Nam tài tử Vĩnh Long đình đám một thời "phá tướng" lúc xế chiều, tái hôn khi gần 50 tuổi

Triết Khải - Ngày 02/05/2022 00:01 AM (GMT+7)

So với thời trẻ được nhiều thiếu nữ mê đắm nhờ vẻ ngoài điển trai như tài tử, Huỳnh Anh Tuấn ở tuổi xế chiều không còn giữ được nhiều phong độ.

Mỹ nam Việt kiều từ bỏ sự nghiệp đồ sộ ở Mỹ, về quê hương làm "ngôi sao màn ảnh"

Huỳnh Anh Tuấn từng là cái tên bảo chứng cho thành công của hàng loạt bộ phim Việt ở cuối thập niên 90, khi các vai diễn của anh đều chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Với khuôn mặt "búng ra sữa" và nụ cười hút hồn, chàng trai sinh năm 1968 khi đó được nhiều cô gái "thầm thương trộm nhớ", nổi tiếng không kém Lý Huỳnh hay Lê Tuấn Anh. Từ đó đến nay, Huỳnh Anh Tuấn đã tham gia hàng trăm bộ phim với các vai diễn lớn nhỏ như: Biển động, Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa...

Vẻ điển trai của Huỳnh Anh Tuấn thời hoàng kim.

Vẻ điển trai của Huỳnh Anh Tuấn thời hoàng kim.

Huỳnh Anh Tuấn khi ấy bước vào nghề chỉ là một "tay ngang", lọt vào mắt xanh của các đạo diễn phim nhờ vẻ điển trai, thư sinh. Năm 12 tuổi, chàng công tử Vĩnh Long theo gia đình sang Mỹ định cư, sau đó học và tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Minneapolis (bang Minnesota). Anh từng đoạt giải Nhì lĩnh lĩnh vực nhiếp ảnh trong một cuộc thi, sau đó trở thành giám đốc một công ty chuyên chụp ảnh quảng cáo tại xứ sở cờ hoa.

Huỳnh Anh Tuấn bắt đầu gây chú ý khi được ngôi sao hải ngoại Phi Nhung mời đóng MV, từ đó "bén duyên" với nghề diễn xuất. Sau khi tham gia 2 bộ phim đầu tiên là Cơn mưa Hạ, Em và Michael, Huỳnh Anh Tuấn chính thức bước vào hàng ngũ diễn viên triển vọng, được giới chuyên môn đánh giá là "hiện tượng". Sau đó, anh quyết định từ bỏ tương lai xán lạng ở Mỹ, trở về Việt Nam đóng phim và trở thành minh tinh màn ảnh. Rất nhiều bộ phim đình đám bấy giờ như: Anh chàng bộ đội, Đôi mắt người thương, Công tử Bạc Liêu, Nữ trinh sát đặc nhiệm… đều có sự góp mặt của Huỳnh Anh Tuấn. 

Khi dòng phim thị trường thoái trào, Huỳnh Anh Tuấn làm mới chính mình, nhờ đó tiếp tục được mời tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình hay như: Hương phù sa, Những đứa con trong thành phố, Đất khách, Ngọn nến hoàng cung... Đặc biệt, vì có gương mặt phúc hậu và ánh mắt cương nghị, anh rất có duyên với những vai làm vua.

Vai diễn vua Bảo Đại trong phim Ngọn nến hoàng cung từng tạo nên dấu ấn đặc biệt cho Huỳnh Anh Tuấn.

Vai diễn vua Bảo Đại trong phim "Ngọn nến hoàng cung" từng tạo nên dấu ấn đặc biệt cho Huỳnh Anh Tuấn.

Huỳnh Anh Tuấn có gia tài khá lớn gồm gần 200 vai diễn trong phim điện ảnh và truyền hình. Sau rất nhiều năm, khi các đồng nghiệp cùng thời như Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương… đều đã rút lui khỏi màn ảnh, thì Huỳnh Anh Tuấn vẫn miệt mài làm nghệ thuật.

Huỳnh Anh Tuấn có gia tài khá lớn gồm gần 200 vai diễn trong phim điện ảnh và truyền hình. Sau rất nhiều năm, khi các đồng nghiệp cùng thời như Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương… đều đã rút lui khỏi màn ảnh, thì Huỳnh Anh Tuấn vẫn miệt mài làm nghệ thuật.

Vì đam mê diễn xuất, nam diễn viên phải xoay xở nhiều công việc khác nhau để "nuôi" nghề diễn của mình cũng như chăm sóc gia đình. Huỳnh Anh Tuấn từng phụ cha làm xây dựng, mở nhà hàng bán thức ăn Ý nhưng chẳng được bao lâu phải đóng cửa vì khi có anh, doanh thu có lãi, lúc anh đi đóng phim thì thu không đủ bù chi. Mặc dù đóng phim là công việc cực nhọc, thu nhập không đủ sống nhưng Huỳnh Anh Tuấn thú nhận vẫn còn rất đam mê.

"Bây giờ tôi không kinh doanh nữa mà chỉ tập trung cho việc đóng phim. Tôi nghĩ mình lớn tuổi rồi nên cũng bớt lại, diễn xuất mới thật sự là đam mê của tôi", nam diễn viên nói. 

Hiện tại, Huỳnh Anh Tuấn chuyên vào vai những ông bố chững chạc, giàu có vì vẻ ngoài phong lưu, lãng tử. Diễn viên cho những loại vai như thế không nhiều, nên anh luôn được xem là gương mặt sáng giá.

Hiện tại, Huỳnh Anh Tuấn chuyên vào vai những ông bố chững chạc, giàu có vì vẻ ngoài phong lưu, lãng tử. Diễn viên cho những loại vai như thế không nhiều, nên anh luôn được xem là gương mặt sáng giá.

Dù sống ở Việt Nam khá lâu nhưng Huỳnh Anh Tuấn vẫn còn giữ quốc tịch Mỹ. Anh tâm sự: "Tôi vẫn nghĩ mình là người Việt Nam, được sống và làm việc một cách hiệu quả trên chính quê hương mình là điều quan trọng nhất. Chuyện quốc tịch không còn quan trọng. Quan trọng là tôi có một gia đình ổn định, vợ và các con tôi đều rất ủng hộ công việc đóng phim của tôi".

"Hiện tại tôi cũng ít nhận vai do phải thường xuyên bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi không ở Việt Nam nhiều nên chỉ nhận những phim mà mình tâm huyết, phù hợp với mình", gần đây nam diễn viên chia sẻ.

"Phá tướng" ở tuổi xế chiều, 2 lần cưới vợ đều kín tiếng với truyền thông

Từng là ngôi sao màn ảnh điển trai, phong độ, Huỳnh Anh Tuấn giờ đây ở tuổi trung niên bị "phá tướng" khá nhiều. Trái ngược với sự hào sảng khi nói về nghề nghiệp hay các vai diễn, anh khá dè dặt khi tiết lộ về cuộc sống riêng sau màn ảnh. Thậm chí, việc nam tài tử một thời kết hôn cũng không ai biết, chỉ biết sau đó anh có 4 người con "đủ nếp đủ tẻ" với người vợ đầu rồi ly hôn.

Một vài nguồn tin cho hay con trai lớn của Huỳnh Anh Tuấn hiện đã gần 30 tuổi, con gái út 21 tuổi. Trong một lần kể về con, anh xúc động nói: "Con tôi rất hãnh diện về bố. Chúng thích xem những phim tôi đóng và góp ý rất hồn nhiên kiểu: phim này bố mập quá, phim kia bố diễn dở quá… Tôi rất vui với niềm vui của các con".

Nam tài tử bị phá tướng ở tuổi xế chiều.

Nam tài tử bị "phá tướng" ở tuổi xế chiều.

Tuy nhiên, anh vẫn miệt mài với những vai diễn truyền hình, thích đóng vai phản diện.

Tuy nhiên, anh vẫn miệt mài với những vai diễn truyền hình, thích đóng vai phản diện.

Tháng 9/2016, Huỳnh Anh Tuấn "đi bước nữa" ở tuổi 48, tổ chức đám cưới tại Việt Nam theo phong cách miệt vườn miền Tây. Bà xã của nam diễn viên tên Thảo Sương, cũng từng tham gia đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình.

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ quan điểm về hôn nhân, Huỳnh Anh Tuấn nói: "Gia đình rất quan trọng. Nó có thể quyết định toàn bộ cuộc đời tôi. Làm việc gì, tôi cũng nghĩ đến gia đình trước tiên. Bước chân vào thương trường, tôi phải va chạm chỗ này, chỗ kia, nếu nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ người bạn đời thì còn gì bằng. Còn nếu không, rất dễ dẫn đến đổ vỡ. Tôi hạnh phúc vì có một hậu phương vững chắc. Bà xã tôi rất hiểu và luôn ủng hộ công việc kinh doanh của chồng".

Nam tài tử một thời cũng qua đó bày tỏ quan điểm về việc nghệ sĩ nên cư xử ra sao trước tình cảm quá nhiều của người hâm mộ: "Lúc còn độc thân, tôi được một số fan nữ bày tỏ tình cảm, nhưng tôi biết mình phải dừng lại ở mức độ nào. Tôi không cho phép mình lợi dụng tình cảm của họ để làm chuyện sai trái. Diễn viên dính vào scandal thì dễ bị khán giả tẩy chay. Vì vậy, lúc nào tôi cũng đề cao cảnh giác để làm chủ bản thân. Các fan yêu mến mình thì mới dành tình cảm cho mình. Mình phải biết quý trọng và không nên vượt quá giới hạn".

Nam diễn viên khá kín tiếng về đời tư, đám cưới lần 2 cũng diễn ra đơn giản, chỉ có vài bức ảnh rò rỉ sau đó.

Nam diễn viên khá kín tiếng về đời tư, đám cưới lần 2 cũng diễn ra đơn giản, chỉ có vài bức ảnh "rò rỉ" sau đó.

Lần hiếm hoi Huỳnh Anh Tuấn dẫn vợ tham gia sự kiện.

Lần hiếm hoi Huỳnh Anh Tuấn dẫn vợ tham gia sự kiện.

Đến nay, Huỳnh Anh Tuấn luôn né tránh những câu hỏi liên quan đến gia đình, không muốn chia sẻ quá nhiều ngoài công việc. Anh cho rằng "nguyên tắc vàng" này cũng là một cách để bảo vệ hạnh phúc hôn nhân.

Nam tài tử Vĩnh Long đình đám một thời amp;#34;phá tướngamp;#34; lúc xế chiều, tái hôn khi gần 50 tuổi - 9

Đám cưới lần 2 theo phong cách miền Tây của chú rể 48 tuổi Huỳnh Anh Tuấn
Sau khi Huỳnh Anh Tuấn đưa vợ mới cưới đi một sự kiện, thì những hình ảnh về đám cưới vừa qua của anh cũng được tiết lộ.

Triết Khải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt