Bác sĩ viện sản: Đây chính là 3 kiểu bà mẹ dễ sinh con dị dạng nhất

Ngày 28/11/2019 19:16 PM (GMT+7)

Ngày nay, sự ra đời của một đứa trẻ dị tật không phải hiếm.

Với sự tác động của ô nhiễm môi trường, thói quen ăn uống, sinh hoạt kém lành mạnh, mất vệ sinh… sẽ làm tăng nguy cơ phụ nữ sinh ra những đứa con dị tật. Ngoài ra, theo các bác sĩ sản khoa nếu nằm trong số những bà mẹ dưới đây thì nguy cơ mang bầu, đẻ ra những đứa trẻ dị tật càng cao hơn.

Mẹ hay uống rượu

Bác sĩ viện sản: Đây chính là 3 kiểu bà mẹ dễ sinh con dị dạng nhất - 1

Mẹ bầu có lối sống kém lành mạnh như thường xuyên uống rượu, hút thuốc lá hoặc sử dụng những chất có hại như nicotine, sulphur monoxide… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thai nhi qua quá trình tuần hoàn máu, gây thay đổi nhiễm sắc thể dẫn đến sinh non, thai chết lưu hoặc thai nhi dị dạng.

Vì vậy, ngay từ khi có kế hoạch mang thai, phụ nữ và ngay cả những người chồng cũng cần lưu ý hạn chế sử dụng rượu, thuốc lá và những chất gây hại kể trên.

Mẹ bị sốt cao giai đoạn đầu mang thai

Bác sĩ viện sản: Đây chính là 3 kiểu bà mẹ dễ sinh con dị dạng nhất - 2

Sốt cao trong những tháng đầu thai kỳ là một trong những yếu tố rất dễ gây dị tật thai nhi nhưng thường bị các mẹ bầu bỏ qua. Các bác sĩ cũng nhấn mạnh nguy cơ này thường xảy ra với những bà mẹ bị sốt cao, còn sốt bình thường thì không quá nguy hiểm.

Chính vì vậy, đừng để cơ thể sốt lên quá cao. Khi có dấu hiệu bị sốt, hãy dùng khăn chườm mát hoặc làm mọi cách để làm mát cơ thể. Nếu thấy không có dấu hiệu hạ sốt, hãy đi khám bác sĩ sớm nhất có thể.

Mẹ mang thai ngoài 35 tuổi

Bác sĩ viện sản: Đây chính là 3 kiểu bà mẹ dễ sinh con dị dạng nhất - 3

Các bà mẹ lớn tuổi mang bầu không chỉ phải đối mặt với nguy cơ sảy thai, sinh non mà còn dễ khiến thai nhi dị dạng. Lý do là bởi sau tuổi 35, tế bào trứng đã qua thời kỳ đỉnh cao, chất lượng nang trứng và dự trữ tế bào trứng bị giảm chất lượng đi nhiều.

Thêm nữa, phụ nữ có tuổi thì nhiễm sắc thế cũng suy giảm khiến thai nhi dễ bị dị tật ở các mức độ khác nhau. Nếu em bé phát triển trong cơ thể của những bà mẹ lớn tuổi thì nguy cơ dị tật hoặc mắc hội chứng down cũng cao hơn.

Thai dị tật, mẹ Sài Gòn đau đớn sinh con rồi nhìn bé từ từ ra đi mãi mãi
"Hộ lý đẩy mẹ vào phòng hồi sức, mẹ nhìn xung quanh bà mẹ nào cũng đang áp con vào ngực, riêng mẹ thì không. Mẹ khóc đến hết nước mắt!"
Thùy Dương (Theo QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bà bầu cần biết