Đau khổ do con trai ra đi vì bệnh nặng, người mẹ 52 tuổi làm IVF 3 lần để “tìm chỗ dựa cho quãng đời còn lại”

Thy Dung - Ngày 27/10/2024 11:30 AM (GMT+7)

Vì đã ngoài 50, vợ chồng người phụ nữ 52 tuổi được các bác sĩ khuyên nên sử dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Dù biết rằng tuổi tác của mình sẽ khiến việc mang thai trở nên rất nguy hiểm, nhưng họ vẫn quyết tâm tiến hành.

Trong cuộc sống, không có nỗi đau nào lớn hơn việc người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Đó là bi kịch mà không bậc cha mẹ nào muốn đối mặt. Với quan niệm truyền thống, con cái được coi là nguồn an ủi, chỗ dựa tinh thần cho cha mẹ lúc về già. Nhưng liệu việc sinh con ở tuổi ngoài 50, sau khi đã mất đứa con duy nhất, có thực sự đáng giá?. Đó là câu hỏi mà xã hội thường đặt ra trước những câu chuyện như của bà Hoàng Lệ Mẫn, 52 tuổi ở Hàng Châu (Trung Quốc). Nhưng sau tất cả, câu trả lời của bà vẫn là “xứng đáng”.

Bà Mẫn cùng chồng bên đứa con gái chào đời ở tuổi xế chiều.

Bà Mẫn cùng chồng bên đứa con gái chào đời ở tuổi xế chiều.

Nỗi đau tận cùng của gia đình mất con

Câu chuyện đau thương của gia đình bà Hoàng Lệ Mẫn bắt đầu vào năm 2016. Khi ấy, bà cùng chồng sống trong một gia đình hạnh phúc với đứa con trai duy nhất, 25 tuổi. Họ đã dành trọn tình yêu thương và hy vọng vào tương lai của con. Vợ chồng bà đã lên kế hoạch cẩn thận cho cuộc sống sau này: Khi con trưởng thành, kết hôn, họ sẽ chuyển ra ở riêng, thỉnh thoảng đến thăm cháu nội, một viễn cảnh đẹp đẽ mà nhiều gia đình mơ ước.

Tuy nhiên, một căn bệnh bất ngờ đã cướp đi mạng sống của người con trai duy nhất. Cả gia đình rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn. “Con trai ra đi, mọi hy vọng của chúng tôi cũng đổ vỡ. Chúng tôi không còn biết sống vì điều gì”, bà Lệ Mẫn nghẹn ngào chia sẻ. Những ký ức về con trai vẫn còn hiện diện khắp nơi trong căn nhà: Từ những bức ảnh, cuốn sách đến đồ chơi, quần áo của cậu. Tất cả trở thành nỗi ám ảnh không thể xoa dịu trong lòng vợ chồng bà.

Bà Mẫn kể lại nỗi đau mất đi con trai duy nhất.

Bà Mẫn kể lại nỗi đau mất đi con trai duy nhất.

Nỗi đau mất con khiến họ sống trong trạng thái u uất, không thiết ăn uống. Hàng ngày, bà Lệ Mẫn thường rơi nước mắt khi nhìn thấy những thứ mà con trai để lại. Bạn bè, người thân nhiều lần đến động viên và khuyên nhủ, thậm chí có người gợi ý họ nên nhận con nuôi hoặc sinh thêm một đứa con khác. Nhưng vào thời điểm đó, vợ chồng bà không muốn nghe bất kỳ lời khuyên nào. Họ không thể chấp nhận được sự thật rằng đứa con duy nhất của mình đã ra đi mãi mãi.

Giấc mơ dẫn lối quyết định táo bạo

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi sau một giấc mơ kỳ lạ mà bà Lệ Mẫn trải qua. Trong giấc mơ đó, bà nhìn thấy con trai mình đến và dắt theo nhiều đứa trẻ khác. Cậu nói với mẹ: “Mẹ, chọn 1 đứa đi”. Bà ngạc nhiên hỏi: “Tại sao con lại cần trẻ con?”. Cậu con trai liền đặt một đứa bé vào vòng tay bà và nói: “Mẹ, tất cả đều giống nhau mà”.

Giấc mơ ấy khiến bà Lệ Mẫn tỉnh dậy trong nước mắt. Bà cho rằng con trai mình không muốn bà và chồng tiếp tục chìm đắm trong nỗi buồn. Sau khi suy nghĩ kỹ, bà quyết định sinh thêm một đứa con, như một cách để giữ lại ký ức và tình yêu dành cho con trai.

Khi bà chia sẻ ý định này với chồng, ban đầu ông Phương Giới Trung phản đối vì lo lắng cho sức khỏe của vợ. Nhưng thấy sự quyết tâm của bà, ông đã đồng ý. “Chúng tôi không thể tiếp tục sống trong nỗi đau mất con. Cả 2 đều mong muốn tìm lại niềm hy vọng cho cuộc đời mình”, ông Giới Trung chia sẻ.

Hành trình gian nan để sinh thêm con

Vì đã ngoài 50, bà Lệ Mẫn và chồng được các bác sĩ khuyên nên sử dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Dù biết rằng tuổi tác của mình sẽ khiến việc mang thai trở nên rất nguy hiểm, nhưng họ vẫn quyết tâm tiến hành.

Sau nhiều lần thăm khám, sức khỏe của 2 vợ chồng đủ điều kiện để thực hiện thụ tinh ống nghiệm. Năm 2018, bà Lệ Mẫn bắt đầu tiến hành lần thụ tinh đầu tiên nhưng không thành công. Đến lần thụ tinh thứ 2, niềm vui nhen nhóm khi phôi thai bám được, nhưng 2 tháng sau, thai nhi lại bị ngừng phát triển.

Những thất bại liên tiếp khiến ông Phương Giới Trung càng lo lắng hơn. Ông đã nhiều lần khuyên vợ từ bỏ để tránh nguy hiểm, nhưng bà Lệ Mẫn quyết tâm thử thêm một lần cuối. “Tôi không thể từ bỏ, vì đứa con này chính là tia hy vọng duy nhất để chúng tôi tiếp tục sống”, bà nói.

Tháng 1/2019, bà Lệ Mẫn tiếp tục tiến hành lần thụ tinh thứ 3. Lần này, may mắn đã mỉm cười khi thai nhi phát triển ổn định. Mặc dù bác sĩ cảnh báo rằng có nguy cơ cao do sức khỏe của bà không tốt, nhưng nhờ sự chăm sóc cẩn thận, cuối cùng, vào ngày 25/9/2019, bà đã hạ sinh một bé gái an toàn. Vợ chồng bà đặt tên con là “Phán Phán” – mang ý nghĩa về sự kỳ vọng và hy vọng vào tương lai.

Bà Mẫn mang thai thành công sau 3 lần IVF.

Bà Mẫn mang thai thành công sau 3 lần IVF.

Sự ra đời của Phán Phán đã mang lại niềm vui và hy vọng mới cho gia đình bà Lệ Mẫn. Dù phải đối mặt với nhiều lời bàn tán từ xã hội, cho rằng quyết định của họ là ích kỷ, vợ chồng bà không hề hối hận. Đối với họ, Phán Phán không chỉ là một đứa trẻ, mà còn là sự hồi sinh, là chỗ dựa tinh thần để vượt qua nỗi đau mất mát.

Cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Vợ chồng bà Hoàng Lệ Mẫn hiện sống hạnh phúc bên đứa con gái nhỏ. Họ dành trọn tình yêu thương cho Phán Phán và tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc, nuôi dạy con. Mỗi khi nhìn con, bà Lệ Mẫn lại nhớ đến con trai đầu lòng và tin rằng, ở một nơi xa xôi nào đó, cậu đang mỉm cười.

Vì sao xác suất thành công của phương pháp thụ tinh ống nghiệm lại giảm đáng kể ở phụ nữ lớn tuổi?

Xác suất thành công của phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) giảm đáng kể ở phụ nữ lớn tuổi vì nhiều lý do liên quan đến sinh học và sức khỏe. Dưới đây là những nguyên nhân chính:

1. Suy giảm chất lượng và số lượng trứng

Phụ nữ càng lớn tuổi, số lượng trứng trong buồng trứng càng giảm đi, đồng thời chất lượng trứng cũng suy giảm. Trứng già thường có nhiều bất thường về nhiễm sắc thể, dẫn đến giảm khả năng thụ tinh và tăng nguy cơ sảy thai hoặc các bất thường di truyền ở phôi thai.

2. Tăng tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể

Ở phụ nữ lớn tuổi, trứng thường có nguy cơ cao bị bất thường về nhiễm sắc thể. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi, làm giảm khả năng thụ tinh và phát triển thành thai nhi khỏe mạnh.

3. Chức năng tử cung suy giảm

Với thời gian, niêm mạc tử cung có thể trở nên mỏng hơn, hoặc tử cung có thể bị ảnh hưởng bởi các bệnh lý như u xơ tử cung, polyp tử cung, khiến quá trình làm tổ của phôi gặp khó khăn.

4. Sức khỏe tổng thể suy yếu

Phụ nữ lớn tuổi thường có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp cao, hay các vấn đề về tim mạch. Những bệnh lý này có thể làm giảm khả năng thành công của quá trình thụ tinh ống nghiệm và ảnh hưởng đến quá trình mang thai.

5. Giảm phản ứng với thuốc kích thích buồng trứng

Phụ nữ lớn tuổi thường không phản ứng tốt với thuốc kích thích buồng trứng trong quá trình IVF, dẫn đến số lượng trứng thu được ít hơn và chất lượng trứng cũng kém hơn, làm giảm tỷ lệ thành công của quá trình thụ tinh.

Tóm lại, phụ nữ càng lớn tuổi, tỷ lệ thành công của thụ tinh ống nghiệm càng thấp do nhiều yếu tố sinh học và sức khỏe ảnh hưởng đến chất lượng trứng, phôi và quá trình làm tổ của phôi trong tử cung.

Chồng tát vợ vì lời nói buột miệng trong cơn đau đẻ, cả phòng sinh nín thở
Trong lúc cấp bách, vì không kiểm soát được cảm xúc, người chồng bất ngờ vung tay tát vợ 1 cái.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm