Liệt nửa người phải ngồi xe lăn, NS Lê Bình bật khóc vì "Đam mê nghiệt ngã" vận vào đời

Ngày 04/04/2019 11:00 AM (GMT+7)

Từng ngồi xe lăn xuất hiện trên màn ảnh vì vai diễn, nghệ sĩ Lê Bình xót xa khi bản thân phải ngồi xe lăn, chân không còn cảm giác ở đời thực.

Thông tin tình hình sức khoẻ của nghệ sĩ Lê Bình đang ngày một yếu đi vì tế bào ung thư đã xâm nhập vào tủy khiến khán giả Việt lo lắng không yên. Người nghệ sĩ ấy đã dành hơn nửa đời mình công hiến cho nghệ thuật, tham gia hàng trăm vai diễn trong các tác phẩm phim ảnh, sân khấu kịch. Hình ảnh "Hai Lúa" Lê Bình hay "người cha quốc dân" trên màn ảnh luôn đưa lại cảm giác thân thuộc cho khán giả. 

Nhưng cuộc đời của Lê Bình lại khắc khổ từ những vai diễn trong phim cho tới cuộc sống ngoài đời khiến khán giả xót xa. Ông từng đảm nhận một nhân vật phải ngồi xe lăn trong Đam mê nghiệt ngã, ai ngờ "phim vận vào đời", giờ ông cũng phải ngồi xe lăn, chân không còn cảm giác. 

Liệt nửa người phải ngồi xe lăn, NS Lê Bình bật khóc vì amp;#34;Đam mê nghiệt ngãamp;#34; vận vào đời - 1

Nghệ sĩ Lê Bình phải ngồi xe lăn do liệt nửa người, hai chân sưng phù sau khi tế bào ung thư đã di căn tới tuỷ.

Anh Tư Tại - Đất phương Nam

Liệt nửa người phải ngồi xe lăn, NS Lê Bình bật khóc vì amp;#34;Đam mê nghiệt ngãamp;#34; vận vào đời - 2

Gương mặt khắc khổ, hằn nếp nhăn, dáng người vất vả, nghệ sĩ Lê Bình dường như đóng khung trong những vai ông già Nam bộ nghèo. Trong bộ phim Đất phương Nam, ông để lại dấu ấn sâu sắc với hình ảnh Tư Tại - người nông dân hiền lành, chân chất. Với Tư Tại thẳng thắn, cần cù, nghệ sĩ Lê Bình thành công tạo nên “thương hiệu” anh nông dân Hai lúa gần gũi, đậm chất Việt.

Sau thành công của bộ phim, mỗi khi nhắc tới người nông dân Nam Bộ, mọi người lại ngay lập tức nhớ tới Tư Tại của Lê Bình. 

Bố của cô gái xấu xí

Sau Đất phương Nam, nghệ sĩ Lê Bình bị "chết vai" Tư Tại một thời gian dài. Ông đảm nhận hàng trăm vai diễn trong các bộ phim truyền hình, sân khấu kịch nhưng vẫn không được nhiều khán giả biết tới. Đến năm 2011, nam diễn viên mới được khán giả yêu mến, quan tâm rộng rãi một lần nữa khi tham gia bộ phim Cô gái xấu xí. 

Liệt nửa người phải ngồi xe lăn, NS Lê Bình bật khóc vì amp;#34;Đam mê nghiệt ngãamp;#34; vận vào đời - 3

Nghệ sĩ Lê Bình đảm nhận nhân vật ông Đơn - bố của cô gái xấu xí Huyền Diệu (NSƯT Ngọc Hiệp). Ông Đơn hiền lành, luôn hết lòng bảo vệ, che chở cô con gái bé nhỏ đã làm khán giả xúc động mãi không thôi. Nhân vật này đã giúp Lê Bình trở thành "người cha quốc dân" của màn ảnh Việt. 

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ bản thân rất xúc động khi sau nhiều năm làm nghệ thuật, rốt cuộc đã có khán giả nhận ra, chào hỏi mình với lời gọi “Bác Đơn, bác Đơn!” sau mỗi show diễn tại miền Bắc.

Người nông dân miền Tây Nam Bộ khó nhọc, vất vả

Tham gia bộ phim Vịt kêu đồng (2011), nghệ sĩ Lê Bình đã giành được danh hiệu Nam diễn viên phụ được yêu thích nhất tại HTV Awards 2011. Hình ảnh người nông dân miền Tây Nam Bộ được thể hiện rõ nét trên người Năm Na của Lê Bình. 

Liệt nửa người phải ngồi xe lăn, NS Lê Bình bật khóc vì amp;#34;Đam mê nghiệt ngãamp;#34; vận vào đời - 4

Vịt kêu đồng nói về một nghề rất đặc trưng của vùng miền Tây Nam bộ - nghề chăn vịt chạy đồng. Gia đình Sáu Bé (Hoàng Sơn), Năm Na (Lê Bình) và Hai Hên (Ngọc Hùng) đều là những người nông dân nghèo, không miếng đất cắm dùi và sống chủ yếu bằng nghề chăn vịt chạy đồng.

Sau lần Hai Hên cứu Thắm (Mộng Trúc) - con gái Năm Na, tình cảm giữa hai người nảy sinh. Có lúc Hai Hên và Thắm hiểu lầm dẫn đến giận hờn, nhưng tình yêu thực sự họ dành cho nhau đã khiến cả hai không thể sống thiếu nhau được.

Liệt nửa người phải ngồi xe lăn, NS Lê Bình bật khóc vì amp;#34;Đam mê nghiệt ngãamp;#34; vận vào đời - 5

Trong khi đó, Năm Na lại muốn gả Thắm cho Út Chót (Khoa Nam) - con của chủ vựa trứng, với mong muốn Thắm được đổi đời, thoát khỏi phận lục bình trôi nổi theo bầy vịt. Rồi dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát đã khiến những người chăn vịt có nguy cơ trắng tay.

Năm Na là nhân vật lột tả được hết sự khó nhọc của người nông dân, giúp người xem hiểu rõ nỗi đau bên trong của họ. Sau khi tham gia bộ phim Vịt kêu đồng, Lê Bình tiết lộ ông đã bị ám ảnh trong một thời gian rất dài.

Ông già kỳ quái mê truy tìm báu vật

Liệt nửa người phải ngồi xe lăn, NS Lê Bình bật khóc vì amp;#34;Đam mê nghiệt ngãamp;#34; vận vào đời - 6

Vai diễn khác lạ trong sự nghiệp của nghệ sĩ Lê Bình phải kể đến nhân vật trong bộ phim truyền hình 35 tập Truy tìm báu vật. Trong phim, ông vào vai một ông già với tính cách cổ quái nhưng hài hước. Suốt đời ông chỉ sống và theo đuổi ước mơ tìm thấy kho báu rồi trở nên giàu có. 

Vai diễn "nhàn rỗi" trong Đam mê nghiệt ngã

Liệt nửa người phải ngồi xe lăn, NS Lê Bình bật khóc vì amp;#34;Đam mê nghiệt ngãamp;#34; vận vào đời - 7

Tham gia Đam mê nghiệt ngã, bộ phim quy tụ hơn 100 diễn viên, nghệ sĩ Lê Bình từng hài hước chia sẻ đây là vai diễn nhàn rỗi nhất của mình: "Nhân vật Tín là một vai rất sướng, không phải chạy nhảy hay đi lại, chỉ cần ngồi trên xe lăn và được những cô cháu gái xinh đẹp như Tường Vi, Minh Thảo, Nguyệt Ánh đẩy qua đẩy lại. Vai diễn chỉ cần sử dụng ngôn ngữ và biểu cảm ánh mắt, không cần hành động gì."

Trong phim, ông Tín là cha của một phụ nữ thành đạt, ông ngoại của 3 cô cháu gái xinh đẹp. Ông Tín không bị ảnh hưởng bởi sự độc đoán của con gái, luôn thấu hiểu, nhìn ra những "cơn sóng ngầm" của gia đình và dành tình yêu thương hết mực cho các cháu gái.

Liệt nửa người phải ngồi xe lăn, NS Lê Bình bật khóc vì amp;#34;Đam mê nghiệt ngãamp;#34; vận vào đời - 8

Giờ đây, khi căn bệnh ung thư khiến nghệ sĩ Lê Bình rơi vào nguy hiểm, liệt nửa người phải ngồi xe lăn, ông bật khóc chia sẻ với phóng viên, nhà báo vào viện thăm mình: 

"Hồi đó, tôi đóng phim Đam mê nghiệt ngã với nguyên dàn diễn viên trẻ đẹp Nhan Phúc Vinh, Huy Khánh, Trịnh Kim Chi… Trong phim, tôi vào vai ông Tín xéo xắt, miệng mồm ghê gớm. Tụi Minh Thảo, Tường Vy, Nguyệt Ánh đóng vai cháu tôi.

Trong phim, ông Tín cũng ngồi xe lăn. Có nhiều đoạn tụi nhỏ diễn cảnh xin xỏ ông ngoại, tụi nó xoa chân tôi, vuốt ve mãi làm tôi nhột quá trời mà phải ráng nhịn. Bây giờ diễn lại cảnh đó, tụi nó có vuốt chắc chân tôi không thấy gì nữa đâu! Tự nhiên giờ ngồi xe lăn thật, làm tôi sực nhớ và buồn…”

Người cha khắc khổ, cô đơn

Liệt nửa người phải ngồi xe lăn, NS Lê Bình bật khóc vì amp;#34;Đam mê nghiệt ngãamp;#34; vận vào đời - 9

Có căn nhà nằm nghe nắng mưa là bộ phim điện ảnh thể hiện rõ nhất khả năng diễn xuất đầy nội lực của nghệ sĩ Lê Bình. Dù chỉ là tuyến nhân vật phụ nhưng ông đã thổi hồn vào nhân vật khiến khán giả nhớ mãi không quên ông Phát (Lê Bình) - khắc khổ, cô đơn, nội tâm phức tạp. 

Liệt nửa người phải ngồi xe lăn, NS Lê Bình bật khóc vì amp;#34;Đam mê nghiệt ngãamp;#34; vận vào đời - 10

Trong phim, đau khổ trước cái chết của cậu con trai duy nhất, ông Phát giận dữ đổ lỗi cho Nam - con trai bà Tư già cùng khu tập thể khiến cậu sợ hãi bỏ trốn. Ít lâu sau, ông phát hiện ra cái chết bất ngờ do tai nạn của Nam, vì thương cảm bà Tư nên ông tìm cách chôn giấu sự thật đó suốt 30 năm.

Phú ông giàu có, thủ đoạn, không ngại cặp kè cùng mỹ nữ

Liệt nửa người phải ngồi xe lăn, NS Lê Bình bật khóc vì amp;#34;Đam mê nghiệt ngãamp;#34; vận vào đời - 11

Trở lại màn ảnh nhỏ năm 2018 với bộ phim Mỹ nhân Sài Thành, nghệ sĩ Lê Bình khiến khán giả bất ngờ khi đảm nhận một nhân vật phản diện. Trong bộ phim lấy bối cảnh Sài Gòn, tái hiện lại vẻ đẹp của hòn ngọc Viễn Đông những năm 1950, Lý Tắc (Lê Bình) là một phú ông giàu có, quyền thế và thủ đoạn khét tiếng nơi phố thị.

Dù đã có vợ con đề huề, Lý Tắc vẫn không thích cặp kè cùng mỹ nữ trẻ tuổi. Ông ham muốn Thanh Trà (Ngân Khánh) và khao khát cưới cô về làm vợ bé cho bằng được. Khi không đạt được mục đích, Lý Tắc lại quay sang thù ghét Thanh Trà, tìm mọi cách hãm hại gia đình và những người cô yêu thương. 

Liệt nửa người phải ngồi xe lăn, NS Lê Bình bật khóc vì amp;#34;Đam mê nghiệt ngãamp;#34; vận vào đời - 12

Cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ Lê Bình được khán giả yêu mến và cảm phục. Nhưng cuộc đời ông lại lắm truân chuyên, về già lại phải một mình chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Khán giả yêu mến ông đều cùng nhau ước một phép màu xuất hiện để sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình sẽ tốt dần lên.

Từng đóng con gái của diễn viên Lê Bình cách đây 3 năm, Mai Phương bị chồng xô ngã chết
Từng có duyên làm cha con trong phim Sức nặng tình thâm nhưng ông Lượm (NS Lê Bình) và Thảo (Mai Phương) đều phải chịu nhiều vất vả.
Diệp Yên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu Trường Sao