Mải mê làm cô giáo, Ngọc Khuê - Thùy Chi - Midu "bỏ quên" showbiz

Ngày 20/11/2021 09:37 AM (GMT+7)

Ngọc Khuê, Thùy Chi, Midu, Lê Âu Ngân Anh là một trong số nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn gắn bó với bục giảng thay vì lộng lẫy trên thảm đỏ, sân khấu.

XEM VIDEO: Tiến Luật hô hào tuyển người yêu cho Midu.

Ngọc Khuê rơi nước mắt khi lần đầu được gọi là cô giáo

Ca sĩ Ngọc Khuê xuất thân từ gia đình đầy truyền thống: Bố là nhạc sĩ kiêm họa sĩ Phạm Ngọc Khôi. Năm 2003, cô nổi lên như một hiện tượng tại Sao Mai khi chinh phục thính giả thể loại nhạc dân ca - quê hương, những ca khúc làm nên tên tuổi như: Chuồn chuồn ớt, Bên bờ ao nhà mình, Cặp ba lá...

Sau khi đoạt giải nhì Sao Mai năm 2003, Ngọc Khuê tiếp tục thể hiện mình với cuộc thi Sao Mai - Điểm Hẹn, cô cũng đã giành được giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Thế nhưng, với danh tiếng đó, Ngọc Khuê không "thừa thắng xông lên" chiếm lĩnh sân khấu âm nhạc mà lui về trở thành giảng viên Đại học Văn hóa Hà Nội từ năm 2011. Nhiều năm qua, Ngọc Khuê thi thoảng xuất hiện trong một vài chương trình truyền hình, còn chủ yếu cống hiến hết mình, khai thác và giúp đỡ những tài năng sinh viên có thể vươn cao.

Mải mê làm cô giáo, Ngọc Khuê - Thùy Chi - Midu amp;#34;bỏ quênamp;#34; showbiz - 1

Mải mê làm cô giáo, Ngọc Khuê - Thùy Chi - Midu amp;#34;bỏ quênamp;#34; showbiz - 2

"Tôi trưởng thành từ đội Họa mi của Cung thiếu nhi Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về Cung thiếu nhi làm cộng tác viên giảng dạy cho các bé. Ngay lần đầu tiên nghe các con gọi mình là "cô giáo", tôi đã rơi nước mắt vì quá xúc động. Tôi thích cảm giác ấy vô ngần! 

Tôi yêu lắm cái cảm giác được lên lớp mỗi ngày để giảng dạy cho học trò. Tôi cảm thấy khi truyền đạt cho các em những kiến thức mình tích lũy được sẽ ý nghĩa hơn so với việc chỉ đứng hát trên sân khấu. Khi cống hiến, cháy hết mình trên sân khấu mới chỉ thỏa mãn cái tôi của mình, nhưng tận trong sâu thẳm tôi luôn muốn được truyền lửa đam mê âm nhạc cho các học trò", Ngọc Khuê từng chia sẻ.

Thùy Chi: Trở thành giáo viên dạy nhạc không phải là ngã rẽ mà là mơ ước từ nhỏ

Nhắc đến Thùy Chi, khán giả sẽ nhớ ngay tới nữ ca sĩ sở hữu giọng hát trong veo, là chủ nhân của những bản hit gắn liền với thanh xuân thế hệ 8X-9X như Giấc mơ trưa, Xe đạp, Giữ em đi, Cây vĩ cầm, Con đường hạnh phúc...

Tuy được mến mộ bởi tài năng ca hát nhưng công việc chính hằng ngày của Thùy Chi lại là giảng viên dạy piano. Ngay sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia, Thùy Chi còn nhận lời làm giảng viên thanh nhạc cho các em thiếu nhi tại một trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội. 

Nổi tiếng từ khi còn đi học và theo nghề ca hát hơn 15 năm, Thuỳ Chi tiết lộ, cô chỉ vừa được sống cho chính mình sau cột mốc 30 tuổi.

Nổi tiếng từ khi còn đi học và theo nghề ca hát hơn 15 năm, Thuỳ Chi tiết lộ, cô chỉ vừa được sống cho chính mình sau cột mốc 30 tuổi.

Với Thuỳ Chi, trở thành giáo viên dạy nhạc không phải là ngã rẽ mà là mơ ước từ nhỏ. Lòng say mê âm nhạc và tình yêu trẻ thơ cũng là những lý do khiến cô theo nghiệp dạy học. Việc giảng dạy thanh nhạc, Thùy Chi dành rất nhiều tâm huyết để truyền đạt những kỹ năng và kinh nghiệm cho các em nhỏ, nuôi dưỡng và phát triển các tài năng âm nhạc nhí.

Trong nhiều năm qua, dù gắn bó với công việc giáo viên piano, thi thoảng Thùy Chi vẫn nhận lời một số chương trình âm nhạc, cố vấn âm nhạc Đồ Rê Mí, Học Viện Ngôi Sao… hay tham gia gameshow Giọng ải giọng ai.

img src/upload/4-2021/images/2021-11-20/1637375361-tieusumidu2-56409c5b-16373232716861653767619.jpeg width660 /

Đầu tháng 10/2020, khán giả không khỏi bất ngờ trước thông tin Thuỳ Chi chính thức quyết định Nam tiến và đầu quân vào công ty của hot streamer ViruSs để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Đây cũng là chặng hành trình đầy tươi mới của Thuỳ Chi sau 5 năm cô gắn bó với công việc dạy nhạc.

Sản phẩm đầu tiên mà Thuỳ Chi trở lại sau thời gian vắng bóng chính là ca khúc Nói chia tay thật khó do chính nam streamer sáng tác cùng sự kết hợp với khách mời đặc biệt - nghệ sĩ Trấn Thành. Tuy nhiên, sau sản phẩm này, nữ ca sĩ lại "chững" vì chưa thực sự dấn ấn.

Diễn viên Midu: Tìm thấy những giây phút bình yên, thoái mái khi đứng trên bục giảng

Midu (Đặng Thị Mỹ Dung) là một trong những hot girl Sài thành thế hệ đầu. Năm 2009, Midu đã có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Những thiên thần áo trắng đóng cùng với Miu Lê, Mai Phương, Nhã Phương,... Những năm sau đó cô đều đều tham gia đóng từ 1 đến 2 bộ phim trong cùng một năm với các tác phẩm được biết đến như: Thiên mệnh anh hùng, 14 ngày đấu trí, Bí ẩn song sinh, 4 năm 2 chàng 1 tình yêu,...

Mải mê làm cô giáo, Ngọc Khuê - Thùy Chi - Midu amp;#34;bỏ quênamp;#34; showbiz - 5

Midu ghi dấu ấn với điện ảnh...

Có dấu ấn với nghệ thuật, Midu được coi là một trong những người đẹp sở hữu lượng fan đông đảo không chỉ nhờ ngoại hình xinh đẹp, trình độ học vấn cao. Cô từng là Á khoa đầu vào trường ĐH Kiến trúc với số điểm 25 (Vẽ chân dung: 8,5; Vẽ trang trí: 8,5; Văn: 8) và Thủ khoa trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP.HCM với 29,5 điểm. Sau đó cô chọn học ĐH Kiến trúc.

Thế nhưng, những năm gần đây, Midu tham gia lác đác một vài phim ảnh, cô tập trung kinh doanh và bận rộn làm giảng viên Thiết kế thời trang của Khoa Kiến trúc Mỹ thuật, Đại học Hutech.

img src/upload/4-2021/images/2021-11-20/1637375361-170506starmidu-1-1637323271698201150415.jpeg width660 /

Mải mê làm cô giáo, Ngọc Khuê - Thùy Chi - Midu amp;#34;bỏ quênamp;#34; showbiz - 7

... thế nhưng người đẹp sinh năm 1989 lại chọn gắn bó với bục giảng

Mặc dù làm giáo viên lương bổng không được nhiều như hoạt động showbiz nhưng Midu lại tìm thấy những giây phút bình yên, thoái mái khi đứng trên bục giảng. Đồng thời, cô nàng chưa bao giờ nghĩ kiếm tiền quan trọng hơn việc được làm điều mình thích. 

"Tôi yêu thích công việc làm giảng viên và luôn mong muốn được truyền tải những kiến thức về thời trang đến các sinh viên của mình", cô nói.

Lê Âu Ngân Anh: Tiếp cận với môi trường giáo dục khiến tôi trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày

Lê Âu Ngân Anh đến với công chúng qua hàng loạt thị phi liên quan tới nhan sắc, khả năng ngoại ngữ hay phát ngôn trước báo chí sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Lên ngôi cao nhất ở một cuộc thi sắc đẹp khi chỉ 22 tuổi và đang còn là sinh viên, cô gái này cho thấy sự ngây ngô, non nớt của mình trước ống kính, gây tranh cãi lớn. 

Sau tất cả, cô nàng bỏ lại hào quang mình đang có để đi du học Thạc sĩ tại Anh. Cuối năm 2019, cô nàng bất ngờ thông báo đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Salford danh giá, thuộc thành phố Manchester. Sau đó cô về Việt Nam, làm việc cho một công ty đầu tư và tư vấn tài chính.

Lê Âu Ngân Anh, Hoa hậu Đại Dương năm 2017 hiện là giảng viên Trường ĐH Hoa Sen

Lê Âu Ngân Anh, Hoa hậu Đại Dương năm 2017 hiện là giảng viên Trường ĐH Hoa Sen

Đáng chú ý hơn, năm 2020, Lê Âu Ngân Anh nhận lời mời làm giảng viên giảng dạy tại Đại học Hoa Sen ngành Quản trị Sự kiện. Ngoài ra, cô cũng vinh dự được đồng hành cùng các giảng viên cơ hữu trong khoa, xây dựng kế hoạch phát triển cho chương trình đào tạo chuyên ngành này.

"Trở thành giảng viên đại học, tôi nhận được sự tôn trọng, công nhận trong năng lực và kiến thức của mình. Tiếp cận với môi trường giáo dục khiến tôi thôi thúc phải trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Tôi cập nhật không ngừng những kiến thức mới, tiếp xúc với sinh viên cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, hiểu biết sâu rộng hơn về đời sống và xu hướng hiện nay" - Ngân Anh nói.

Trước đây, buổi tối Ngân Anh dành thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động giải trí thì bây giờ cô soạn giáo án, sửa bài, trả lời email và trao đổi với sinh viên…

Mải mê làm cô giáo, Ngọc Khuê - Thùy Chi - Midu amp;#34;bỏ quênamp;#34; showbiz - 9

emỞ vị trí giảng viên, tôi rèn luyện thêm cho họ sự mềm dẻo, khéo léo trong giao tiếp, biết đặt mục tiêu và lên kế hoạch để chinh phục những điều các bạn mong muốn./em

"Ở vị trí giảng viên, tôi rèn luyện thêm cho họ sự mềm dẻo, khéo léo trong giao tiếp, biết đặt mục tiêu và lên kế hoạch để chinh phục những điều các bạn mong muốn".

Phương Mỹ Chi xin lỗi cô giáo vì sai lầm đáng tiếc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Con gái nuôi Quang Lê cảm thấy hổ thẹn vì sai một lỗi đáng tiếc này.

Phương Mỹ Chi

Theo An Khánh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MIDU