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 10

Phương Anh ở ngoài có tính cách thân thiện, yêu thích style thanh lịch.

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 11

Từng tham gia Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015 và đạt ngôi vị cao nhất, Phương Anh cho đây là một may mắn trong thời học sinh, kỷ niệm đáng quý tuổi học trò.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 từng gây ấn tượng khi chia sẻ quan điểm về một cô gái trở thành hoa hậu phải hội tụ đầy đủ chân, thiện, mỹ - những phẩm chất cao đẹp nhất của một người con gái Việt Nam. "Tôi tin rằng cái đẹp khi gắn liền với sự chân thành, tấm lòng nhân hậu sẽ được tôn vinh lên rất nhiều. Việc rèn luyện để trở thành người phụ nữ hội tụ đủ 3 yếu tố: trí tuệ, nhân cách và sắc đẹp là điều tôi hướng đến và hoàn thiện mỗi ngày", Phương Anh cho biết.

Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 12

Ngọc Thảo được đông đảo khán giả yêu thích bởi sở hữu khuôn mặt sáng, chỉ số hình thể đẹp 83-60-93cm với chiều cao 1m77 và đôi chân 1m11.

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 13

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình thu hút, Ngọc Thảo còn sở hữu loạt thành tích học tập ấn tượng từ cấp 3. Cũng như 2 nhan sắc trước đó, vẻ đẹp của Tân Á hậu 2 được đánh giá cao từ đầu cuộc thi.

Ngọc Thảo sinh năm 2000, hiện là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Đây cũng là ngôi trường Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 Thuý An theo học. Trước khi đến với cuộc thi, Ngọc Thảo đã có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh, từng xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Cô cũng từng quay quảng cáo và được đánh giá nằm trong nhóm thí sinh có kỹ năng tốt từ đầu cuộc thi. 

Mặc dù chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào trước đó, nhưng Ngọc Thảo đã bước vào con đường người mẫu từ sớm và là học trò của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Mỹ nhân 10X cho biết thích đi du lịch và khám phá nhiều nơi. Thời gian rảnh rỗi cô sẽ đọc sách, tập gym để giữ số đo và sức khỏe tốt.

Khi được hỏi về cách cân bằng giữa thời gian học và biểu diễn thời trang, Ngọc Thảo nói: "Tôi luôn ưu tiên việc học nên khi nhận show sẽ kiểm tra có trùng vào lịch học hay không. Nếu trùng tôi sẽ từ chối. Phương châm của tôi là không dồn quá nhiều việc mà bỏ bê con đường học vấn".

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 14

Ngoài danh hiệu Người đẹp Biển cùng vị trí Á hậu 2, Phương Thảo còn lọt Top 5 Người đẹp Thời trang. 

Học vấn của Top 3 HHVN 2020: Thành tích Á hậu 1 amp;#34;lấn átamp;#34; Tân Hoa hậu  - 15

Trong giới giải trí, Ngọc Thảo thần tượng nhan sắc và tài năng của Mai Phương Thúy: "Tôi được biết chị đã tham gia nhiều chương trình từ thiện và giúp đỡ vô số hoàn cảnh khó khăn. Ở chị toát ra sự nhiệt huyết, luôn làm tốt những lĩnh vực mà bản thân theo đuổi. Tôi luôn lấy chị làm động lực để cố gắng".

Hương Giang viết thư xin rút khỏi Hoa hậu Việt Nam 2020, tạm dừng một số hoạt động nghệ thuật
Sau những ồn ào vừa qua, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động nghệ thuật.
Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cuộc sống xa hoa của Sao Việt