Anh chàng điển trai thử "mang bầu", chưa hết 1 ngày đã nhăn nhó không chịu nổi

Ngọc An - Ngày 31/08/2022 06:30 AM (GMT+7)

Kể từ khi "mang bầu", chàng trai này cảm thấy khó khăn, bất tiện khi làm bất kỳ công việc gì.

Trong thời gian mang thai, phụ nữ phải chịu đựng nhiều vất vả, mệt mỏi mà người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được. Cũng vì vậy mà nhiều chị em ước gì chồng có thể thay mình mang thai dù chỉ một ngày thôi để thấu hiểu cảm giác của vợ. Đương nhiên mong ước đó hiện tại vẫn chưa thực hiện được. Vậy nhưng các "đấng mày râu" cũng có thể trải nghiệm một phần cảm giác khi mang thai bằng phương pháp như chàng trai dưới đây. 

Cụ thể, mới đây trên Weibo - mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc - một cô gái đã thu hút nhiều sự chú ý khi đăng tải ảnh và video ghi lại hình ảnh bạn trai đang thử "mang bầu". Cô gái cho biết vì muốn cho bạn trai hiểu được sự vất vả, nặng nhọc của phụ nữ trong thời gian mang thai nên đã nghĩ ra cách là buộc một quả dưa khá lớn vào bụng anh, kèm theo đó là hai hộp sữa hai bên tượng trưng cho hai bầu ngực căng tức khi mang bầu. 

Anh chàng điển trai trải nghiệm thử mang thai với một quả dưa hấu và hai hộp sữa.

Anh chàng điển trai trải nghiệm thử mang thai với một quả dưa hấu và hai hộp sữa.

Cặp đôi thống nhất anh bạn trai sẽ giữ bụng bầu giả trong vòng 1 ngày và làm những công việc hàng ngày mà phụ nữ thường thực hiện như rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, nhặt đồ bị rơi,... 

Ban đầu, anh bạn trai có vẻ khá nhàn nhã, thoải mái nhưng chỉ được một lát "bà bầu" đã thấm mệt và thở phì phò dù chỉ đứng lên ngồi xuống. Chưa được bao lâu, anh đã muốn nằm nghỉ nhưng ai ngờ đâu việc nằm xuống với chiếc "bụng bầu" to cũng gây đau đớn, khó chịu. Chỉ được vài tiếng, anh chàng nhăn nhó và "giơ tay đầu hàng". 

Video thử mang thai đầy thú vị của cặp đôi này đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, yêu thích và bình luận. Nhiều người ngưỡng mộ anh bạn trai tâm lý, sẵn sàng chấp nhận thử thách hài hước này để hiểu thêm nỗi vất vả của phụ nữ mang bầu. Không ít chị em còn lập tức "tag" chồng hay bạn trai vào và rủ rê thử một lần "mang bầu". 

Chưa hết một ngày, anh chàng đã nhăn nhó vì quá mệt mỏi, khó chịu.

Chưa hết một ngày, anh chàng đã nhăn nhó vì quá mệt mỏi, khó chịu.

Vậy nhưng không ít chị em cho rằng chỉ một quả dưa và hai hộp sữa thì chưa thể diễn tả hết những khó khăn mà phụ nữ mang thai phải trải qua:

- Quả dưa phải 10kg mới đúng.

- Thế này cũng hay nhỉ nhưng chỉ là một phần thôi nha các anh. Ngoài bụng bầu nặng như vậy, chị em chúng tôi còn khổ hơn với những mệt mỏi do thay đổi hormone từ bên trong ấy.

- Đấy là chưa có đủ combo chuột rút, đi vệ sinh nhiều lần, ăn uống khó chịu đủ đường nữa.

- Có phải mỗi vác nặng đâu, nó chèn ép các cơ quan nội tạng, 3 tháng đầu thì đầy hơi khó tiêu, 3 tháng cuối thì khó thở. Chưa kể đau còn bị đau dây thần kinh liên sườn, chuột rút... Cứ trải nghiệm cảm giác chăm vợ đẻ đủ mấy ngày trong viện rồi về thức khuya chăm con cùng là chúng tôi chân thành cám ơn rồi.

Đương nhiên anh em sẽ không thể nào thay vợ mang bầu và cảm nhận hết khó khăn trong thai kỳ. Vậy nhưng một lần trải nghiệm như anh chàng trên cũng giúp anh hiểu được phần nào cảm giác nặng nề, bất tiện, mệt mỏi ngay trong những sinh hoạt hàng ngày cơ bản nhất, từ đó chăm sóc kĩ hơn khi vợ mang thai. 

Những điều "khó ưa" thường gặp khi mang thai

Không chỉ bụng nặng nề, phụ nữ mang thai còn phải chịu nhiều nỗi vất vả khác. (Ảnh minh họa)

Không chỉ bụng nặng nề, phụ nữ mang thai còn phải chịu nhiều nỗi vất vả khác. (Ảnh minh họa)

Đúng như nhiều chị em khẳng định, anh chàng trong đoạn video trên mới cảm nhận một phần khó khăn của thai kỳ là bụng nặng nề, vướng víu. Thực tế mẹ bầu còn thường gặp phải nhiều vấn đề khó chịu khác như: 

- Ốm nghén: Hơn 60% phụ nữ mang thai bị ốm nghén. Ốm nghén khác nhau ở mỗi người, có người thấy buồn nôn, nôn những cũng có người thèm ăn, kén ăn, thèm ngủ,... 

- Thiếu sức sống, lờ đờ, mệt mỏi: Nguyên nhân là do cơ thể người mẹ tạo ra nhiều máu hơn để mang chất dinh dưỡng đến nuôi em bé, làm tăng áp lực lên tim và các cơ quan khác. Căng thẳng tinh thần và cảm xúc cũng là lý do khiến mẹ có thể cảm thấy kiệt sức.

- Ợ nóng: Chứng ợ nóng khi mang thai là một triệu chứng khó chịu với hơn 50% phụ nữ gặp phải, đặc biệt là trong quý thứ hai và thứ ba. 

- Táo bón: Khiến mẹ bầu mệt mỏi và tăng nguy cơ bị trĩ. 

- Mất ngủ: Thay đổi nội tiết tố là một trong những lý do lớn nhất dẫn đến mệt mỏi và các vấn đề về giấc ngủ khi mang thai. Những thay đổi này có thể có tác dụng ức chế cơ bắp, có thể dẫn đến ngáy, và nghiêm trọng hơn ở phụ nữ làm tăng nguy cơ mắc chứng ngưng thở khi ngủ.

- Đau đầu và đau nửa đầu: Nhức đầu khi mang thai có thể là hậu quả của sự thay đổi nội tiết tố, căng thẳng, sung huyết, táo bón, thiếu ngủ, mất nước, huyết áp thấp, lượng đường trong máu thấp và thậm chí là do cai caffeine.  

- Chuột rút: Thường "hành hạ" mẹ bầu vào ban đêm ở quý thứ 2 và thứ 3 thai kỳ.

70% phụ nữ mang thai bị đau lưng, lý do là gì và cách khắc phục?
Đau lưng là một trong những vấn đề thường gặp ở phụ nữ mang thai.

Đau lưng khi mang thai

Theo Ngọc An (Ảnh: Weibo)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khi vợ mang bầu