Nữ NSƯT trẻ nhất nhì Việt Nam: Qua 2 lần đò chông chênh, nay sống cuộc đời độc thân trong căn nhà 8.000m2

Trần Anh - Ngày 14/09/2023 00:50 AM (GMT+7)

34 tuổi được phong là nghệ sĩ ưu tú trẻ nhất nhì VIệt Nam, Phạm Phương Thảo có nhiều bài hát để đời cùng cuộc sống nhiều người mơ ước.

XEM VIDEO: Phạm Phương Thảo hát "Ca dao em và tôi".

Nữ NSƯT trẻ nhất Việt Nam với nhiều bài hát để đời

Phạm Phương Thảo sinh ngày 18 tháng 1 năm 1982 tại Nghi Lộc, Nghệ An trong gia đình có 5 anh chị em. Với giọng hát hiếm có, ngay từ khi còn trẻ cô đã bộc lộ niềm yêu thích với âm nhạc. Chính vì vậy mà Phương Thảo thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khi đang học năm nhất, Phương Thảo đã tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc. Năm 1999, Phương Thảo tham gia cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội và thành công giành được giải ba chung cuộc. Trong các năm từ 2000 – 2002, nữ ca sĩ liên tiếp giành được nhiều huy chương vàng tại các hội diễn âm nhạc toàn quốc chuyên nghiệp.

Phạm Phương Thảo trưởng thành từ Đoàn ca múa kịch Hương Sen, Nghệ An. Nữ ca sĩ sở hữu chất giọng đẹp, khỏe, giàu cảm xúc khi theo đuổi dòng nhạc dân gian, trữ tình. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), Phạm Phương Thảo đầu quân cho Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam.

Phạm Phương Thảo tham gia nhiều cuộc thi từ ngay còn trẻ.

Phạm Phương Thảo tham gia nhiều cuộc thi từ ngay còn trẻ.

Bước ngoặt đến với Phạm Phương Thảo khi cô tham gia cuộc thi Sao Mai năm 2003. Cô được nhiều khán giả nhớ tới với hình ảnh một cô gái mảnh mai trong bộ áo dài trắng cách tân cùng mái tóc xoăn đã khiến bao trái tim phải thổn thức khi cất lên lời ca Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh. Chung cuộc, người đẹp đạt giải Ba dòng nhạc Dân gian tại cuộc thi. Dù không giành được giải thưởng cao nhất nhưng Phương Thảo cũng có cho mình giải bình chọn “Ca sĩ được yêu thích nhất”.

Sao Mai chính là cuộc thi tạo ra bước ngoặt cho cô gái trẻ người Nghệ An.

Sao Mai chính là cuộc thi tạo ra bước ngoặt cho cô gái trẻ người Nghệ An.

Sau cuộc thi, người đẹp xứ nghệ được nhiều khán giả chú ý hơn. Cô nhanh chóng trở thành “cơn gió lạ” và nhận 5-7 show diễn mỗi ngày. Nữ ca sĩ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật khi liên tục cho ra mắt các album cá nhân và liveshow riêng Mơ duyên năm 2018.  Tên tuổi của Phạm Phương Thảo gắn bó với những ca khúc trữ tình bất hủ như: Gần lắm Trường Sa, Ai vô xứ Nghệ, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Giận mà thương, Hết giận rồi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ,…  

Nhắc về kỷ niệm đáng nhớ ở Sao Mai, Phạm Phương Thảo từng cho biết: "Tôi có một giấc mơ rất tuyệt vời khi đến với giải Sao Mai tại Quảng Ninh đó là mơ mình được giải ca sĩ được yêu thích nhất. Khi đó BTC còn chưa công bố là có giải này. Đến chung kết xếp hạng, BTC công bố giải thưởng này và tôi thấy rất tự tin vì mình đã mơ giấc mơ đó, tôi gọi điện về cho mẹ bảo: "Mẹ ơi! Con sẽ được giải thưởng là ca sĩ được yêu thích nhất". Mẹ nói với tôi: "Nếu con được thì đó là giải thưởng tuyệt vời nhất, khán giả bình chọn con sẽ yêu thương đồng hành cùng con trong suốt chặng đường nghệ thuật". 

Và điều đó đã trở thành hiện thực khi đêm chung kết xếp hạng, tôi được xướng tên. Lúc đó tôi đứng yên, không biết hiện thực hay đang lẫn lộn với giấc mơ, mãi đến khi mọi người giục tôi mới tỉnh ra để bước lên sân khấu".

Phạm Phương Thảo tự hào khi nhắc lại việc giành được giải thưởng “Ca sĩ được yêu thích nhất” trong Sao Mai điểm hẹn.

Phạm Phương Thảo tự hào khi nhắc lại việc giành được giải thưởng “Ca sĩ được yêu thích nhất” trong Sao Mai điểm hẹn.

Năm 2016, Phạm Phương Thảo cũng là một trong những gương mặt trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT lúc 34 tuổi. Ngoài ca hát, Phạm Phương Thảo còn thành công ở lĩnh vực sáng tác.

Qua 2 lần đò đầy trắc trở, nay sống độc thân trong căn nhà 8.000m2 nhiều người mơ ước

Là một nữ nghệ sĩ xinh đẹp và nổi tiếng nhưng Phạm Phương Thảo lại có đời tư vô cùng trắc trở. Phương Thảo từng trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân và chịu nhiều đắng cay. Cô cho biết, bản thân là một người rất kỹ tính và khá kén chọn. Người chồng đầu tiên của cô là doanh nhân Trần Sỹ Thịnh, anh từng là người đầu tư vào video của cô. Cả hai đã tính đến chuyện có con thì chia tay nhau sau 5 năm kết hôn chóng vánh.

Khá kỹ tính và kén chọn trong tình yêu nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của Phạm Phương Thảo nhanh chóng kết thúc sau 5 năm.

Khá kỹ tính và kén chọn trong tình yêu nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của Phạm Phương Thảo nhanh chóng kết thúc sau 5 năm.

Đến với lần đò thứ 2, số phận cũng không buông tha khi nữ ca sĩ tiếp tục phải trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Không rình rang như lần 1, lần đò thứ 2 chỉ có cơi trầu thắp hương trên ban thờ gia tiên. Cuộc hôn nhân thứ 2 đơn sơ và lặng lẽ nhưng cũng chỉ kéo dài được 5 năm. 

Nói về 2 lần đổ vỡ, Phạm Phương Thảo đã cho hay: "Tất cả những mối quan hệ khi dừng lại đều phải xuất phát từ cả hai phía. Tuy nhiên với tôi, đổ vỡ đâu phải là điều xấu. Nếu nhìn tích cực điều đó lại tốt khi cả hai đều đã có những vết nứt, không thể hàn gắn. Đặc biệt với những người có cá tính như tôi, dù có hàn gắn được thì tổn thương vẫn sẽ đeo bám. Rồi một lúc nào đó có thể nó còn gây tổn thương cho nhiều người hơn nữa. Tôi nghĩ quyết định dừng lại của mình là đúng đắn và đó là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người. Tôi biết rằng ngày hôm nay, cả tôi và người đó đều sống hạnh phúc hơn thì chia tay là một điều đúng đắn".

Lần thứ 2 cũng nhanh chóng đổ vỡ bởi tính cách của cả 2 còn nhiều mâu thuẫn.

Lần thứ 2 cũng nhanh chóng đổ vỡ bởi tính cách của cả 2 còn nhiều mâu thuẫn.

Hiện tại, Phạm Phương Thảo lựa chọn cuộc sống độc thân. Cô không muốn bản thân phải chịu thêm nhiều khó khăn và mệt mỏi. Cô hài lòng với cuộc sống ở khu nhà ngoại thành rộng rãi và gắn với cỏ cây thiên nhiên. Phạm Phương Thảo nói, nếu như người ta thường đợi khi về hưu mới biết tận hưởng cuộc sống, thì cô hạnh phúc vì biết thực hiện điều đó sớm hơn. Bởi vậy, nữ ca sĩ chưa bao giờ buồn như “người ta nghĩ”. 

Nói về sự “giàu có” trong hiện tại của mình, nữ ca sĩ thổ lộ trong một cuộc phỏng vấn: "Những gì tôi có hôm nay có thể nói "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" là không ngoa. Lắm lúc tôi cũng ngửa mặt lên hỏi ông Trời: "Sao con được nhiều đến thế?" Tôi không biết về việc kiếm tiền nhưng lại quá may mắn khi có cuộc sống tự tại như bây giờ là may mắn nên tôi biết ơn số phận và quý trọng cuộc sống nhiều hơn”.

Nữ NSƯT trẻ nhất nhì Việt Nam: Qua 2 lần đò chông chênh, nay sống cuộc đời độc thân trong căn nhà 8.000m2 - 6

Nữ NSƯT trẻ nhất nhì Việt Nam: Qua 2 lần đò chông chênh, nay sống cuộc đời độc thân trong căn nhà 8.000m2 - 7

Cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ xứ Nghệ khiến nhiều người ao ước

Cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ xứ Nghệ khiến nhiều người ao ước 

Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ quê Nghệ An sở hữu tài sản khiến nhiều người ghen tị. Phạm Phương Thảo từng gây ngạc nhiên khi hé lộ hình ảnh căn biệt thự lớn đang xây dựng ở quê nhà. Ngoài căn nhà ở quê, được biết, căn biệt thự cô đang sống một mình là dạng nhà vườn rộng 8.000m2 thuộc ngoại thành Hà Nội. Đây là chốn đi về an nhiên, tĩnh tại của nữ ca sĩ sau ánh đèn sân khấu. 

Phạm Phương Thảo sống đời độc thân ở nơi rộng lớn, vắng lặng vì yêu thiên nhiên, cây cỏ.

Phạm Phương Thảo sống đời độc thân ở nơi rộng lớn, vắng lặng vì yêu thiên nhiên, cây cỏ. 

Mảnh đất 8.000 m2, địa thế tầng dốc, dưới lòng đất có nhiều khối đá to nên nữ ca sĩ mất nhiều thời gian, công sức để cải tạo, mở đường đi quanh vườn, lấy đá trong vườn tự xếp thành suối, xây cầu.

Mảnh đất 8.000 m2, địa thế tầng dốc, dưới lòng đất có nhiều khối đá to nên nữ ca sĩ mất nhiều thời gian, công sức để cải tạo, mở đường đi quanh vườn, lấy đá trong vườn tự xếp thành suối, xây cầu.

Nữ NSƯT trẻ nhất nhì Việt Nam: Qua 2 lần đò chông chênh, nay sống cuộc đời độc thân trong căn nhà 8.000m2 - 11

Cuộc sống độc thân cùng khối tài sản khủng của Phạm Phương Thảo làm ai cũng phải ngưỡng mộ.

Cuộc sống độc thân cùng khối tài sản khủng của Phạm Phương Thảo làm ai cũng phải ngưỡng mộ.

Phạm Phương Thảo: Có người để yêu, thậm chí phải chết cùng mới là trọn vẹn
Từng vì yêu mà bỏ nghệ thuật, nhưng rồi "tình không chọn mình nên mình phải chọn nghề", đó là tâm sự của nữ ca sĩ Phạm Phương Thảo.

Liveshow của các ca sĩ

Theo Trần Anh (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Mai tỏa sáng hay lu mờ