Từng trăn trở hàng đêm khi không thể cho con một mái ấm đầy đủ, "Chuồn chuồn ớt" Ngọc Khuê giờ cuộc sống ra sao?

Trần Anh - Ngày 07/09/2023 00:01 AM (GMT+7)

Gần 20 năm đi hát, ca sĩ Ngọc Khuê gây ấn tượng sâu đậm với người nghe nhạc bởi chất giọng nhẹ và trong trẻo, cùng dòng nhạc dân gian đương đại khá kén người nghe. Thế nhưng ngoài đời, giọng ca “Chuồn chuồn Ớt” lại trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và mất một thời gian dài để quên được nỗi buồn đổ vỡ.

XEM VIDEO: Giọng ca của Ngọc Khuê qua ca khúc "Chuồn chuồn ớt".

Từng trăn trở hàng đêm khi không thể cho con một mái ấm đầy đủ, amp;#34;Chuồn chuồn ớtamp;#34; Ngọc Khuê giờ cuộc sống ra sao? - 1

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nổi lên như một hiện tượng với thể loại nhạc “dân gian đương đại”, Ngọc Khuê tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Khuê, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1983 tại Hưng Yên. Cô là con gái của nhạc sĩ kiêm hoạ sĩ Phạm Ngọc Khôi.

Mới chỉ 7 tuổi, Ngọc Khuê đã tham gia vào đội ca Họa mi của Cung thiếu nhi Hà Nội. Trong suốt sự nghiệp ca hát 16 năm ca hát, Ngọc Khuê vẫn luôn theo đuổi dòng nhạc dân gian với một chất giọng trong trẻo, thánh thót, đặc trưng không giống bất cứ ca sĩ nào trong thị trường âm nhạc hiện nay.

Từng trăn trở hàng đêm khi không thể cho con một mái ấm đầy đủ, amp;#34;Chuồn chuồn ớtamp;#34; Ngọc Khuê giờ cuộc sống ra sao? - 2

Nữ ca sĩ Ngọc Khuê được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Nữ ca sĩ Ngọc Khuê được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Năm 2003, Ngọc Khuê thi Sao Mai. Cuộc thi là cơ hội lớn cho các tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam thể hiện bản thân. Tham gia vào cuộc thi này đồng nghĩa với việc đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng ngàn ứng viên khác và cơ hội được thể hiện trước hàng triệu người hâm mộ trên sóng truyền hình. Ngọc Khuê, với tình yêu đối với âm nhạc và niềm tin vào khả năng của mình, đã quyết định tham gia cuộc thi ca hát này. Sự tự tin và sáng tạo của cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của ban giám khảo và khán giả. 

Từng trăn trở hàng đêm khi không thể cho con một mái ấm đầy đủ, amp;#34;Chuồn chuồn ớtamp;#34; Ngọc Khuê giờ cuộc sống ra sao? - 4

Ngọc Khuê tỏa sáng từ Sao Mai 2003.

Ngọc Khuê tỏa sáng từ Sao Mai 2003.

Với giọng ca trong veo và khả năng biểu diễn tự tin, Ngọc Khuê đã vượt qua hàng loạt vòng thi đầy thách thức trong cuộc thi. Cô đã thể hiện sự đa dạng của mình qua các thể loại nhạc khác nhau và nhận được những lời khen ngợi từ ban giám khảo về tài năng và phong cách biểu diễn riêng biệt.

Khi bước vào cuộc thi Tiếng hát Truyền hình, Ngọc Khuê không sử dụng lối hát quen thuộc vốn ăn điểm ban giám khảo với bài hát truyền thống, nhạc opera… mà dùng lối hát giả thanh thể hiện xuất sắc tác phẩm Bên bờ ao nhà mình của Lê Minh Sơn. Nhờ đó, cô xuất sắc đạt giải nhì của cuộc thi.

Lúc đó, công chúng và cả người chấm thi mới ngạc nhiên thú vị trước sự trình diễn của cô gái 20 tuổi này. Chính các ca khúc Cặp ba lá, Chuồn chuồn ớt, Người ở người về, Đá trông chồng… làm nên tên tuổi Ngọc Khuê, cô ca sĩ "dấn thân" vào những tác phẩm "gai góc". 

Chia sẻ về chặng đường nghệ thuật của mình, nữ ca sĩ sinh năm 1983 luôn thể hiện sự biết ơn với cuộc thi. Cô từng thổ lộ: "Sao Mai 2003 đã mang đến cho Ngọc Khuê rất nhiều thứ, là cột mốc đầu tiên đánh dấu con đường ca hát chuyên nghiệp của mình. Sau cuộc thi, Khuê được rất nhiều khán giả yêu mến, được mọi người gọi với nickname Chuồn chuồn ớt. Ra ngoài đường Khuê cũng được nhiều cô chú nhận ra. Khuê cảm thấy rất vui vì điều đó".

Từng trăn trở hàng đêm khi không thể cho con một mái ấm đầy đủ, amp;#34;Chuồn chuồn ớtamp;#34; Ngọc Khuê giờ cuộc sống ra sao? - 6

Sau cuộc thi, nữ ca sĩ được nhiều khán giả biết đến với phong cách biểu diễn khác biệt và giọng hát nội lưc.

Sau cuộc thi, nữ ca sĩ được nhiều khán giả biết đến với phong cách biểu diễn khác biệt và giọng hát nội lưc.

Năm 2004, Ngọc Khuê tiếp tục tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn và gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả cả nước khi thể hiện thành công ca khúc Chuồn chuồn ớt thuộc dòng nhạc dân gian đương đại. Sau đó, cô tiếp tục gây tiếng vang khi cô thể hiện thành công ca khúc Bà tôi tại chương trình Bài Hát Việt 2005.

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật, Ngọc Khuê tiếp tục xin theo học tại Nhạc viện Hà Nội để thực hiện ước mơ thứ 2 của mình là trở thành một giảng viên thanh nhạc. Hiện cô đang giảng dạy tại trường Đại học Văn Hóa tại Hà Nội. Với những thành công có được, những tưởng Ngọc Khuê sẽ Nam tiến và đầu tư nhiều hơn cho nghệ thuật nhưng không lâu sau đó khán giả bất ngờ khi nghe tin ca sĩ “Chuồn chuồn ớt” lên xe hoa.

Từng trăn trở hàng đêm khi không thể cho con một mái ấm đầy đủ, amp;#34;Chuồn chuồn ớtamp;#34; Ngọc Khuê giờ cuộc sống ra sao? - 8

Ngoài đời, Ngọc Khuê là giảng viên thanh nhạc tại trường đại học.

Ngoài đời, Ngọc Khuê là giảng viên thanh nhạc tại trường đại học.

Từng trăn trở hàng đêm khi không thể cho con một mái ấm đầy đủ, amp;#34;Chuồn chuồn ớtamp;#34; Ngọc Khuê giờ cuộc sống ra sao? - 10

Ở tuổi 23, Ngọc Khuê kết hôn và có một cậu con trai kháu khỉnh vào năm 2007. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Vào cuối năm 2012, Ngọc Khuê quyết định ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Thời điểm đó, không muốn tạo scandal ầm ĩ nên nữ ca sĩ đã giấu kín chuyện này. Mãi sau này, Ngọc Khuê mới thừa nhận chuyện mình làm mẹ đơn thân. 

Nữ ca sĩ cho biết hiện tại cuộc sống của cô khá ổn sau nhiều năm ly hôn. Theo Ngọc Khuê, chính gia đình, con trai là người giúp cô vượt qua giai đoạn chông chênh khi “đường ai nấy đi" với chồng cũ. 

Từng trăn trở hàng đêm khi không thể cho con một mái ấm đầy đủ, amp;#34;Chuồn chuồn ớtamp;#34; Ngọc Khuê giờ cuộc sống ra sao? - 11

Ngọc Khuê trở thành mẹ đơn thân nuôi con sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Ngọc Khuê trở thành mẹ đơn thân nuôi con sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Là người độc lập, quyết đoán, Ngọc Khuê thừa nhận mình cũng là người sống khá cảm xúc và cô tôn trọng cảm xúc của mình. Cô không coi đổ vỡ của tuổi trẻ là khủng hoảng nhưng lại trăn trở hàng đêm khi không thể cho con một mái ấm đủ đầy. Thế nhưng, chính con đã cho cô hiểu thà cứ sống như vậy còn hơn sống trong một gia đình không vui, không hoà hợp, không hạnh phúc, luôn sống trong vỏ bọc thì chính mình, con mình sẽ bị áp lực - khủng hoảng tâm lý hơn. 

“Đúng là trong cuộc sống, người ta mong mỏi, ước mơ nhiều lắm. Nhưng để thực hiện được điều đó thì là một vấn đề. Tôi thấy mình hoàn toàn ổn. Hiện tại hai mẹ con sống với nhau rất tốt. Mỗi ngày hai mẹ con vẫn nói chuyện, ăn cơm, đi xem phim cùng nhau. Tôi và con tiếp cận với nhau như hai người bạn, hiểu được con nghĩ gì, con muốn gì và cần gì", Ngọc Khuê từng tâm sự trong một cuộc phỏng vấn.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2023/images/2023-09-02/tung-tran-tro-hang-dem-khi-khong-the-cho-con-mot-mai-am-day-du-chuon-chuon-ot-ngoc-khue-sao-mai-cuoc-11-1693648729-705-width780height585.jpg width660 /

Từng trăn trở hàng đêm khi không thể cho con một mái ấm đầy đủ, amp;#34;Chuồn chuồn ớtamp;#34; Ngọc Khuê giờ cuộc sống ra sao? - 14

Sau ly hôn, Ngọc Khuê chia sẻ cô cảm thấy thoải mái và tự do hơn. Cô thường xuyên có những chuyến đi chơi với con trai.

Cũng giống như những cô gái khác, Ngọc Khuê thừa nhận bản thân bản thân thích mẫu người đẹp trai, ga lăng sau sóng gió tình cảm. Nữ ca sĩ có nhiều người bạn có hình mẫu tương đồng như vậy song Ngọc Khuê cho rằng cô vẫn chưa tìm được người đàn ông có thể gắn kết với nhau lâu dài. “Có thể vì tôi khó tính. Tôi thấy cuộc sống bây giờ đang rất ổn với 2 mẹ con và tôi hạnh phúc vì điều đó”, nữ ca sĩ chia sẻ. 

Đồng thời, Ngọc Khuê nhận định cuộc sống của cô có nhiều màu sắc và không thấy buồn vì có những người bạn bên cạnh như ca sĩ Khánh Linh, nhà thiết kế Đức Hùng… Nói về tin đồn tình cảm, giọng ca 40 tuổi cho biết đó chỉ là những suy diễn của người khác dựa vào trang cá nhân của cô.

Từng trăn trở hàng đêm khi không thể cho con một mái ấm đầy đủ, amp;#34;Chuồn chuồn ớtamp;#34; Ngọc Khuê giờ cuộc sống ra sao? - 15

Nữ ca sĩ vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 40.

Nữ ca sĩ vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 40.

Khi được hỏi về quan điểm tình yêu, Ngọc Khuê không ngần ngại chia sẻ: “Ai cũng mong muốn mình có một tình yêu trọn vẹn đúng nghĩa. Với tôi yêu thôi chưa đủ, tôi cần nhiều hơn một chữ yêu”.

Mải mê làm cô giáo, Ngọc Khuê - Thùy Chi - Midu bỏ quên showbiz
Ngọc Khuê, Thùy Chi, Midu, Lê Âu Ngân Anh là một trong số nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn gắn bó với bục giảng thay vì lộng lẫy trên thảm đỏ, sân khấu.

Ngọc Khuê

Theo Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Mai tỏa sáng hay lu mờ