Phan Thanh Bình – Thảo Trang thà tan vỡ hơn buồn đau dai dẳng

Ngày 01/12/2015 09:21 AM (GMT+7)

Hơn 6 năm gắn bó, cặp đôi Phan Thanh Bình - Thảo Trang khiến dư luận ngỡ ngàng khi xác nhận đã cùng ký đơn ly hôn và chỉ đợi ngày ra tòa.

Dù người trong cuộc từ chối tiết lộ lý do để tránh tổn thương nhưng dư luận vẫn “đoán già, đoán non” nguyên nhân cặp đôi tan vỡ là từ mối quan hệ đầy thị phi chốn showbiz.

Tan vỡ vẫn “diễn” trước thiên hạ?

Năm 2009, Phan Thanh Bình và Thảo Trang kết hôn khi cả hai còn rất trẻ. Thời điểm ấy, Phan Thanh Bình đã sớm thành danh trên sân cỏ với chức vô địch AFF Cup 2008 cùng đội tuyển bóng đá quốc gia, còn Thảo Trang mới học xong học cấp 3. Trước sự lo lắng của hai bên gia đình và người hâm mộ cho cặp đôi trai tài - gái sắc nhưng tuổi đời còn trẻ, họ đã dần chứng tỏ tình yêu mỗi lúc một mặn nồng. Kỉ niệm 3 năm ngày cưới, tiền đạo người Đồng Tháp còn gây xôn xao với màn bày tỏ tình cảm với vợ trên máy bay đậm chất “ngôn tình” bằng dải băng-rôn: “Hãy là người luôn bên anh mỗi sáng thức giấc”.

Cũng như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, có lần Thảo Trang trải lòng, trong cuộc sống gia đình, cô và chồng phải đối mặt với nhiều cám dỗ như những lời đề nghị bỏ chồng, bỏ vợ và hứa hẹn về tiền tài, danh vọng nhưng vì tin tưởng và yêu thương nhau nên tất cả thử thách chỉ dừng nơi ngưỡng cửa. Tuy nhiên, sóng gió dường như thực sự bắt đầu từ “bước ngoặt” Phan Thanh Bình ủng hộ vợ dấn thân vào showbiz lúc sự nghiệp bóng đá của anh đã thoái trào.

Phan Thanh Bình – Thảo Trang thà tan vỡ hơn buồn đau dai dẳng - 1

Cặp đôi Phan Thanh Bình – Thảo Trang thuở còn mặn nồng. Ảnh: TL

Sau ánh hào quang trên sân cỏ, Phan Thanh Bình bỗng chốc trở thành cái bóng âm thầm, lẽo đẽo sau lưng vợ. Không những thế, vì ủng hộ vợ mà tiền đạo này sẵn sàng tham gia showbiz, nhưng sự lạc lõng, chân chất của người đàn ông “sinh ra chỉ để đá bóng” như Phan Thanh Bình khiến công chúng càng thêm ngán ngẩm, thương hại. Vợ bận đóng phim, Phan Thanh Bình hết lên phim trường “xách túi” cho vợ, lại về nhà “xung phong” chăm con, cơm nước. Đầu năm 2015, sự trở lại của Phan Thanh Bình trong màu áo đội hạng Nhất Đắk Lắk ở bên kia sườn dốc sự nghiệp đã báo hiệu một sự thay đổi lớn: Phan Thanh Bình không còn “an phận” làm hậu phương cho cô vợ tối ngày đi đóng phim, trình diễn.

Theo thông tin từ những người bạn của cặp đôi này, thời điểm Phan Thanh Bình buồn bã với sự nghiệp của mình, lại thi đấu xa nhà thường xuyên thì Thảo Trang cũng bận rộn với đóng phim, đi sự kiện... Hoàn cảnh “xa mặt, cách lòng” khiến  tình cảm dần phai nhạt. Một đồng đội của Phan Thanh Bình tiết lộ, tuyển thủ người Đồng Tháp đã trải qua thời gian dài trầm cảm và stress nặng vì chuyện gia đình, trong đó có cả những tin đồn Thảo Trang có mối quan hệ mới trong quá trình dấn thân vào giới showbiz. Hơn nữa, thời gian gần đây, Thảo Trang tham gia nhiều bộ phim với những cảnh quay “nhạy cảm” chính là mồi lửa thổi bùng mọi mâu thuẫn vốn âm ỉ nung nấu.

Bi kịch xung đột về giá trị

Ngoài những mâu thuẫn khi Thảo Trang dấn thân showbiz, nhiều người cho rằng, nguyên nhân cặp đôi ly hôn còn dính líu đến vấn đề tài chính. Nếu tại thời điểm kết hôn Phan Thanh Bình là cầu thủ có giá chuyển nhượng tiền tỷ và Thảo Trang chân ướt, chân ráo vào showbiz thì bây giờ họ “đổi ngôi” cho nhau: Tên tuổi chồng đã chìm và vợ vượt mặt chồng về mọi thứ.

Bàn về câu chuyện này, TS tâm lý Phạm Mạnh Hà phân tích: “Chuyện hai con người từng có thời gian sống bên nhau hạnh phúc rồi bỗng dưng chia tay thì rất khó lý giải. Một phần vì chúng ta không phải người trong cuộc, lý do khác là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nên chẳng có quy luật chung nào cả để mang ra đối chiếu, kết luận. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, với những cặp vợ chồng nổi tiếng thì nguy cơ tan vỡ sẽ cao hơn mức bình thường. Vì môi trường họ tiếp xúc nhiều thị phi, cạm bẫy. Bên cạnh đó, do đặc thù công việc, họ cũng ít có thời gian dành cho nhau. Đặc biệt, người càng nổi tiếng, càng dễ thất vọng về đối phương. Người ngoài nhìn vào cuộc hôn nhân của cặp đôi cầu thủ - chân dài thường ngưỡng mộ nhưng ở góc độ người trong cuộc, rất có thể anh chồng cầu thủ sẽ thích vợ mình với vai trò người vợ hơn là “chân dài”. Ngược lại, người vợ sẽ mong người đàn ông của mình là người chồng hơn cầu thủ. Và theo quy luật, càng kì vọng lẫn nhau, càng dễ dẫn đến sự thất vọng nếu con người không biết hài hòa giữa gia đình và sự nghiệp”.

Người xưa có câu “thuyền theo lái, gái theo chồng”, trước câu hỏi, tiền đạo Phan Thanh Bình đã đi trái quy luật khi “theo” vợ vào showbiz mà vẫn không giữ nổi hạnh phúc, TS Phạm Mạnh Hà lý giải: “Trường hợp người đàn ông chấp nhận hi sinh cho sự nghiệp của vợ ở xã hội bây giờ không còn hiếm hoi như trước nhưng điều khó định lượng và hình dung nhất là sau sự hào hứng đón nhận mang tính thời điểm thì liệu người phụ nữ sau này có quay về mô-típ thích người đàn ông mạnh mẽ hơn không?. Một người đàn ông vì người mình yêu hi sinh sự nghiệp thì dễ hiểu nhưng nếu họ đánh mất bản lĩnh, cá tính của mình thì chưa chắc đã là hình mẫu tốt. Nhất là một người bỏ sự nghiệp theo vợ nhưng vợ lại không giữ được hình ảnh mình mong muốn thì thành bi kịch xung đột về giá trị sẽ dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc”.

Hơn 10 năm gắn bó từ khi yêu đến lúc chia tay, cuộc hôn nhân tan vỡ của Phan Thanh Bình và Thảo Trang khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Một thời, chàng trai trẻ Đồng Tháp khi sút bóng vào lưới đã chạy quanh sân rồi hôn lên chiếc nhẫn trên tay. Thảo Trang ngày đi thi Vietnam next top model trong bộ dạng của cô nàng “gà tồ” từng khóc sướt mướt vì nhớ chồng… Phải chăng, chính vì những kỉ niệm không dễ gì lặp lại ấy mà cặp đôi đành im lặng như cách để giành sự tôn trọng cho nhau?

Theo TS Phạm Mạnh Hà, để tránh bi kịch này, các cặp vợ chồng cần phải tìm hiểu, xử lý được xung đột giá trị chứ không hẳn vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau là trò may rủi như… chơi xổ số! “Khi yêu nhau, hoặc là người ta không hiểu hết nhau, hoặc hiểu nhưng vì yêu nên chấp nhận. Tuy nhiên, đời sống gia đình lại là môi trường để con người bộc lộ tất cả mặt tốt, mặt xấu và nếu tình yêu phai nhạt thì đương nhiên họ không dễ chấp nhận như xưa. Thậm chí, kể cả họ còn yêu nhau nhưng do những mối quan hệ khác chi phối như gia đình đôi bên, công việc… thì có chia tay cũng là lẽ thường. Tôi thấy thà như vậy còn hơn là cố tình gán ghép vào để tạo nên vỏ bọc hạnh phúc. Sự duy trì đó mới thật sự nguy hiểm và đang khá phổ biến với những người nổi tiếng”, TS Phạm Mạnh Hà nói.

Theo Thùy Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt ly hôn, chia tay